Công Phượng không gặp chấn thương nghiêm trọng

HIẾU LƯƠNG, Theo Nhịp sống Việt 13:02 16/12/2021

Nguyễn Công Phượng gặp chấn thương trong trận tuyển Việt Nam hoà Indonesia 0-0 vào tối 15/12.

Sau khi được kiểm tra và theo dõi, đội ngũ y tế tuyển Việt Nam xác định Công Phượng không gặp chấn thương nghiêm trọng. Anh đủ khả năng thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Campuchia vào ngày 19/12.

Tình huống chấn thương của Công Phượng diễn ra ở phút cuối cùng hiệp 1. Số 10 nhận bóng từ Quang Hải và quyết định đi bóng trước khi va chạm mạnh với số 15 Ricky Kambuaya.

Công Phượng không gặp chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 1.

Công Phượng ôm đầu gối phải sau khi va chạm với Ricky Kambuaya của Indonesia (Ảnh: Chụp màn hình)

Công Phượng không gặp chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 2.

Công Phượng lộ vẻ đau đớn và cần sự chăm sóc của bác sĩ đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau tình huống, Công Phượng tỏ ra đau đớn. Anh ôm đầu gối phải và cần sự trợ giúp của bộ phận y tế.

HLV Park Hang-seo cho biết Công Phượng đề nghị thay người sau khi hiệp 1 kết thúc. Cuối cùng, ngay trước khi hiệp 2 bắt đầu, HLV Park đã tung Tiến Linh vào thay Công Phượng.

Sự thay thế bất đắc dĩ này cùng thể lực suy giảm khiến hàng công tuyển Việt Nam không giữ được áp lực lên hàng thủ đối phương như hiệp 1. Tiến Linh không thể cùng Văn Đức và Quang Hải di chuyển linh hoạt tìm khoảng trống để kéo giãn hàng thủ Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam chấp nhận hoà Indonesia 0-0 sau 90 phút tại SVĐ Bishan. Kết quả này giúp hai đội tiếp tục chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng B.

Ở lượt đấu cuối, tuyển Việt Nam chạm trán Campuchia, đối thủ được đánh giá thấp hơn. Trong khi đó, Indonesia phải chạm trán kỳ phùng địch thủ Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần hoà trở lên là chắc chắn đi tiếp. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ dồn toàn lực để giành chiến thắng, tiến tới chiếm lấy ngôi đầu bảng.

Tuyển Indonesia chỉ cần không thua Malaysia là đi tiếp. Ngược lại, Malaysia bắt buộc phải đánh bại Indonesia nếu muốn tiếp tục hành trình ở AFF Cup 2020.

Công Phượng không gặp chấn thương nghiêm trọng - Ảnh 3.

Công Phượng không gặp chấn thương nghiêm trọng và đủ sức đá trận cuối vòng bảng gặp Campuchia vào ngày 19/12 (Ảnh: VFF)

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục không thể đánh bại Indonesia tại AFF Cup. Chiến thắng gần nhất là ở trận tranh huy chương đồng Tiger Cup 1996, tiền thân của AFF Cup.

Dù không thắng, tuyển Việt Nam vẫn đang là đội duy nhất ở AFF Cup 2020 chưa để thủng lưới. Trước đó, đội tuyển Thái Lan đã để thua bàn đầu tiên tại giải khi chạm trán Philippines vào ngày 14/12.

Trận Việt Nam - Indonesia tối 15/12 tại SVĐ Bishan cũng thu hút sự chú ý của nhiều nhà cầm quân. HLV Mano Polking (Thái Lan), HLV Tan Cheng Hoe (Malaysia), HLV Ryu Hirose (Campuchia) và HLV Tatsuma Yoshida (Singapore) đều có mặt ở sân theo dõi trực tiếp để kiểm chứng trình độ hai đội.