Tuyển thủ Thái Lan nhận hậu quả bẽ bàng sau pha đánh lén trọng tài: treo giò 8 trận, nộp phạt gần 90 triệu VNĐ, mất cơ hội đá King's Cup

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 07:11 22/05/2019

Sanrawat Dechmitr chịu án cấm 8 trận, nộp phạt 88 triệu VNĐ và mất luôn cơ hội dự King's Cup với tuyển Thái Lan.


Tuyển thủ Thái Lan chịu án phạt cực nặng vì đấm lén trọng tài

Sự cố xảy ra ở trận Bangkok United hòa 1-1 với Port FC, khuôn khổ vòng 11 Thai League. Trong những phút bù giờ cuối cùng, các cầu thủ chủ nhà phản đối dữ dội một quyết định của trọng tài chính. Sanrawat Dechmitr tiến lại gần, vung tay đấm vào bụng của trọng tài.

Phát hiện pha đánh lén của Sanrawat, trọng tài rút thẻ đỏ đuổi cầu thủ này khỏi sân. Không ý thức được hành vi tồi tệ của mình, Sanrawat còn tỏ thái độ hậm hực, vùng vằng, cầm quả bóng đá tung lên trời rồi tiến ra tranh cãi với trọng tài biên.

Tuyển thủ Thái Lan nhận hậu quả bẽ bàng sau pha đánh lén trọng tài: treo giò 8 trận, nộp phạt gần 90 triệu VNĐ, mất cơ hội đá Kings Cup - Ảnh 2.

Sanrawat (khoanh tròn đỏ) đấm lén trọng tài.

Tuyển thủ Thái Lan nhận hậu quả bẽ bàng sau pha đánh lén trọng tài: treo giò 8 trận, nộp phạt gần 90 triệu VNĐ, mất cơ hội đá Kings Cup - Ảnh 3.

Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Sanrawwat (người cầm bóng).

Sau vụ việc, Ban kỷ luật của LĐBĐ Thái Lan đã xem xét kỹ tình huống và ra án cấm 8 trận, phạt 100.000 baht (gần 90 triệu VNĐ) đối với Sanrawat.

Theo tờ Siam Sports, LĐBĐ Thái Lan quyết định không triệu tập Sanrawat vào danh sách sơ bộ 35 cầu thủ chuẩn bị cho King's Cup. 

King's Cup diễn ra từ 5 đến 8/7, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với Thái Lan ở bán kết. Giải đấu được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA nên sẽ ảnh hưởng đến kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 của Việt Nam.