Công Vinh được AFC xướng tên trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 20:05 23/03/2020

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tạo ra 8 đội hình 5 người gồm toàn những huyền thoại bóng đá tương ứng với từng khu vực hoặc giải đấu. Trong đó, cựu tiền đạo Lê Công Vinh là cầu thủ duy nhất của Việt Nam được điền tên.

Công Vinh được AFC xướng tên trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 2.

Trong đội hình huyền thoại Đông Nam Á, sát cánh cùng Công Vinh có thủ môn Neil Etheridge, đang thi đấu ở Giải hạng Nhất Anh, hậu vệ Soh Chin Aun (Malaysia), tiền vệ Kiatisak Senamuang (Thái Lan) và tiền đạo Bambang Pamungkas (Indonesia). Các cầu thủ được AFC lựa chọn đều là huyền thoại bóng đá của các quốc gia thuộc châu Á, hoặc là những cầu thủ xuất sắc của bóng đá thế giới từng sang châu Á thi đấu.

Công Vinh được AFC xướng tên trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 3.

Công Vinh sinh năm 1985, trưởng thành từ lò đào tạo SLNA. Anh ghi bàn thắng quyết định vào lưới Thái Lan ở chung kết lượt về AFF Cup 2008, đem về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho Việt Nam. Ảnh: L.T.

Công Vinh được AFC xướng tên trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 4.

Công Vinh cũng là cầu thủ Việt Nam tạo hiệu ứng lớn khi ra nước ngoài. Năm 2013, anh sang J.League 2 thi đấu cho Consadole Sapporo, đội bóng hiện tại của "Messi Thái" Chanathip. Ảnh: CS.

Công Vinh được AFC xướng tên trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 5.

Công Vinh được tôn vinh là huyền thoại khi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam với 51 bàn. Anh cũng là tiền đạo xuất sắc bậc nhất của bóng đá Việt Nam giai đoạn (2007 - 2015). Ảnh: ASEAN Football.

Công Vinh được AFC xướng tên trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 6.

Hiện tại, Công Vinh đang làm Học viện bóng đá trẻ CV9. Ảnh: CV.

Công Vinh được AFC xướng tên trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 7.

Đội hình cầu thủ xuất sắc từng thi đấu ở Giải VĐQG Đức - Bundesliga. Ảnh: AFC.

Công Vinh được AFC xướng tên trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 8.

Đội hình cầu thủ xuất sắc từng thi đấu ở Giải Ngoại hạng Anh - Premier League. Ảnh: AFC.

Công Vinh được AFC xướng tên trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 9.

Đội hình cầu thủ từng thi đấu cho CLB giàu truyền thống nhất nước Anh - Manchester United. Trong số này, Maroune Fellaini đang thi đấu ở Trung Quốc. Anh cũng mới được xác định nhiễm virus corona chủng mới. Ảnh: AFC.

Công Vinh được AFC xướng tên trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 10.

Đội hình huyền thoại thi đấu xuất sắc năm 1998. Cựu tiền vệ người Brazil Carlos Dunga từng thi đấu cho Jubilo Iwata (Nhật Bản) giai đoạn 1995 - 1998. Ảnh: AFC.

Công Vinh được AFC xướng tên trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 11.

Đội hình những cầu thủ từng giành danh hiệu "Cầu thủ của năm" thuộc AFC. Ảnh: AFC.

Công Vinh được AFC xướng tên trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 12.

Đội hình người hùng Asian Cup. Ảnh: AFC.

Công Vinh được AFC xướng tên trong đội hình huyền thoại bóng đá Đông Nam Á - Ảnh 13.

Đội hình cầu thủ xuất sắc ở World Cup 2002, giải đấu tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong số này, tiền đạo Rivaldo quốc tịch Brazil nhưng từng thi đấu cho CLB Bunyodkor (Uzbekistan) giai đoạn 2008 - 2010. Ảnh: AFC.