Công Phượng đổi màu tóc, tươi rói chào đón "Messi Hàn Quốc" trước ngày lên tuyển Việt Nam

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 21:38 30/08/2019

Nguyễn Công Phượng sẽ từ Bỉ đến Thái Lan vào ngày 1/9, hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước khi lên tuyển, Công Phượng đã kịp đổi màu tóc, chuyển từ vàng sang đen truyền thống. Anh cũng kịp gặp gỡ và có một bức ảnh tươi rói cùng tân binh Lee Seung-woo, người được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc" và mới gia nhập Sint-Truidense V.V (STVV).

Lee Seung-woo sinh năm 1998 và từng ăn tập tại lò đào tạo trứ danh La Masia của CLB nổi tiếng Barcelona. Anh chuyển tới từ Hellas Verona, CLB vừa thăng hạng lên chơi tại Serie A ở mùa này. Lee Seung-woo cũng là nhân tố chính giúp đội tuyển Olympic Hàn Quốc vô địch ASIAD 2018, đánh bại Công Phượng và Olympic Việt Nam 3-1 tại bán kết.

Công Phượng đổi màu tóc, tươi rói chào đón Messi Hàn Quốc trước ngày lên tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Công Phượng (giữa) chụp ảnh chào mừng Lee Seung-woo tới STVV. Anh cũng để lộ mái tóc đen mới nhuộm. Ảnh: Pol Garcia Tena.

Công Phượng đổi màu tóc, tươi rói chào đón Messi Hàn Quốc trước ngày lên tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Màu tóc trước đó của Công Phượng. Ảnh: STVV.

Công Phượng nhuộm tóc vàng từ khi ở Hàn Quốc. Khi sang Bỉ, màu tóc ấy trở nên vô cùng hợp tông với màu áo của STVV lẫn màu tóc của nhiều cầu thủ bản địa. Việc trở về màu tóc đen truyền thống có thể xem là cách Công Phượng làm mới bản thân trước khi lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tại Thái Lan.

Tiền đạo 24 tuổi di chuyển bằng máy bay từ ngày 1/9 và dự kiến có mặt tại thủ đô Bangkok, Thái Lan vào ngày 2/9. Với việc có mặt vào thời gian đó, Công Phượng chắc chắn sẽ có tên trong danh sách 23 tuyển thủ cuối cùng được lựa chọn để đấu người Thái. Nhìn vào danh sách 27 cầu thủ mà HLV Park Hang-seo công bố, vị trí mà Công Phượng thi đấu gần như được đóng đinh và không có cạnh tranh.

Vào ngày 26/8 vừa qua, Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên cho STVV trong trận đội U21 của CLB này để thua 1-2 trước U21 Club Brugge. Tuy nhiên, Công Phượng vẫn không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu cho trận gặp KAS Eupen ở vòng 6 Giải VĐQG Bỉ mùa 2019/2020.

Công Phượng đổi màu tóc, tươi rói chào đón Messi Hàn Quốc trước ngày lên tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Lee Seung-woo là cầu thủ Hàn Quốc đầu tiên tới STVV chơi bóng. Ảnh: STVV.

Công Phượng đổi màu tóc, tươi rói chào đón Messi Hàn Quốc trước ngày lên tuyển Việt Nam - Ảnh 4.

Ngày 26/8, Công Phượng có bàn thắng đầu tiên trong màu áo U21 STVV ở trận thua 1-2 trước U21 Club Brugge. Ảnh: STVV.

Công Phượng đổi màu tóc, tươi rói chào đón Messi Hàn Quốc trước ngày lên tuyển Việt Nam - Ảnh 5.

Công Phượng không được HLV Marc Brys đăng ký trong danh sách tham dự trận đấu với KAS Eupen ở vòng 6 Giải VĐQG Bỉ. Ảnh: STVV.