Thí sinh thi "Hoa hậu Mông đẹp Brazil" cướp giải của người thắng cuộc ở đêm chung kết

Duy Vu, Theo Helino 12:33 07/11/2018

Và lí do được thí sinh này đưa ra là: "Vòng ba của tôi mới là hàng chuẩn, những người còn lại toàn đi phẫu thuật hết!".

Đêm chung kết của cuộc thi Hoa hậu Vòng ba, được tổ chức tại Brazil, đã khép lại với một màn giành giật giải thưởng nảy lửa giữa hai thí sinh: Người chiến thắng và Kẻ thua cuộc.

Hôm 5/11, thí sinh Ellen Santana, 31 tuổi, đã được tuyên bố là người chiến thắng trong vòng chung kết cuộc thi Miss Bumbum tổ chức tại São Paulo, Brazil. Hân hoan khi nhận giải là vậy, nhưng chỉ ít lâu sau đó, ruy-băng ghi danh hiệu "Đệ nhất Mông xinh" của cô đã bị một thí sinh khác cướp mất...

Thí sinh giật giải của đương kim Hoa hậu Vòng ba Brazil.

Thí sinh thi Hoa hậu Mông đẹp Brazil cướp giải của người thắng cuộc ở đêm chung kết - Ảnh 2.

Ellen Santana (trái) bị thí sinh khác giành ruy băng giải thưởng ngay khi vừa lên chức Hoa hậu Mông xinh.

Thí sinh thi Hoa hậu Mông đẹp Brazil cướp giải của người thắng cuộc ở đêm chung kết - Ảnh 3.

Ellen không chịu để mất danh hiệu, vội vàng kéo lại ruy-băng, và...

Thí sinh thi Hoa hậu Mông đẹp Brazil cướp giải của người thắng cuộc ở đêm chung kết - Ảnh 4.

...một cuộc tranh cướp nảy lửa diễn ra.

Và nhân tố bí ẩn đó là cô Aline Uva, 27 tuổi, người đã để tuột mất cơ hội lọt vào top 3, chứ chưa nói gì đến việc giành giải hoa hậu. Cô mạnh dạn tuyên bố vòng ba cực khủng 110cm của mình là hàng thật 100%, không giống như hoa hậu Ellen hay á hậu hai Paula Oliveira - một người chuyển giới nam - cả hai người đều được cho là đã "nhồi vào mông cả tấn silicon rồi ấy chứ!".

"Tôi giành lấy ruy-băng vì tôi là người duy nhất xứng đáng với nó!" - Aline Uva nói. "Vòng ba của tôi đại diện cho vòng ba tự nhiên của phụ nữ Brazil. Cả ba người giành giải đều có vòng ba nhân tạo, thế quái nào họ lại được tham dự cuộc thi cơ chứ?"

Được biết, Aline Uva là người được khán giả bình chọn nhiều nhất ở phần đầu cuộc thi, dẫn đến việc cô lọt vào vòng chung kết 16 người không mấy khó khăn. Vào được đến tận đây nhưng lại thua cuộc mặc dù vòng ba của cô nhỉnh hơn đương kim hoa hậu tận 5cm, Aline Uva mới nghĩ rằng việc trao giải này đã có sự sắp đặt, gian lận.

Thí sinh thi Hoa hậu Mông đẹp Brazil cướp giải của người thắng cuộc ở đêm chung kết - Ảnh 5.

Chân dung thí sinh Aline Uva.

Thí sinh thi Hoa hậu Mông đẹp Brazil cướp giải của người thắng cuộc ở đêm chung kết - Ảnh 6.

Aline Uva khẳng định mình là thí sinh duy nhất có vòng ba tự nhiện 100%.

Tuy nhiên, sau một hồi giành giật nhau trên sân khấu, cuối cùng ban tổ chức cũng đã thuyết phục được Aline trả lại danh hiệu cho Ellen. 

"Cô ấy có thể cướp đi tấm ruy băng nhưng danh hiệu của tôi thì không thể. Tôi đã tập luyện hết sức chăm chỉ và hoàn toàn xứng đáng với nó." - đương kim hoa hậu vừa bị cướp giải, cô Ellen Santana, cho biết.

Thí sinh thi Hoa hậu Mông đẹp Brazil cướp giải của người thắng cuộc ở đêm chung kết - Ảnh 7.

Ellen vẫn tự tin khẳng định danh hiệu này là hoàn toàn xứng đáng với cô.

Cuộc thi Miss Bumbum do nhà báo Cacau Oliver khởi xướng và tổ chức lần đầu năm 2011. Bắt đầu từ năm tới, cuộc thi sẽ được mở rộng ra đấu trường quốc tế. Nước Nga sẽ là chủ nhà tổ chức cuộc thi Miss Bumbum Thế giới lần đầu tiên; dự kiến diễn ra tại Moskva vào tháng 5 năm 2019.