Đại dịch COVID-19 khiến hơn 28 triệu ca phẫu thuật bị trì hoãn trên toàn cầu

Hoài Linh, Theo VTV News 17:50 16/05/2020

Khoảng 28,4 triệu ca phẫu thuật theo lịch có thể bị hủy hoặc hoãn trên toàn cầu do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong công trình nghiên cứu, các chuyên gia tại COVID Surg Collaborative - mạng lưới chia sẻ thông tin của các bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ gây mê ở 77 quốc gia trên thế giới, đã thực hiện phép toán ước tính số ca phẫu thuật tự chọn có thể bị đình chỉ tại 190 quốc gia trong giai đoạn 12 tuần đỉnh dịch COVID-19, dựa trên dữ liệu khảo sát tại 359 bệnh viện ở 71 quốc gia.

Theo đó, ước tính khoảng 2,4 triệu ca phẫu thuật sẽ bị hủy mỗi tuần trong giai đoạn này, tương đương 28,4 triệu ca. Khoảng 82% số ca phẫu thuật khối u lành tính, 38% số ca phẫu thuật ung thư và 25% số ca sinh mổ tự chọn sẽ bị hủy hoặc lùi thời điểm tiến hành. Các chuyên gia ước tính sẽ mất trung bình 45 tuần để giải quyết số ca phẫu thuật bị trì hoãn, với giả định các quốc gia tăng số lượng thực hiện các phẫu thuật thông thường lên 20%.

Đại dịch COVID-19 khiến hơn 28 triệu ca phẫu thuật bị trì hoãn trên toàn cầu - Ảnh 1.

Nghiên cứu cảnh báo việc trì hoãn các ca phẫu thuật tự chọn sẽ có thể gây ra tác động đáng kể đến bệnh nhân và tàn phá nghiêm trọng hệ thống y tế trên toàn thế giới. Theo đó, trì hoãn các phẫu thuật tự chọn đối với bệnh nhân ung thư hoặc các ca phẫu thuật cấy ghép có thể dẫn đến suy giảm sức khỏe, làm giảm chất lượng cuộc sống và gia tăng số ca tử vong không đáng có.

Trước tình hình này, các nhà nghiên cứu kêu gọi chính phủ các nước khẩn trương xây dựng kế hoạch phục hồi để giải quyết số ca phẫu thuật bị đình chỉ, đồng thời chuẩn bị ứng phó với các làn sóng lây nhiễm COVID-19 có thể xảy ra.