Đêm mai Bắc Bộ đón không khí lạnh, Hà Nội giảm 12 độ C

K.A, Theo Thời Đại 20:26 20/04/2017

Đêm 21/4, một đợt không khí lạnh sẽ tăng cường xuống Bắc Bộ khiến nền nhiệt giảm nhẹ, gây mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện một bộ phận không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, ngày mai (21/4) ở phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Ngày 21/4 nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 33-35 độ.

Bắc bộ sắp đón không khí lạnh, Hà Nội giảm 12 độ C - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ chiều tối 21/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống miền Bắc, sau là các tỉnh bắc Trung Bộ khiến nền nhiệt giảm nhẹ, gây mưa rào và rải rác có giông, trong cơn giông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Đến ngày 22/4, nắng nóng ở Bắc Bộ sẽ chấm dứt, trời chuyển mát, đêm và sáng trời rét nhẹ. Vùng núi trời rét, các vùng núi cao rét nhất. Nhiệt độ tại các tỉnh thành sẽ giảm từ 10 - 12 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất phía Tây Bắc Bộ giảm đến 20-23 độ C, vùng núi trong khoảng 15-17 độ C. Sa Pa (Lào Cai) chuyển rét 13-15 độ C. Vùng núi 16-18 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 11-13 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội, nhiệt độ phổ biến từ 20-22 độ C, giảm khoảng 12 độ C so với ngày trước đó.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày