TIN TỨC VỀ công trình nghiên cứu - cong trinh nghien cuu
công trình nghiên cứu
-
Loài vật quý hiếm bậc nhất, thuộc họ chim mà không biết bay, sắp tuyệt chủng thì hi vọng mới xuất hiện
Giống cái của loài động vật quý hiếm này nổi tiếng vì đặc điểm không thích giao phối, khiến con đực rất khó tìm được bạn đời. -
Vì sao Isaac Newton và Albert Einstein đều cho rằng thời gian chỉ là 'ảo ảnh'?
Thời gian từ lâu đã là một khái niệm mà con người suy ngẫm, trải nghiệm và coi trọng. -
Loài vật chỉ có ở Việt Nam lọt top tiến hóa dị nhất thế giới
Loài vật này được National Geographic đưa vào danh sách 10 phát hiện lạ lùng nhất thế giới vào năm 2012. -
Nữ khoa học gia thời nhà Thanh: Am tường toán học lẫn thiên văn, sở hữu tư duy vượt xa thời đại đến nỗi phương Tây cũng vinh danh
Vương Trinh Nghi đã trở thành ngôi sao sáng trong lĩnh vực khoa học, được mệnh danh là "Marie Curie của Trung Quốc". -
Nghiên cứu của ĐH Harvard: Những đứa trẻ thành tích kém, IQ thấp thường có 6 điểm chung!
Công trình nghiên cứu 75 năm của Harvard đã chỉ ra, những đứa trẻ lớn lên thành tích kém, tâm lý bất ổn có liên quan tới việc nuôi dạy con của cha mẹ. -
Kính viễn vọng James Webb chuẩn bị quan sát hai Siêu Trái Đất kỳ lạ, nóng đến mức có cả mưa nham thạch về đêm
Phải dùng tới kính Webb, các nhà khoa học mới có thể quan sát những hành tinh có bề mặt gồ ghề đất đá tựa Trái Đất. -
Tin nổi bật kenh 14
-
Phó Giáo sư trẻ nhất ĐH Bách Khoa TPHCM: 37 tuổi, 2 bản quyền tác giả, hơn 50 bài báo khoa học
Với "gia tài" nghiên cứu đồ sộ, anh Phạm Vũ Hồng Sơn (sinh năm 1985) của trường ĐH Bách Khoa TPHCM được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngày 18/5 vừa qua. -
Bóng hồng Việt Nam trở thành PGS trẻ nhất Đài Loan, chọn xa quê để cống hiến nhiều hơn
Chị Hoàng Thanh Vân là PGS trẻ tuổi nhất Đài Loan, chị có nhiều công trình nghiên cứu khoa học đóng góp to lớn cho sự phát triển của Việt Nam và Đài Loan. -
Chú “chuột - tai” đã thay đổi thế giới như thế nào?
Thí nghiệm từ năm 1989 phát triển thành công tai người trên một con chuột theo ý tưởng của Charles Vacanti gây nhiều tranh cãi đến nay đã có những nhìn nhận mới. -
Facebook có thể phát hiện nguồn gốc deepfake
Các nhà nghiên cứu AI của Facebook và Đại học bang Michigan (Mỹ) vừa phát triển phần mềm mới, cho phép truy xuất nguồn gốc deepfake.