Đá ở chảo lửa Mỹ Đình, nhưng CĐV Việt Nam cần cảnh giác với những vị khách lạ đến từ Malaysia

Việt Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:25 10/10/2019

Fan Malaysia là những người vô cùng cuồng nhiệt, họ khuấy động khán đài với những bài hát, tiếng hò reo trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, ranh giới giữa cuồng nhiệt và quá khích đôi khi rất mong manh, họ sẵn sàng dùng bạo lực khi tâm lý bị kích động. Sự hiện diện của CĐV Malaysia ở Mỹ Đình hôm nay sẽ khiến fan Việt phải cảnh giác.

Ngày 7/12/2014 đánh dấu một vết nhơ không thể nào xóa bỏ trong lịch sử bóng đá Malaysia. Trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014, khi Nguyễn Văn Quyết nâng tỷ số lên 2-1 cho ĐT Việt Nam, 1 nhóm cổ động viên quá khích của đội chủ nhà đã tràn sang khán đài dành cho CĐV Việt Nam để làm loạn.

Đá ở chảo lửa Mỹ Đình, nhưng CĐV Việt Nam cần cảnh giác với những vị khách lạ đến từ Malaysia - Ảnh 1.

Một số CĐV quá khích của Malaysia - Ảnh: AFP

Nhóm hooligan này đã dùng cốc thủy tinh, chai lọ, vật cứng để đánh các CĐV đội khách khiến nhiều người đổ máu. Lực lượng an ninh tại sân không kịp thời vào cuộc khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng. Sau trận đấu, các CĐV Việt Nam phải rời sân bằng lối đi riêng dưới sự bảo vệ của cảnh sát Malaysia.

Đá ở chảo lửa Mỹ Đình, nhưng CĐV Việt Nam cần cảnh giác với những vị khách lạ đến từ Malaysia - Ảnh 2.

CĐV Việt Nam đổ máu sau khi bị nhóm hooligan hành hung. Ảnh: Reuters

5 kẻ quá khích đã bị bắt và bị tòa tuyên án 2.500 ringgit/người tương đương với khoảng 14 triệu VNĐ. Dù đã có những án phạt được đưa ra, nhưng hình ảnh xấu xí của hooligan Malaysia luôn là nỗi ám ảnh đối với các CĐV Việt Nam.

Không chỉ có CĐV Việt Nam, ngay tại AFF Cup 2018, nhiều CĐV Myanmar trong chuyến sang Malaysia cổ vũ cho đội nhà ở vòng bảng cũng bị đánh, vấn đề bạo lực trên các khán đài ở Malaysia thực sự nhức nhối.

Mới đây tại lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup giữa ĐT Indonesia và ĐT Malaysia cũng đã xảy ra cuộc xung đột trên khán đài SVĐ Bung Karno, lần này những CĐV Malaysia lại là nạn nhân. Khi đội bóng áo vàng nâng tỷ số lên 3-2, một nhóm CĐV Indonesia trên khán đài đã không còn giữ được bình tĩnh, cơn mưa vật thể lạ được ném về khán đài của CĐV đội khách. Thậm chí có những người còn tè vào chai nhựa rồi ném xuống. Nhiều người bị thương, 1 người phải đi cấp cứu ngay sau đó.

Trận đấu kết thúc, các CĐV Malaysia rời sân trong tâm lý sợ hãi, vừa đi vừa trốn để không bị những thành phần quá khích kia tấn công. Các thành viên trong ĐT Malaysia sau đó cũng phải trở về khách sạn bằng xe bọc thép để giữ an toàn. LĐBĐ Indonesia mới đây đã bị phạt 45.300 USD vì không kiểm soát được công tác an ninh, tuy nhiên không có án phạt treo sân như nhiều người dự đoán.

Ngày nay, khi các nhóm CĐV Malaysia đã trở nên bài bản hơn, xuất hiện với những hình ảnh chuyên nghiệp hơn. Việc siết chặt an ninh trước, trong và sau trận đấu vẫn phải được đặt lên hàng đầu để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Đá ở chảo lửa Mỹ Đình, nhưng CĐV Việt Nam cần cảnh giác với những vị khách lạ đến từ Malaysia - Ảnh 3.

Nhóm CĐV Ultras Malaya khuấy động không khí phố cổ Hà Nội trước trận chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Hiếu Lương

Đá ở chảo lửa Mỹ Đình, nhưng CĐV Việt Nam cần cảnh giác với những vị khách lạ đến từ Malaysia - Ảnh 4.

Những CĐV Malaysia hát hò rất nhiệt tình để tiếp lửa cho đội nhà. Ảnh: Hiếu Lương

Được biết ở trận đấu tối nay, sẽ có khoảng 1.000 CĐV Malaysia sang Việt Nam để cổ vũ cho ‘những chú hổ’ ở SVĐ Mỹ Đình. Trước trận đấu này, để tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra, VFF đã siết chặt công tác an ninh cùng với việc lắp đặt camera trên các khán đài để có thể giám sát và kịp thời ngăn chặn những thành phần quá khích.

Đá ở chảo lửa Mỹ Đình, nhưng CĐV Việt Nam cần cảnh giác với những vị khách lạ đến từ Malaysia - Ảnh 5.

Camera được lắp đặt trên khán đài sân Mỹ Đình để phục vụ công tác an ninh. Ảnh: Phạm Huyền

CĐV Malaysia là những người yêu bóng đá thuần túy, họ hành động theo bản năng và có phần nào đó là hoang dã. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để thể hiện tình yêu của mình đối với đội tuyển, thậm chí cả đánh nhau nếu như tâm lý bị kích động.

Vì vậy, để không xảy ra những sự cố đáng tiếc, chúng ta, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam hãy chào đón họ bằng sự nhiệt tình, những cái bắt tay hữu nghị, thay vì những hành động khiêu khích, kích động CĐV đội khách. Họ sẽ đáp lại sự nhiệt tình đó bằng những hình ảnh đẹp trên khán đài.

Mọi công tác tổ chức trận đấu đều đã được hoàn tất, 2 đội tuyển cũng sẵn sàng mang đến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn vào 20h ngày hôm nay, 10/10 tại SVĐ Mỹ Đình.