Khi 4 chị đại làng phim Hàn trở lại hậu sinh con: Đâu phải cứ làm mẹ là hết thời!

Lam Anh - Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 17:54 26/01/2018

Khi không còn độc thân, trẻ trung, lại vắng bóng màn ảnh một thời gian dài vì chăm sóc con cái, liệu các mĩ nhân xứ Hàn có bị công chúng lãng quên hay không?

Một điều thường thấy ở làng giải trí Hàn là đa phần các nữ diễn viên đều kết hôn khá muộn, thường ở độ tuổi ngoài 30. Jeon Ji Hyun lấy chồng năm 31 tuổi, Lee Young Ae kết hôn khi đã gần 40, hai đại mỹ nhân nổi tiếng khác là Kim Tae HeeSong Hye Kyo cũng vừa mới lên xe hoa năm ngoái ở độ tuổi lần lượt là 37 và 36…

Lấy chồng rồi ắt sẽ sinh con. Bận bịu chuyện con cái, cộng thêm bất lợi về chuyện tuổi tác, chuyện trở lại đối với các ngôi sao nữ càng trở nên khó khăn hơn sau khi họ đã làm mẹ. Thậm chí có những suy nghĩ cho rằng nữ diễn viên một khi đã yên bề gia thất và có con cũng đồng nghĩa với dấu chấm hết cho thời đỉnh cao của sự nghiệp. Liệu rằng suy nghĩ này có đúng? Hãy cùng xem lại màn trở lại của những "chị đại" nổi tiếng xứ củ sâm và cùng tìm câu trả lời nhé!

1. Lee Young Ae

Khi 4 chị đại làng phim Hàn trở lại hậu sinh con: Đâu phải cứ làm mẹ là hết thời! - Ảnh 1.

Nổi tiếng tại nhiều nước trên thế giới nhờ thành công vang dội của Nàng Dae Jang Geum cách đây 15 năm, Lee Young Ae là ngôi sao hạng A được khẳng định cả về nhan sắc lẫn tài năng của làng phim Hàn Quốc. Trước khi bước vào giai đoạn "ở ẩn" kéo dài hơn một thập kỉ, nữ diễn viên chỉ tham gia thêm đúng một phim là Sympathy for Lady Vengeance của đạo diễn Park Chan Wook. Đây là tác phẩm thuộc bộ ba phim Báo Thù của vị đạo diễn lừng danh, giúp Lee Young Ae lên ngôi Ảnh hậu tại Rồng Xanh 2005 và Baeksang 2006.

Khi 4 chị đại làng phim Hàn trở lại hậu sinh con: Đâu phải cứ làm mẹ là hết thời! - Ảnh 2.

"Sympathy for Lady Vengeance"

Lady Vengeance công chiếu cũng là lúc Lee Young Ae tạm rời xa mọi hào quang điện ảnh để tập trung vun vén hạnh phúc gia đình cùng người chồng giàu có. Mãi đến tận đầu 2017, bộ phim đầu tiên của cô sau 12 năm Saimdang, Light's Diary mới chính thức lên sóng. Rating khủng ngay tập đầu tiên của phim đã cho thấy sức hút của Lee Young Ae lớn tới cỡ nào. Đáng tiếc, dự án của đài SBS lại bị chê tơi tả về nội dung, may là phim đã không bị lỗ vốn nhờ tiền bán bản quyền phát sóng ra nước ngoài.

Khi 4 chị đại làng phim Hàn trở lại hậu sinh con: Đâu phải cứ làm mẹ là hết thời! - Ảnh 3.

Lee Young Ae trong "Saimdang, Light's Diary"

Gần đây, Lee Young Ae xác nhận tham gia một dự án truyền hình bom tấn khác là Different Dream (Dị Mộng). Dù cho Saimdang có thất bại ở quê nhà thì ngọc nữ họ Lee vẫn quá nổi tiếng để công chúng không khỏi tò mò về sự trở lại lần này của cô.

2. Kim Hee Sun

Kim Hee Sun từng là nữ hoàng rating của truyền hình Hàn Quốc trong thập niên 90. Nữ diễn viên sinh năm 1977 chiếm được cảm tình của khán giả nhờ gương mặt khả ái. Đến năm 2007, người hâm mộ vui mừng khi người đẹp lên xe hoa với một tài phiệt. Hai năm sau đó, cô hạ sinh con gái đầu lòng và dành hết thời gian cho gia đình.

Khi 4 chị đại làng phim Hàn trở lại hậu sinh con: Đâu phải cứ làm mẹ là hết thời! - Ảnh 4.
Khi 4 chị đại làng phim Hàn trở lại hậu sinh con: Đâu phải cứ làm mẹ là hết thời! - Ảnh 5.

