Choáng ngợp với cảnh tượng "biển người mênh mông" ở Trung Quốc trong tuần lễ vàng Quốc khánh

Chan, Theo Helino 16:00 03/10/2018

Nhìn những hình ảnh và đoạn phim được đăng tải trên MXH với từng đoàn du khách đông đúc, chen chúc nhau; ai cũng cảm thấy tựa hồ như hơn 1 tỉ người dân Trung Quốc đã đổ hết ra đường vào tuần nghỉ lễ Quốc khánh này.

Với lịch trình học tập và làm việc căng thẳng trong năm, người Trung Quốc thường chọn những dịp lễ lớn nghỉ dài ngày để đi du lịch hay ra ngoài chơi cùng gia đình bạn bè. Đặc biệt là ngày Quốc khánh (1/10) hằng năm, chính phủ nước này cho phép người dân nghỉ đến 7 ngày liên tiếp và được gọi là "tuần lễ vàng" của ngành du lịch, dịch vụ.

Tuy nhiên, thử tưởng tượng với số lượng dân số đông đảo đứng hàng đầu Thế giới, chỉ cần một nửa số người Trung Quốc ra ngoài cùng một lúc vào thời điểm này cũng khiến cho các khu du lịch và nơi công cộng trở nên quá tải.

Trên Weibo hay Tiktok và những MXH chia sẻ hình ảnh, video trực tiếp của Trung Quốc, tràn ngập hình ảnh hàng trăm nghìn người dân đổ ra đường để đi chơi lễ. Nhưng có lẽ đến khi hoà vào dòng người họ mới bắt đầu hối hận, lẽ ra mình nên ở nhà thì hơn.

Những điểm du lịch nổi tiếng chật ních người

Những nơi công cộng đông đến không còn kẽ hở nào

Kì quan Thế giới - Vạn Lý Trường Thành năm nào cũng phải chịu đựng sự quá tải từ hàng nghìn du khách

Du khách xếp hàng vào một địa điểm vui chơi ở Trung Quốc. Như thế này thì bao giờ mới đến lượt mình đây?

Các cảnh sát được huy động để làm thanh chắn điều tiết giao thông tại các quảng trường lớn, vì số lượng người quá đông dễ gây ách tắc

Đường đến các khu thắng cảnh nổi tiếng bị ùn tắc nghiêm trọng nhiều giờ liền

Nhiều du khách hối hận tuyên bố tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, nhất là vào Quốc khánh

Con đường ven bờ sông Hoàng Phố của Thượng Hải bị bao vây bởi đông đảo du khách đổ về

Cư dân mạng hài hước chế ảnh về tình trạng nghỉ "tuần lễ vàng" ở Trung Quốc

(Tổng hợp)