Demi Lovato hối hận vì "lớn quá nhanh" khi còn là ngôi sao Disney

Hà Linh, Theo VTV 07:20 24/08/2022

Demi Lovato thừa nhận cô đã "mất quá nhiều" vì nổi tiếng quá sớm và trở thành một công chúa Disney.

Mới đây, Demi Lovato đã có buổi phỏng vấn với Pop Crush nhằm chia sẻ về album mới của mình. Trong đó, nữ ca sĩ thừa nhận cô đã phải lớn quá nhanh khi còn là một ngôi sao của Disney.

"Điều quan trọng nhất ở độ tuổi đó là có một cuộc sống riêng tư thay vì một sự nghiệp", giọng ca Heart Attack giải thích, "Tôi nghĩ đó là những điều mình đã đánh mất khi còn ở trong Disney. Chúng tôi đều đã làm việc cật lực, đến mức đó là những điều duy nhất chúng tôi biết".

Sau khi nhắc lại những ngày tháng còn là công chúa Disney, Demi Lovato cũng gửi lời khuyên tới những bạn trẻ cũng đang là ngôi sao Disney ở thời điểm hiện tại. "Nếu bạn muốn là một thiếu niên, hãy cứ là thiếu niên. Nếu bạn muốn đây trở thành nghề của bạn, có lẽ hãy đợi tới khi bạn trưởng thành hơn một chút. Điều này giúp bạn có thêm kinh nghiệm cuộc sống. Hãy sống từ từ thôi", nữ ca sĩ 30 tuổi nói tiếp.

Demi Lovato lần đầu tiên bước chân vào showbiz khi xuất hiện trong chương trình Barney & Friends cùng người bạn thân Selena Gomez. Lúc này, Demi mới chỉ 7 tuổi. Năm 2007, Demi Lovato gia nhập gia đình Disney và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn Charlotte Adams trong loạt phim ngắn As the Bell Rings. Tuy nhiên, bộ phim chưa nhận được nhiều sự chú ý của khán giả như mong đợi.

Một năm sau đó, cựu ngôi sao Disney bất ngờ nổi lên như một hiện tượng sau khi tham gia dự án phim Camp Rock cùng nhóm nhạc đình đám thời bấy giờ Jonas Brothers. Thành công của bộ phim đã mở đường cho sự nghiệp của cô với tư cách ca sĩ sau này.

Theo People