Cựu hoa hậu Nga làm đám cưới với quốc vương Malaysia, chia sẻ rằng "đàn ông không được kiếm ít tiền hơn phụ nữ"

Duy Vu, Theo Helino 00:06 28/11/2018

Sau đám cưới hoàng gia của cựu hoa hậu Nga năm 2015 và quốc vương Malaysia, người đẹp 25 tuổi đã chính thức trở thành đệ nhất phu nhân nước này.

Cựu Hoa hậu Moscow năm 2015, người đẹp Oksana Voevodina, vào ngày 22/11 vừa qua đã tổ chức đám cưới với vị vua Malaysia mang tên Muhammad V của Kelantan - 49 tuổi. Chú rể mặc trên mình trang phục truyền thống của quốc gia, trong khi cô dâu diện chiếc váy cưới màu trắng cực lộng lẫy.

Cựu hoa hậu Nga làm đám cưới với quốc vương Malaysia, chia sẻ rằng đàn ông không được kiếm ít tiền hơn phụ nữ - Ảnh 1.

Cựu Hoa hậu Moscow năm 2015, người đẹp Oksana Voevodina, vào ngày 22/11 vừa qua đã tổ chức đám cưới với vị vua Malaysia mang tên Muhammad V của Kelantan

Chú rể mặc trên mình trang phục truyền thống của quốc gia, trong khi cô dâu diện chiếc váy cưới màu trắng cực lộng lẫy.

Cựu hoa hậu Nga làm đám cưới với quốc vương Malaysia, chia sẻ rằng đàn ông không được kiếm ít tiền hơn phụ nữ - Ảnh 3.

Vậy là cựu hoa hậu Nga đã chính thức trở thành tân đệ nhất phu nhân của Malaysia.

Lễ thành hôn được tổ chức theo phong cách hoàng tộc tại làng Barvikha, thuộc thủ phủ nước Nga, chính thức xác nhận danh hiệu "đệ nhất phu nhân" của cựu hoa hậu Moscow. Được biết, chú rể có tên đầy đủ là Tengku Muhammad Faris Petra ibni Tengku Ismail Petra - hay còn được gọi là Yang di-Pertuan Agong hoặc đơn giản hơn là Bệ Hạ. Ông kế vị ngai vàng của cha mình từ năm 2016 - cùng năm cựu hoa hậu Oksana trở thành một tín đồ của đạo Hồi.

Đôi nét về "tân nữ hoàng" xinh đẹp của Malaysia - Cô từng theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov nước Nga, từng thổ lộ rằng mình chưa muốn có bạn trai khi đăng quang hoa hậu năm 2015 vì "chưa tìm được ai thực sự phù hợp". Bố cô là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Andrey Gorbatenko - tầm hơn 50 tuổi, gần bằng số tuổi của quốc vương Muhammad V.

Cựu hoa hậu Nga làm đám cưới với quốc vương Malaysia, chia sẻ rằng đàn ông không được kiếm ít tiền hơn phụ nữ - Ảnh 4.
Cựu hoa hậu Nga làm đám cưới với quốc vương Malaysia, chia sẻ rằng đàn ông không được kiếm ít tiền hơn phụ nữ - Ảnh 5.
Cựu hoa hậu Nga làm đám cưới với quốc vương Malaysia, chia sẻ rằng đàn ông không được kiếm ít tiền hơn phụ nữ - Ảnh 6.

Chia sẻ với cánh báo giới trước đám cưới, Oksana Voevodina cho biết:

"Tôi nhận ra rằng chiều cao và thân hình mảnh khảnh của mình là một lợi thế từ khi bước chân vào đại học. Các chàng trai lúc đó bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn thay vì các cô gái khác. Nhưng tôi vẫn không muốn yêu ai lúc đó, vì tính chất của cuộc thi hoa hậu tôi sắp tham gia và vì tôi chưa tìm được ai thực sự phù hợp nữa.

Về mẫu bạn trai hoàn hảo ý hả? Tôi không biết nữa, nhưng đó hẳn phải là một người đàn ông kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Đàn ông luôn là trụ cột của cả gia đình, nên đương nhiên không được kiếm ít tiền hơn phụ nữ!"

Cựu hoa hậu cho biết cô không yêu ai trong lúc tham gia cuộc thi.

Cựu hoa hậu Nga làm đám cưới với quốc vương Malaysia, chia sẻ rằng đàn ông không được kiếm ít tiền hơn phụ nữ - Ảnh 8.

Tân đệ nhất phu nhân từng chia sẻ rằng "đàn ông phải kiếm được nhiều tiền hơn phụ nữ".

Theo bạn, nhận định này có hoàn toàn đúng hay không?

Thông tin cho biết trong tương lai, tên mới của đệ nhất phu nhân Malaysia sẽ được đổi thành Rihana Oxana Gorbatenko.