Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Có vô vàn khó khăn, ĐTVN chơi thế này là tốt rồi!"

Đoàn Dự, Theo Pháp luật & Bạn đọc 21:51 24/03/2022

Đội tuyển Việt Nam cuối cùng đã không thể giành điểm trước Oman vì thất bại 0-1. Tuy nhiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải vẫn cho rằng các học trò của HLV Park đáng khen ngợi.

ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM CHƠI ĐÁNG KHEN GIỮA MUÔN VÀN KHÓ KHĂN!

Đội tuyển Việt Nam vừa có thất bại 0-1 trước Oman. Mục tiêu giành thêm 1 điểm ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á đã không thành. Tuy nhiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng với bối cảnh khó khăn lực lượng, ĐTVN chơi thế này cũng là đáng khen.

"Tôi thấy đội chúng ta chơi hôm nay cũng nỗ lực hết mình rồi. Chúng ta tự tin, dám tấn công, không sợ đối thủ về mọi tình huống. Đó là tiến bộ rất lớn của chúng ta, về thể lực, kĩ chiến thuật.

Tất nhiên, chúng ta thua 0-1 thì cũng rất đáng tiếc, khi hàng phòng ngự có tình huống sơ hở rất nhiều, đặc biệt là hở hoàn toàn cầu thủ ghi bàn. Chúng ta đông người như vậy mà không ai theo kèm cầu thủ đối phương đó. Cả hàng thủ đã thiếu tập trung, xao nhãng nên bị như vậy.

Highlights Việt Nam 0-1 Oman | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)  

Trong điều kiện thiếu người, đội hình cũng không được tập luyện đảm bảo nhất thì chúng ta chơi thế này là được rồi, cố gắng cao rồi. Dù gì thì Oman vẫn có điều hơn hẳn chúng ta, là thể lực và tầm vóc, độ dẻo dai. Đó là điều chúng ta chưa thể so sánh được.

Ở lượt đi, Oman chơi tốt hơn hôm nay nhiều. Khi đó họ lấn lướt chúng ta nhiều lắm, chúng ta ghi được 1 bàn cũng nhờ bất ngờ thôi. Hôm nay chúng ta chơi sòng phẳng được với Oman cũng làm một tiến bộ rất lớn".

BÀI TOÁN "PHONG ĐỘ" SẼ LÀM ĐAU ĐẦU HLV PARK HANG-SEO

Trong ngày ĐTVN có nhiều thiếu vắng quan trọng, đáng tiếc là những cầu thủ được đặt kỳ vọng lại chơi không tốt. Đấy là Tuấn Anh hay Hùng Dũng ở tuyến giữa:

"Tuấn Anh sa sút quá, đặc biệt về thể lực. Kĩ chiến thuật các thứ thì không vấn đề gì, nhưng Tuấn Anh không đủ thể lực để giữ bóng, đảm bảo được vị trí. Đó là điều đáng tiếc, thiệt hại rất lớn cho ĐTVN.

Hùng Dũng hôm nay cũng chơi không tốt, không bao được sân, cậu ấy chơi rất khó khăn. Mọi khi Hùng Dũng như chất xúc tác chính, nối các tuyến của ĐTVN, giải tỏa áp lực cho đội. Nhưng hôm nay Dũng tỏ ra khá đuối, không đảm bảo tốt nhiệm vụ" - cựu danh thủ Thể Công nhận định.

Quang Hải, cầu thủ đang nhận được rất nhiều sự chú ý vì vụ sắp rời Hà Nội FC để xuất ngoại cũng chơi rất nỗ lực hôm nay. Tuy nhiên, Quang Hải chưa thật sự sáng chói để giúp được đội có bàn thắng.

"Quang Hải hôm nay chơi được thôi, tròn vai chứ chưa xuất sắc. Quang Hải không để lại dấu ấn gì đặc biệt cả. Thật ra Quang Hải xưa tới nay thường vẫn thế. Còn những khi xuất sắc là lúc cậu ấy ghi bàn thắng bất ngờ. Còn hôm nay Quang Hải chơi bình thường thôi" - ông Vũ Mạnh Hải nhận định.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Có vô vàn khó khăn, ĐTVN chơi thế này là tốt rồi! - Ảnh 3.

Ở hàng thủ, ông Vũ Mạnh Hải dành lời khen cho Bùi Hoàng Việt Anh đã chơi tốt. Tuy nhiên nhìn chung hàng thủ của ĐTVN còn thiếu kết dính và không chắc chắn, do có quá nhiều thay đổi nhân sự.

"Hàng thủ hôm nay chơi cũng tròn vai thôi, không được vững chắc như mọi khi. Đó là điều thiệt thòi rất lớn khi chúng ta vắng nhiều trụ cột đã chơi với nhau lâu rồi. Hôm nay hàng thủ của chúng ta còn loạc choạc, các vị trí kèm người luân chuyển chưa thật sự tốt.

Khi đối thủ đá phạt góc, hay đổi chỗ thì hàng thủ của chúng ta chưa đủ kinh nghiệm để bắt kịp, kiểm soát đối phương. Vì thế mà dẫn tới bàn thua của chúng ta. Đó là sơ suất đáng tiếc nhất của chúng ta hôm nay thôi.

Còn với nhiều khó khăn nhân sự, hàng thủ của chúng ta hôm nay chơi thế là cố gắng rồi. Chúng ta còn thiếu kinh nghiệm, độ lì lờm và quen thuộc với nhau".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Có vô vàn khó khăn, ĐTVN chơi thế này là tốt rồi! - Ảnh 4.

Ngày 29/3 tới, ĐTVN sẽ đá trận cuối cùng ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Nhật Bản. Nhật Bản vừa có chiến thắng vô cùng ấn tượng 2-0 trước Australia. Tuy nhiên cũng nhờ chiến thắng này, hiện Nhật Bản đã có vé dự VCK World Cup 2022. Trận gặp Việt Nam sẽ chỉ còn mang ý nghĩ thủ tục với đôi bên.

Theo đó, ông Vũ Mạnh Hải cho rằng, chúng ta khả năng sẽ lại thua, nhưng không quá sâu trước Nhật Bản: "Nhật Bản đã có vé vào VCK World Cup rồi, nên trận tới gặp Việt Nam có lẽ họ cũng không áp lực phải chơi hết sức đâu. Vì thế chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta có lẽ vẫn sẽ thua nhưng không quá sâu đâu".

Thua Oman là điều tiếc nuối với ĐTVN. Nhưng dẫu sao, chúng ta cũng đã hoàn thành được mục tiêu quan trọng ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á: Có một chiến thắng. Đặc biệt hơn khi chúng ta đã thắng Trung Quốc và vượt trội đối thủ hoàn toàn cả về thế trận lẫn tỷ số (3-1).

Đây sẽ là động lực lớn để ĐTVN tiếp tục hành trình chinh phục VCK World Cup trong tương lai.

https://soha.vn/chuyen-gia-vu-manh-hai-co-vo-van-kho-khan-dtvn-choi-the-nay-la-tot-roi-20220324214331338.htm