Nóng: Việt Nam đấu Thái Lan, tranh ngôi vương Đông Nam Á tại King's Cup 2019

TIỂU BẢO, Theo Trí Thức Trẻ 14:24 08/05/2019

Chiều 8/5, BTC King's Cup 2019 đã tiến hành bốc thăm chia cặp thi đấu. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ quen thuộc Thái Lan để khẳng định ai mới là vua của bóng đá Đông Nam Á.

Vào lúc 14h chiều 8/5, các cặp đấu tại giải giao hữu King's Cup 2019 đã được xác định sau lễ bốc thăm được tổ chức tại khách sạn Al Mirez (thủ đô Bangkok, Thái Lan). 

Kết quả bốc thăm đã mang tới sự phấn khích lớn khi đội tuyển Việt Nam sẽ đọ sức cùng Thái Lan ngay trận đấu đầu tiên tại King's Cup 2019 diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5/6. Trong khi đó, cặp đấu còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa Ấn Độ và Curacao. Các đội thắng sẽ chơi trận chung kết, 2 đội còn lại tranh giải ba. Cả hai trận đấu đều diễn ra vào ngày 8/6. 

HLV Park Hang-seo coi giải đấu này là cơ hội để thử nghiệm đội hình cũng như trao cơ hội cho các nhân tố mới nhằm hướng tới Vòng loại World Cup 2022 vào đầu tháng 9 tới.

Nóng: Việt Nam đấu Thái Lan, tranh ngôi vương Đông Nam Á tại Kings Cup 2019 - Ảnh 1.

Giải giao hữu King's Cup 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 5-8/6 tại Thái Lan. Toàn bộ các trận đấu tại giải sẽ được diễn ra trên SVĐ Thunder Castle. Đây cũng chính là sân nhà của CLB Buriram United, nơi tiền vệ Lương Xuân Trường đang thi đấu dưới dạng cho mượn. Ngoài ra, nơi đây cũng lưu giữ kỷ niệm đẹp của HLV Park Hang-seo với chiến thắng 2-1 trước U23 Thái Lan tại giải M-150 Cup 2017.

Dù chỉ là một giải giao hữu nhưng nó vẫn mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng với Việt Nam. Đây là những trận đấu diễn ra trong khoảng thời gian FIFA Day, nếu làm tốt, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. 

Đó sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam vượt mặt Palestine, đồng thời đủ điều kiện lọt vào nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ tránh được rất nhiều đối thủ mạnh như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iran. Hiện Việt Nam chỉ kém Palestine đúng 3 điểm.