“Đấu pháp của ĐT Việt Nam không hợp lý, Oman nếu sắc sảo thì họ phải ghi nhiều hơn 1 bàn”

Vân Đào, Theo Pháp luật & Bạn đọc 22:57 24/03/2022

Chuyên gia Phan Anh Tú đánh giá tuyển Việt Nam chọn đấu pháp không tốt ở trận gặp Oman.

Tuyển Việt Nam đã thi đấu nỗ lực trước Oman, tuy nhiên các học trò HLV Park Hang-seo lại không thể được hưởng niềm vui chiến thắng. Tuyển Việt Nam thua 1 bàn duy nhất vào phút 65 ở một tình huống phạt góc.

Chứng kiến những gì tuyển Việt Nam thể hiện, chuyên gia Phan Anh Tú có phần không hài lòng. Ông chia sẻ trên sóng truyền hình VTV: "Có rất nhiều điều đáng tiếc ở trận đấu này. Tuyển Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều. Chúng ta đá trên sân nhà và tất nhiên phải thể hiện được khí thế trước khán giả.

Tuy nhiên tôi thấy tuyển Việt Nam lại chọn đấu pháp không hợp lý. Chúng ta đẩy nhanh tốc độ tấn công lên và tốn rất nhiều sức. Để rồi đến khoảng phút 80, các cầu thủ tuyển Việt Nam không còn đảm bảo thể lực để đeo bám nữa.

“Đấu pháp của ĐT Việt Nam không hợp lý, Oman nếu sắc sảo thì họ phải ghi nhiều hơn 1 bàn” - Ảnh 1.

Hàng công tuyển Việt Nam bất lực trước Oman

Nếu tuyển Việt Nam khôn ngoan hơn bằng cách chơi phòng ngự phản công thì chúng ta sẽ có nhiều khoảng trống hơn để dứt điểm vì Oman rất muốn tấn công. Với tình trạng thể lực hiện tại của tuyển Việt Nam, việc chơi áp đặt thế trận là không phù hợp.

Sự bứt phá và nhanh nhẹn của tuyển Việt Nam là không có. Chúng ta phải biết người biết ta, biết cả đội hiện ở tình trạng nào. Các cầu thủ chủ chốt như Hùng Dũng hay Quang Hải mới thi đấu trở lại sau Covid-19 và chấn thương. Trong khi đó, Oman nếu sắc sảo hơn thì họ thậm chí còn ghi thêm bàn".

Sau trận thua Oman, tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản để chuẩn bị cho trận đấu cuối vòng loại cuối World Cup 2022. Các học trò HLV Park Hang-seo ra sân chạm trán "Samurai xanh" vào ngày 29/3.

https://soha.vn/dau-phap-cua-dt-viet-nam-khong-hop-ly-oman-neu-sac-sao-thi-ho-phai-ghi-nhieu-hon-1-ban-2022032422143065.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày