Công thức chè khúc bạch chỉ nhìn vào là thấy mát rượi cả người

Cao Tín Đức, Giang Thục, Hiếu Nguyễn, Uy Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 09/05/2016

Phải thủ sẵn công thức chè khúc bạch này để còn “chiến đấu” với cái nóng đổ lửa của mùa hè chứ!

Nhớ vài năm về trước, người ta cứ đổ xô đi tìm mua món chè có cái tên khó nhớ là chè khúc bạch, bởi chè gì đâu mà lạ vậy, có thạch sữa ăn với vải, lại còn rắc cả hạnh nhân lên trên nữa. Lạ từ cả cái tên lẫn hương vị, nhưng chè khúc bạch trở nên hot cũng chỉ vì một yếu tố, đó là quá hợp để ăn trong mùa nóng dai dẳng khắp 3 miền.

Công thức chè khúc bạch chỉ nhìn vào là thấy mát rượi cả người - Ảnh 1.

Công thức chè khúc bạch của chúng ta hôm nay cũng khá căn bản. Ta sẽ làm là chè khúc bạch sữa và trà xanh, nhưng bạn có thể thay đổi hương vị tuỳ ý cho phù hợp với khẩu vị của mình. Trong ngày nắng nóng phát hờn lên thế này mà ai làm cho bát chè khúc bạch thì yêu luôn mất thôi!

Nguyên liệu làm chè khúc bạch:

- 200ml whipping cream

- 200ml sữa tươi

- 140g đường

- 1 cục phô mai Con bò cười

- 10g gelatin

- 5g bột trà xanh

- 20 quả vải tách hạt

- 250ml nước

- 30g hạnh nhân lát

Cách làm chè khúc bạch như sau:

Bước 1:

- Đầu tiên, bạn cho sữa tươi và whipping cream vào nồi.

Bước 2:

- Cho phô mai vào bát nhỏ, đánh cho mịn rồi cho vào hoà cùng với hỗn hợp sữa.

Bước 3:

- Tiếp tục thêm 60g đường vào, khuấy đều rồi đun với lửa nhỏ.

Bước 4:

- Hòa gelatin với 20ml nước, ngâm một chút cho gelatin nở.

Bước 5:

- Bạn tắt bếp, cho hỗn hợp gelatin vào rồi khuấy cho tan hết.

Bước 6:

- Bạn cho 1/2 lượng sữa vào khuôn chữ nhật. Phần sữa này sẽ làm khúc bạch vị thường.

Bước 7:

- Hòa 5g bột trà xanh với 15ml nước cho đều, sau đó cho vào phần sữa còn lại.

Bước 8:

- Bạn cũng đổ sữa trà xanh vào khuôn, rồi mang cả 2 khuôn đi để lạnh 3 tiếng cho đông lại.

Bước 9:

- Tiếp theo, ta rang hạnh nhân trên lửa vừa cho đến khi hạt hạnh nhân vàng và giòn.

Bước 10:

- Để làm nước đường, bạn đun sôi 250ml nước với 80g đường còn lại. Để cho nước nguội hẳn.

Bước 11:

- Cắt khúc bạch thành miếng nhỏ, cho vải, nước đường, thêm đá rồi rắc hạnh nhân lên trên mặt là xong.

Chỉ nhìn thôi là đã thấy mát rượi hết cả người rồi ấy!

Công thức chè khúc bạch chỉ nhìn vào là thấy mát rượi cả người - Ảnh 15.

Trời đang nóng mà có bát chè khúc bạch thế này thì ai mà không thích nhỉ!

Công thức chè khúc bạch chỉ nhìn vào là thấy mát rượi cả người - Ảnh 16.

Cách làm thì dễ mà giải nhiệt lại siêu tốt luôn!