Công viên ở "thiên đường nhiệt đới" Hawaii lần đầu tiên phủ tuyết trắng xoá

Đ.L, Theo Helino 14:00 13/02/2019

Sau các đợt núi lửa bùng nổ năm ngoái, bang Hawaii (Mỹ) mới đây lại chứng kiến tuyết rơi dày.

Đầu tuần này, một trận bão lớn đã tấn công Hawaii - vốn được mệnh danh là "thiên đường nhiệt đới" của nước Mỹ với khí hậu nóng ẩm.

Trận bão đã gây mất điện trên diện rộng, cây ngã đổ, ngập lụt các tuyến đường ven biển và điều bất ngờ nhất là có tuyết rơi. Sự kiện thời tiết này rất bất thường bởi nhiều người dân sống hàng chục năm ở Hawaii chưa bao giờ nghe nói có tuyết. 

Trong khi đó, giới chức cho biết Khu công viên giải trí Polipoli thuộc hòn đảo Maui là công viên đầu tiên của tiểu bang từng chịu cảnh tuyết trắng. Tọa lạc ở độ cao gần 1.900 km so với mực nước biển, công viên này nhiều khả năng cũng chính là vị trí thấp nhất từng đón tuyết trên toàn Hawaii.

Tuyết bao phủ công viên Polipoli (ảnh: AP, Reuters)

Ở một số vị trí khác trong công viên, dung nham núi lửa đen kịt điểm lên vài bông tuyết trắng tạo cảnh tượng kì dị

Ngoài tuyết rơi bất thường, Cơ quan thời tiết liên bang đặt tại Honolulu cũng ghi nhận các con sóng cao đến 18m tấn công phía bắc hai đảo Kauai và Oahu của Hawaii. Được biết, sóng cỡ 11m đã được đánh giá là vượt mức trung bình cao rồi.

Bão lớn gây ngập các tuyến đường ven biển

Ông Sam Lemmo từ Ủy ban Đất và Tài nguyên Thiên nhiên Hawaii chia sẻ: "Chúng tôi ít khi nào, thậm chí là chưa từng, nhìn thấy một tổ hợp thời tiết cực đoan gồm sóng cao kỉ lục, gió lốc mạnh và cả tuyết rơi ở tiểu bang".

Đã có ít nhất 1 người thiệt mạng trong đợt bão dữ dội. Đó là một người đàn ông từ California, 66 tuổi, bị sóng cuốn khi chơi lướt ván ở tây bắc đảo Maui vào hôm thứ sáu 8/2.

Bão lớn kèm theo tuyết trắng xóa ở Hawaii

Bão ở Hawaii diễn ra trong lúc miền Trung Tây nước Mỹ vẫn gồng mình chống chịu đợt "xoáy cực" với mức nhiệt thấp kỉ lục, trong khi các bang Tây Bắc vốn có khí hậu ôn đới cũng vừa trải qua bão mùa đông, chìm trong tuyết trắng.

(Theo Daily Mail)