Đến năm 2012, Kim Hee Sun tái xuất màn ảnh nhỏ sau 5 năm vắng bóng bằng vai chính trong Faith, đóng cùng đàn em nổi tiếng Lee Min Ho. Ban đầu, Faith nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả khi cả hai diễn viên chính của nó đều là những gương mặt đình đám. Tuy nhiên, sau khi phát sóng, tác phẩm này không hot như kì vọng, độ thành công chỉ ở mức tương đối với rating trung bình 10%.

Sau đó, Kim Hee Sun có tham gia Wonderful Days (2014), Angry Mom (2015) và Ice Fantasy (2016). Trong số này, phim cuối tuần Wonderful Days là thành công nhất với rating khủng. Tuy nhiên, cái tên Kim Hee Sun chỉ thực sự được hâm nóng trở lại nhờ bộ phim của đài jTBC về giới nhà giàu Hàn Quốc Woman's Dignity. Đây là tác phẩm có rating cao nhất lịch sử nhà đài với 12,1%, giúp Kim Hee Sun thắng giải Daesang tại Asia Artist Awards, lần nữa khẳng định vị thế của mình trên màn ảnh nhỏ.

Khi 4 chị đại làng phim Hàn trở lại hậu sinh con: Đâu phải cứ làm mẹ là hết thời! - Ảnh 6.

"Woman of Dignity"

3. Jeon Ji Hyun

"Mợ chảnh" Jeon Ji Hyun sinh con trai đầu lòng vào tháng 2/2016. Chỉ ít tháng sau đó, người đẹp sinh năm 1981 tuyên bố trở lại màn ảnh nhỏ bằng dự án kinh phí khủng Huyền Thoại Biển Xanh, bạn diễn cũng là Lee Min Ho. Đây là tác phẩm được chắp bút bởi biên kịch Vì Sao Đưa Anh Tới, được SBS chọn ngay dù thậm chí còn chưa đọc kịch bản. Tuy nhiên, so với những gì người hâm mộ từng chờ đợi ở một bom tấn của đài SBS, Legend of the Blue Sea lại không thực sự xuất sắc.

Nhiều khán giả cho rằng cốt truyện của Huyền Thoại Biển Xanh không có gì đặc sắc và mới mẻ. Diễn xuất của Jeon Ji Hyun bị đánh giá là vẫn mang dáng dấp của "mợ chảnh" trong Vì Sao Đưa Anh Tới. Mặc dù vậy, Huyền Thoại Biển Xanh vẫn thừa sức gây bão tại nhiều nước châu Á, dễ dàng đè bẹp các đối thủ cùng khung giờ để có được kết quả rating cao ngất ngưởng, tất cả là nhờ vào sức hút lớn của cả Jeon Ji Hyun và Lee Min Ho.

Khi 4 chị đại làng phim Hàn trở lại hậu sinh con: Đâu phải cứ làm mẹ là hết thời! - Ảnh 8.

4. Lee Bo Young

Lee Bo Young là một trong những Hoa hậu đi đóng phim thành công nhất của Hàn Quốc. Qua nhiều bộ phim tạo được tiếng vang lớn, đặc biệt là I Can Hear Your Voice (2013), nữ diễn viên sinh năm 1979 được mệnh danh là nữ hoàng rating của màn ảnh nhỏ. Với thành công của Whisper - phim pháp luật có rating lên tới hơn 20% - Lee Bo Young đã chứng minh cô là một trong khá ít sao nữ có thể giữ vững sức hút sau khi có con.

Khi 4 chị đại làng phim Hàn trở lại hậu sinh con: Đâu phải cứ làm mẹ là hết thời! - Ảnh 9.

Gần một năm sau Whisper, Lee Bo Young tái ngộ khán giả truyền hình thông qua một dự án đầy sức nặng khác mang tên Mother. Người đẹp họ Lee từng rơi nước mắt khi nói về lí do cô lựa chọn tác phẩm này ở họp báo phim: "Sau khi sinh con, tôi đã đọc nhiều bài báo về ngược đãi trẻ em. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm lên tiếng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề này một cách mạnh mẽ hơn. Đó là lí do tôi quyết định tham gia vào bộ phim này". Người hâm mộ tin tưởng Lee Bo Young sẽ hoàn thành tốt vai diễn lần này của mình, bởi vì bản thân cô đã có nhiều trải nghiệm làm mẹ, cách cô cảm nhận và hóa thân thành nhân vật chắc chắn sẽ khiến khán giả hài lòng.