Nhiều cộng đồng dân cư tại Bali (Indonesia) mong muốn hạn chế phát triển du lịch đại trà nhằm bảo vệ những khu rừng, hồ nước và nền văn hóa đã có từ lâu đời.
Vào ngày 8/2, trang nội dung Nas Daily đã đăng tải một đoạn video nói về những lý do khiến đảo Bali được yêu thích bởi khách du lịch phương Tây. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, chia sẻ này đã vấp phải nhiều chỉ trích dữ dội.
Tính đến trưa ngày 14/10, hòn đảo được mệnh danh là "thiên đường du lịch" của Indonesia chưa đón vị khách quốc tế nào. Yêu cầu du khách cách ly 5 ngày trong khách sạn ở Bali bị coi là trở ngại đáng kể.
Hòn đảo nghỉ mát Bali của Indonesia ngày 14/10 bắt đầu mở cửa trở lại đón du khách nước ngoài sau 18 tháng ngành du lịch "đóng cửa" vì đại dịch Covid-19.
Từ vụ một du khách người Việt bị sóng cuốn tử nạn ở một bãi biển gần Bali, có thể thấy giờ đây ai đi du lịch "đảo ngọc" xinh đẹp này cũng cần hết sức thận trọng. Không chỉ là vấn đề sóng to gió lớn, Bali còn ẩn chứa nhiều hiểm nguy khôn lường khác.