Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook

Cú Mèo, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/10/2016

Hầu hết những người sở hữu số tài khoản Facebook "hàng độc" này đều là sinh viên Harvard.

Khi Facebook mới được thành lập, mỗi người dùng sẽ được cấp một mã ID cho tài khoản của mình (thể hiện trong đường dẫn tài khoản http://www.facebook.com/profile.php?id=***). Mã ID này chính là thứ tự tạo tài khoản. Các mã ID bắt đầu từ số 0 (trỏ thẳng về tài khoản của chính người dùng), số ID từ 1 đến 3 không tồn tại. Số ID thứ 4 thuộc về Mark Zuckerberg. Dưới đây là 20 tài khoản đầu tiên trên mạng xã hội lớn nhất hành tinh.

20. Alana V. Davis

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 1.

Alana V. Davis là một sinh viên Harvard và là bạn của Samyr Laine (người dùng Facebook thứ 14).

19. David Hammer

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 2.

David Hammer theo học Đại học Harvard và anh có mối quan hệ với bảy người dùng Facebook từ thuở sơ khai là Mark Kaganovich, Kang-Xing Jin, Andrei Boros, Colin Kelly, Andrew McCollum, Arie Hasit, và Chris Hughes.

18. David Jakus

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 3.

Cũng là sinh viên Harvard nhưng lý do David Jakus biết đến Facebook và tại sao anh lại trở thành một trong những người dùng đầu tiên đến nay vẫn còn là một ẩn số.

17. Colin Jackson

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 4.

Colin Jackson là bạn của ba trong số những người dùng Facebook đầu tiên: Arie Hasit, Colin Kelly và Zach Bercu. Đúng như bạn nghĩ, người này cũng là sinh viên Đại học Harvard.

16. Kang-Xing Jin

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 5.

Jin là người học chung với Mark Zuckerberg ít nhất hai môn tại Harvard là Trí thông minh máy móc (CS182) và Giới thiệu Lý thuyết máy tính (CS121). Bên cạnh đó, anh cũng là người có mối quan hệ với nhiều người trong số những người dùng Facebook đầu tiên.

15. Sarah Goodin

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 6.

Sarah Goodin là một trong những người dùng Facebook là nữ giới đầu tiên.

14. Samyr Laine

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 7.

Samyr Laine được cho là có mối quan hệ bạn bè với Mark Zuckerberg. Vì thế, không quá khó hiểu như cô là một trong những người đầu tiên có tài khoản Facebook. Về sau, Samyr còn rủ thêm một vài người bạn của mình tham gia mạng xã hội này, trong đó có Goodin.

13. Zach Bercu

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 8.

Zach Bercu là bạn của nhiều người trong danh sách mà bạn đang thấy, trong đó có Colin Jackson.

12. Tono Aguilar

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 9.

Mối quan hệ dẫn dắt Tono Aguilar đến việc trở thành người sử dụng Facebook thứ 12 cũng chưa có... lời đáp.

11. Andrei Boros

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 10.

Andrei Boros là bạn với David Hammer và Mark Kaganovich.

10. Mark Kaganovich

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 11.

Mark Kaganovich và Andrei Boros tham gia Facebook gần như cùng một thời điểm và từ rất sớm bởi họ có nhiều mối quan hệ với những thành viên quan trọng nhất của mạng xã hội này những ngày đầu tiên.

9. Colin Kelly

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 12.

Colin Kelly cũng quen biết nhiều người có tài khoản Facebook từ sớm.

8. Andrew McCollum

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 13.

Andrew McCollum là người học cùng Mark Zuckerberg môn Hệ điều hành (CS161) tại Đại học Harvard. Anh cũng là người được Mark ngỏ lời nhờ thiết kế logo đầu tiên của mạng xã hội này.

7. Chris Putnam

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 14.

Mặc dù Chris Putnam có một trong những ID Facebook sớm nhất tuy nhiên nhiều nguồn tin cho rằng anh không nằm trong danh sách những người sử dụng Facebook đầu tiên. Theo đó, một số kĩ sư làm việc ở Facebook nhận thấy có một số ID (tài khoản) đầu tiên vẫn còn bỏ trống và tất cả những gì họ cần làm là "chộp" lấy nó mà thôi. Chris Putnam được nhận vào làm việc tại Facebook từ những trò hack trên trang mạng xã hội này.

Việc Chris Putnam không phải sinh viên Harvard càng khẳng định anh nhiều khả năng không phải 20 người đầu tiên sử dụng Facebook mà chỉ đơn thuần may mắn có được tài khoản quý này. Chris Putnam theo học Đại học Georgia Southern.

6. Soleio Cuervo

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 15.

Soleio Cuervo là bạn bè của Kang-Xing Jin (16) và Marcel George Laverdet (5). Về sau, anh làm việc cho Facebook và là người chịu trách nhiệm cho nút "Like".

5. Marcel Georgés Laverdet II

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 16.

Tương tự trường hợp của Chris Putnam, Marcel Georgés Laverdet II cũng được cho là không phải một trong những người đầu tiên dùng Facebook. Anh cũng được nhận vào làm việc ở Facebook nhờ những trò hack cùng Chris Putnam.

4. Arie Hasit

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 17.

Arie Hasit là người đầu tiên "không-sáng-lập" ra Facebook sử dụng mạng xã hội này.

3. Dustin Moskovitz

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 18.

Dustin là người đồng sáng lập Facebook và là bạn cùng phòng của Mark Zuckerberg hồi đại học.

2. Chris Hughes

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 19.

Tương tự Dustin, Chris Hughes cũng góp tay vào xây dựng Facebook từ những ngày đầu.

1. Mark Zuckerberg

Đây là những tài khoản đầu tiên có mặt trên Facebook - Ảnh 20.

Không cần phải giới thiệu quá nhiều về Mark Zuckerberg bởi anh chính là người đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho "đế chế" Facebook. Tuy nhiên, trên danh nghĩa Mark không phải người dùng đầu tiên (ID tài khoản của anh là số 4). Số ID từ 1 đến 3 trước đó được lập ra với mục đích thử nghiệm và không thuộc về ai.

(Tổng hợp)