Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 14:31 29/01/2018

Trong khi rất nhiều sao Hàn và cả người nước ngoài đều làm việc này như cơm bữa, tài tử "The Handmaiden" Ha Jung Woo quyết phải thật khác biệt so với các bạn diễn của mình.

Năm 2012, tài tử Hàn Quốc Ha Jung Woo cho ra mắt phim tài liệu Project 577 ghi lại chặng đường đi bộ 577 km xuyên Hàn Quốc của mình và những người bạn thân thiết (trong đó có các đồng nghiệp nổi tiếng như Gong Hyo Jin). Đây là bộ phim được ngôi sao Thử Thách Thần Chết thực hiện sau khi "tái mặt" chỉ vì một lời hứa của anh tại lễ trao giải Baeksang năm 2011.

Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 1.

"Project 577"

Trong tác phẩm này, Ha Jung Woo đã tiết lộ một thói quen của hàng triệu người Hàn Quốc hiện đại mà anh không thực sự thích thú, đó là khẩu hiệu "Hwaiting!" (Có nghĩa là "Fighting" - "Cố lên!") kèm động tác nắm chặt bàn tay thể hiện sự quyết tâm khi làm một việc gì đó.

Khi cả đội chụp ảnh kỉ niệm và kêu gọi nhau tạo dáng hwaiting, chỉ riêng Ha Jung Woo là người không hào hứng. Lúc khác, khi một thành viên trong đoàn giơ hai tay lên trời và hô đầy khí thế: "577 Hwaiting!", tài tử The Handmaiden phản ứng: "Mọi người hwaiting hơi nhiều nhỉ?". Ha Jung Woo nghĩ rằng đây là một thói quen cần sửa của người Hàn Quốc.

Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 2.

"Cả nhà lại chụp một kiểu hwaiting nào!" - "Cái này không phải bắt buộc mà"

Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 3.

"577 Hwaiting!" - "Mọi người hwaiting hơi nhiều nhỉ?"

Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 4.
Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 5.

Ha Jung Woo quyết tâm phải thay đổi thói quen này của người Hàn

Quả nhiên, anh đã làm đúng như những gì mình từng nói trong Project 577. Tại tất cả các sự kiện họp báo phim sau này, hễ đến đoạn dàn diễn viên cùng nhau nắm chặt bàn tay để chụp ảnh phong cách Hwaiting là người ta lại thấy có một ông anh lạc đàn, giơ ngón tay… hình chữ V. Nếu không giơ hình chữ V thì ông anh này lại đan tay vào nhau rất nghiêm nghị (và đẹp trai). Còn khi bắt buộc phải tạo dáng hwaiting để không "làm xấu đội hình" thì Ha Jung Woo sẽ hwaiting một cách đầy gượng gạo, bối rối.

Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 6.

Ở họp báo "Assassination", anh thà giơ tay chữ V chứ không chịu làm hwaiting giống đồng nghiệp

Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 7.

Tiếp tục khác người nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời

Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 8.
Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 9.

Đứng giữa đội hình "Thử Thách Thần Chết" thì lại càng phải tích cực giơ tay chữ V, bài trừ "hwaiting"

Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 10.
Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 11.

Mặc vest thì có sao? Vẫn chữ V được nhé!

Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 12.

Tại họp báo "The Handmaiden": Khi bạn bị ép ăn mà bạn không muốn

Không chỉ là một diễn viên tài năng, quyền lực, Ha Jung Woo còn nổi tiếng là hài hước. Khi dàn diễn viên Thử Thách Thần Chết được hỏi đâu là món ăn mà họ muốn được ăn nhất trước khi chết, nếu như Joo Ji Hoon và Kim Hwang Gi đều nói rằng họ muốn ăn những món truyền thống do mẹ và bà nấu thì Ha Jung Woo lại chỉ muốn… gọi một set cheese burger hiệu Quarter Pounder.

Ngoài ra, anh còn hay đặt biệt danh cho các bạn diễn của mình. Anh từng gọi Ma Dong Suk là "Ma Dong Suk noona", Lee Jung Jae là "Yeomra unnie" (Yeomra là tên nhân vật của Lee Jung Jae trong Thử Thách Thần Chết), Kim Min Hee là "Mini Mini" (chữ "Min Hee" trong tiếng Hàn được đọc như "Mi-ni"), Kim Yoon Suk là "Garfield", Do Kyung Soo là "Re Kyung Soo" (theo thứ tự nốt nhạc Đô Rê Mi) và bá đạo nhất, Kim Tae Ri là… "Teriyaki".

Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 13.

Hết gọi "Đô Kyung Soo" là "Rê Kyung Soo" thì chớ...

Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 14.

Còn gọi mĩ nhân tên Kim Tae Ri này là... "Teriyaki"!

Đây là thói quen khó bỏ của hàng triệu người Hàn mà sao hạng A này quyết sửa bằng được - Ảnh 15.

"Hì"