COVID-19: Mỹ có quân nhân đầu tiên tử vong, gần 9.000 y bác sĩ Italy mắc bệnh

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 22:14 31/03/2020

Lầu Năm Góc hôm qua thông báo một quân nhân thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia ở New Jersey đã qua đời vì COVID-19. Trong khi đó, tại Italy, 8.956 nhân viên y tế đã được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. 63 người trong số đó đã thiệt mạng.

Mỹ

Tổng thống Donald Trump hôm qua (30/3) cho biết đã có hơn 1 triệu người Mỹ được xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong số đó, có 153.246 người dương tính (theo Đại học Johns Hopkins).

Ông Trump nhấn mạnh 1 tháng tới sẽ là khoảng thời gian quyết định trong cuộc chiến chống COVID-19 của Mỹ, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện chiến dịch giữ khoảng cách an toàn cho đến hết tháng Tư.

COVID-19: Mỹ có quân nhân đầu tiên tử vong, gần 9.000 y bác sĩ Italy mắc bệnh - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ. Ảnh: Getty

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 256.008.318 người Mỹ (tương đương 78% dân số) bị áp dụng lệnh hạn chế ra đường để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, theo thống kê của CNN.

Lầu Năm Góc hôm qua thông báo một quân nhân thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia ở New Jersey đã qua đời vì COVID-19. Đây là quân nhân đầu tiên của Mỹ thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2.

Binh sĩ này được xác định mắc bệnh vào ngày 19/3, và nhập viện ngày 21/3, theo Lầu Năm Góc.

Italy

Số ca mắc COVID-19 ở Italy hôm nay, 31/3, đã chính thức vượt mốc 100.000, lên 101.739 ca, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Ngày 30/3, Italy ghi nhận 1.648 ca bệnh mới. Theo CNN, số ca mắc mới ở Italy đã giảm liên tục trong ngày thứ 5 liên tiếp.

Đáng chú ý, có tổng cộng 63 bác sĩ Italy tử vong vì mắc COVID-19 (trên tổng số 11.591 ca tử vong), theo thông báo của Hiệp hội Bác sĩ.

Trong số 63 bác sĩ đã qua đời, có 41 người từng làm việc tại vùng tâm dịch Lombardy.

8.956 nhân viên y tế đã được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Pháp

Pháp hôm qua ghi nhận thêm 418 ca tử vong vì COVID-19 (tăng 16%), nâng tổng số ca tử vong lên 3.024 ca, trên tổng số 44.150 ca bệnh.

Người đứng đầu cơ quan y tế Pháp - ông Jérôme Salomon thừa nhận nước này chỉ tính số người chết trong bệnh viện, nên số liệu tử vong có thể sẽ cao hơn trong thời gian tới khi bắt đầu kiểm đếm các ca tử vong trong nhà dưỡng lão.

Pháp hiện là quốc gia thứ 4 có số người tử vong vì COVID-19 vượt quá ngưỡng 3.000 người, xếp sau Italy, Trung Quốc và Tây Ban Nha.

Iran

Bộ Quốc phòng Iran hôm qua cho biết dây chuyền sản xuất hàng loạt bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 đã bắt đầu đi vào hoạt động.

Phát biểu tại lễ vận hành, Thiếu tướng Mohammad Azizi Delshad nhấn mạnh bộ xét nghiệm có thể giúp lực lượng vũ trang Iran đối phó với các mối đe dọa sinh học tương tự.

Ông cho biết bộ dụng cụ có thể phát hiện bệnh rất tốt với độ chính xác cao chỉ trong vòng ba giờ.

Mô hình nghiên cứu bộ xét nghiệm này đã được sản xuất trước khi các trường hợp COVID-19 đầu tiên được xác nhận ở Iran vào ngày 19/2, và “không hề thua kém các bộ xét nghiệm của nước ngoài, thậm chí còn tiên tiến hơn”.

Iran hiện ghi nhận 41.495 ca mắc COVID-19, với 2.757 ca tử vong.

COVID-19: Mỹ có quân nhân đầu tiên tử vong, gần 9.000 y bác sĩ Italy mắc bệnh - Ảnh 3.