Đấu Trường Sấm tại Hà Nội quy tụ 50.000 người mở màn làn sóng siêu concert năm 2026

Quang Vũ, Theo Phụ nữ số 17:30 09/01/2026
Chia sẻ

Sau chuỗi concert bùng nổ trong năm 2025, thị trường biểu diễn Việt Nam bước vào năm 2026 với thay đổi lớn. Trong bối cảnh đó, Đấu Trường Sấm được công bố tổ chức ngay sau Tết Nguyên đán 2026 với sức chứa dự kiến 50.000 khán giả.

Đấu Trường Sấm Concert là chương trình nghệ thuật quy mô lớn, tổ chức bởi SIXSOL, đồng tổ chức là GANGA và được tài trợ bởi MAYogu. Đấu Trường Sấm Concert hướng đến việc kiến tạo sân khấu đỉnh cao, nơi âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hội tụ.

Đấu Trường Sấm diễn ra đúng dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3. Trong nhiều năm, giai đoạn sau Tết Nguyên đán thường được xem là "khoảng trũng" của hoạt động giải trí trực tiếp, khi khán giả vừa chi tiêu mạnh tay cho lễ Tết và chưa bước vào mùa cao điểm hè. Đấu Trường Sấm xuất hiện đúng thời điểm này, vì thế có thể được nhìn nhận như một nỗ lực kéo dài mùa cao điểm giải trí, thay vì để thị trường chững lại theo quán tính cũ.

Đấu Trường Sấm tại Hà Nội quy tụ 50.000 người mở màn làn sóng siêu concert năm 2026- Ảnh 1.

Đấu Trường Sấm tại Hà Nội quy tụ 50.000 người mở màn làn sóng siêu concert năm 2026- Ảnh 2.

Đấu trường Sấm diễn ra ngày 8/3 với sân khấu đôi lớn nhất Việt Nam, quy tụ 50.000 khán giả.

Ở góc độ kinh tế văn hóa, đây là thử nghiệm quan trọng. Concert quy mô lớn có thể trở thành điểm hẹn thường niên ngay sau Tết, thay vì chỉ tập trung vào vài tháng cao điểm trong năm.

Việc lựa chọn Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội) làm địa điểm tổ chức cũng phản ánh rõ cách tiếp cận này. Với không gian rộng, hạ tầng phù hợp cho các sự kiện ngoài trời quy mô lớn, VEC cho phép ban tổ chức xây dựng mô hình concert tiệm cận chuẩn công nghiệp, nơi sân khấu, kỹ thuật, dòng người và vận hành hậu cần được tính toán như một hệ sinh thái hoàn chỉnh, thay vì chỉ tập trung vào phần biểu diễn trên sân khấu.

Đấu Trường Sấm tại Hà Nội quy tụ 50.000 người mở màn làn sóng siêu concert năm 2026- Ảnh 3.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đồng hành mang đến không gian trình diễn quy mô ở Đấu Trường Sấm 2026.

Ở quy mô 50.000 khán giả, Đấu Trường Sấm không còn đơn thuần là câu chuyện âm nhạc. Mỗi concert như vậy kéo theo hàng nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp, từ sản xuất, kỹ thuật, an ninh, truyền thông đến dịch vụ lưu trú, di chuyển. Dự kiến hơn 2.000 nhân sự tham gia vận hành cho thấy mức độ phức tạp của dự án và cũng là chỉ dấu cho thấy ngành biểu diễn đang tiệm cận mô hình kinh tế sự kiện đúng nghĩa.

Điểm khác biệt đáng chú ý của Đấu Trường Sấm nằm ở cách tiếp cận nội dung. Thay vì đặt trọng tâm vào một hoặc hai ngôi sao trụ cột, chương trình lựa chọn mô hình quy tụ nghệ sĩ trải rộng từ sao hạng A đến dàn anh trai, em xinh đang "chi phối" giới giải trí, nghệ sĩ hot nhất hiện nay.

Đấu Trường Sấm tại Hà Nội quy tụ 50.000 người mở màn làn sóng siêu concert năm 2026- Ảnh 4.

Đấu Trường Sấm tại Hà Nội quy tụ 50.000 người mở màn làn sóng siêu concert năm 2026- Ảnh 5.

Đấu Trường Sấm diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), dự kiến quy tụ đến 50.000 khán giả.

Đấu Trường Sấm cũng mang lại chương trình âm nhạc đặc biệt nhất hiện tại với format sân khấu đôi. Các nghệ sĩ trực tiếp "đấu nhau" trên sân khấu, cải tiến vượt bậc về mặt trình diễn. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về kịch bản, dàn dựng và tính toán tiết tấu chương trình, đồng thời tạo ra giá trị khác biệt, điều mà khán giả ngày càng tìm kiếm trong bối cảnh concert lớn xuất hiện ngày một nhiều.

Song song với concert cá nhân, năm 2025 cũng chứng kiến sự mở rộng rõ rệt của mô hình đại nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ. Thay vì phụ thuộc vào một tên tuổi "đinh", các chương trình hướng đến trải nghiệm tổng thể, nơi khán giả mua vé cho không gian, cảm xúc và tính cộng hưởng của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đây là tiền đề quan trọng để thị trường sẵn sàng tiếp nhận những dự án có quy mô lớn hơn, phức tạp hơn trong giai đoạn kế tiếp.

Bước sang năm 2026, sự xuất hiện của Đấu Trường Sấm được nhìn nhận như bước tiếp theo có tính logic của thị trường. Việc dự án này công bố tổ chức ngay sau Tết, mở bán vé từ tháng 1 và hướng tới quy mô 50.000 khán giả cho thấy concert lớn đã rời khỏi trạng thái "điểm nhấn hiếm hoi", để trở thành sản phẩm văn hóa có thể lập kế hoạch và nhân rộng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày