Thông thường, lượng nước tiểu trong cơ thể bạn sẽ giảm xuống vào ban đêm để duy trì giấc ngủ. Thế nhưng, nếu bạn phải đi vệ sinh nhiều hơn một lần trong thời gian ngủ thì có thể là do thận của bạn đang gặp vấn đề, hoặc còn do một số nguyên nhân sau đây mà chính bạn cũng không nhận ra.
Uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ
Hàng ngày, chúng ta cần phải cung cấp đủ từ 2 - 2,5 lít nước cho cơ thể để giúp thanh lọc và thải bỏ độc tố dư thừa ra ngoài. Tuy nhiên, bạn nên ngừng uống nước khoảng 2 tiếng trước giờ đi ngủ và nên đi vệ sinh trước khi lên giường nằm ngủ để tránh gặp phải tình trạng tiểu đêm. Và nếu đã tuân thủ việc làm này mà vẫn gặp phải chứng tiểu đêm thì bạn cần chủ động đi khám càng sớm càng tốt.
Uống đồ có cồn và caffeine sát giờ đi ngủ
Rượu, bia, cà phê, trà... đều là những loại đồ uống có thể làm tăng lượng nước tiểu trong cơ thể bạn. Do đó, bạn nên ngừng tiêu thụ những loại đồ uống này vào buổi tối, đặc biệt là tránh sử dụng sau 6 giờ tối để không gặp phải chứng tiểu đêm.
Mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu
Khi bạn có triệu chứng tiểu đêm kèm theo cảm giác bỏng rát, khó chịu... thì nguyên nhân cũng có thể là do bệnh nhiễm trùng đường tiểu gây ra. Mặc dù, nam giới ít mắc bệnh này hơn nữ giới, nhưng khi gặp phải bệnh thì bạn sẽ có cảm giác buồn tiểu liên tục cả ngày lẫn đêm.
Mắc bệnh tiểu đường
Người mắc bệnh tiểu đường sẽ gặp phải tình trạng tăng sản xuất nước tiểu để thanh lọc lượng đường dư thừa trong máu. Và nếu không được chữa trị kịp thời thì sẽ gặp phải cảm giác buồn tiểu. Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận biết các bất thường về đường trong máu nếu có cảm giác khát nước liên tục.
Gặp vấn đề về giấc ngủ
Tình trạng tiểu đêm cũng có thể xảy ra khi bạn gặp phải hội chứng bồn chồn, khó ngủ, hay ngưng thở khi ngủ. Lúc này, bạn nên điều trị triệt để các vấn đề về giấc ngủ để không gặp phải chứng tiểu đêm.
Nguồn: Health