Công Phượng và Anh Đức ngồi dự bị trận gặp Oman

Ngọc Anh, Theo PLO 13:45 05/08/2018

Hai chân sút đã ghi bàn ở trận ra quân gặp Palestine sẽ ngồi ghế dự bị trong trận tiếp theo tiếp Oman lúc 19 giờ 30 (ngày 5-8) do thầy Park muốn thử nghiệm con người và cách chơi khác.

Công Phượng và Anh Đức ngồi dự bị trận gặp Oman - Ảnh 1.

Cặp tiền đạo một già Anh Đức (33 tuổi) và một trẻ Công Phượng (23 tuổi) đã chơi rất nổi bật trong trận thắng Palestine 2-1. Nếu như Công Phượng ghi một bàn thắng và một kiến tạo thì Anh Đức nhiều lần uy hiếp cầu môn đối phương rồi khai hỏa, cùng một lần đánh đầu bật cột dọc.

Ngược dòng ở trận ra quân trước Palestine của giải giao hữu quốc tế cũng là một kết quả làm HLV Park Hang-seo hài lòng. Giới hâm mộ chứng kiến màn ra mắt của thầy trò ông Park vài tháng sau chức á quân U-23 châu Á có thể an tâm hơn về cách sử dụng nhân sự lẫn lối đá của đội tuyển. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn không quên nhắc lại mục tiêu chính của Olympic Việt Nam vẫn là Asiad 18.

Công Phượng và Anh Đức ngồi dự bị trận gặp Oman - Ảnh 2.

Anh Đức cho thấy kinh nghiệm vượt trội cùng khả năng săn bàn nhạy bén. Ảnh:HUY PHẠM

HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Ban huấn luyện phải khẳng định rằng cái đích cùng là đấu trường Asiad. Ở giải đấu giao hữu này, chúng tôi phải tìm ra 20 cầu thủ giỏi nhất để đăng ký cho ban tổ chức. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo cơ hội cho 30 cầu thủ.

Ở trận ra quân, chúng tôi đã thử nghiệm cách chơi mới và dùng một số cầu thủ mới. Đội tuyển đã làm được nhiều điều và cũng có hạn chế. Ví như điều chưa được là bàn thua và phải khắc phục trong thời gian tới. Một số cầu thủ chọn vị trí chưa tốt. Việc tiếp theo của chúng tôi là phải tiếp tục nuôi dưỡng cảm giác chơi bóng của cầu thủ.

Chính vì xem sân chơi tứ hùng trên sân Mỹ Đình là thử nghiệm, HLV Park Hang-seo ở trận tiếp theo gặp Oman có nhiều thay đổi. Hai chân sút son trong trận mở màn sẽ ngồi dự bị, căn cứ vào cái cách ông Park cho họ tập luyện bình thường sáng 5-8.

Công Phượng và Anh Đức ngồi dự bị trận gặp Oman - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo chưa có quyết định chọn ai, loại ai cho Asiad sau trận cuối gặp Uzbekistan ngày 7-8.

Bên cạnh Anh Đức và Công Phượng tạm ngồi ngoài, còn có 7 cái tên khác nhiều khả năng sẽ dự bị như Văn Quyết, Quang Hải, Văn Thanh, Duy Mạnh, trung vệ Bùi Tiến Dũng, hai thủ môn Văn Lâm và Văn Hoàng . Chỉ có hai cầu thủ đá trận đầu là tiền vệ Xuân Trường và trung vệ Đình Trọng có thể xuát hiện trong đội hình xuất phát.

HLV Park Hang-seo nhắc lại việc chọn quân cho Asiad: “Tôi chưa bao giờ nói với bất cứ ai sẽ loại cầu thủ nào, cũng như về danh sách 20 cầu thủ cuối cùng. Tôi chưa có quyết định nào cả, nên các bạn đừng tin ai mà hãy đợi đến ngày 7-8 (sau trận cuối với Uzbekistan). Tất nhiên, báo chí và các chuyên gia có thể đưa ra phán đoán. Nhưng tôi là HLV trưởng, tôi chưa công bố. Khi nào tôi công bố mới là thông tin cuối cùng”.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày