Cuồng ăn sushi và sashimi, bé gái phải phẫu thuật loại bỏ con giun dài 2,6m đang ngoe nguẩy trong bụng

Minh Phương Spiderum, Theo Thời Đại 21:46 16/06/2017

Sushi, sashimi là món ăn yêu thích của nhiều người. Tuy vậy, câu chuyện của cô bé dưới đây có thể sẽ khiến các thực khách phải suy nghĩ lại về sở thích ăn đồ tươi sống của mình.

Các bác sĩ vừa thực hiện ca phẫu thuật lấy con giun sán dài 2,6m từ bụng một bé gái Đài Loan, 8 tuổi. Được biết bé L. là một fan cuồng sushi và sashimi, em đã ăn món cá sống tại một nhà hàng ở Đài Bắc.

Như Mail Online đưa tin, bé gái này sau đó cảm thấy khó chịu trong trực tràng. Các bác sĩ đã phẫu thuật lấy con giun sán ra khỏi cơ thể và kê thuốc cho bé gái. Giờ đây, em đang dần dần hồi phục.

Cuồng ăn sushi và sashimi, bé gái phải phẫu thuật loại bỏ con giun dài 2,6m đang ngoe nguẩy trong bụng - Ảnh 1.

Sashimi thường là món đầu tiên trong bữa ăn của người Nhật.

Theo bác sĩ Vương Chí Giang, cô bé đã nhiễm phải một loại sán có tên gọi là diphyllobothrium latum. Mọi người đều có thể bị nhiễm giun này sau khi ăn cá nên còn có tên là sán cá.

Gia đình bé gái đã kể với các bác sĩ rằng, cháu thích ăn sushi, đặc biệt là sashimi. Theo lý giải của bác sĩ, bố mẹ bé gái cho rằng, đây chính là nguyên nhân khiến em bị nhiễm giun sán.

Cuồng ăn sushi và sashimi, bé gái phải phẫu thuật loại bỏ con giun dài 2,6m đang ngoe nguẩy trong bụng - Ảnh 2.

Sán cá diphyllobothrium latum, loài kí sinh mà bé bị nhiễm phải

Nếu cá bị nhiễm ấu trùng giun sán trong lúc đi kiếm ăn thì khi thực khách ăn thịt sống của con cá đó, họ cũng có nguy cơ bị nhiễm giun sán.

Sau đó, giun sán sẽ phát triển bên trong hệ tiêu hóa của người và có thể dài đến 15m. Tình trạng này thường khó phát hiện trong những tháng đầu. Giun cũng sẽ lây lan đến những phần khác trong cơ thể người và điều này rất nguy hiểm vì gây ra các bệnh thiếu hồng cầu, chán ăn, sụt cân.

Bác sĩ Hà Sẩm Duyên, người chịu trách nhiệm giáo dục cộng đồng tại bệnh viện, cho rằng, loại giun này có thể đã tồn tại trong bụng bé gái khoảng một tháng. Ông cũng giải thích rằng, con giun đó vẫn còn sống và đang di chuyển bên trong trực tràng của bé gái khi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy nó ra.

Bên cạnh đó, bác sĩ Hà cũng khuyến cáo người dân không nên ăn các thực phẩm chưa được nấu chín.

Đương nhiên, đa phần những người ăn sushi đều vẫn khoẻ mạnh và những trường hợp bị nhiễm giun sán là rất ít . Nhưng việc đảm bảo cơ thể bạn tránh khỏi các loại giun sán cũng là điều vô cùng quan trọng.