Công Phượng đá thủng biển quảng cáo, không hài lòng ra mặt với đường chuyền lỗi từ đàn anh

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 08:29 18/07/2020

Nguyễn Công Phượng không đạt phong độ tốt trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiều 17/7. Mối liên kết giữa anh và các đồng đội khác cũng không đạt được sự nhuần nhuyễn như kỳ vọng.

Công Phượng đá thủng biển quảng cáo, không hài lòng ra mặt với đường chuyền lỗi từ đàn anh - Ảnh 1.

Chiều 17/7, Công Phượng có trận đấu thứ 9 cho CLB TPHCM tại V.League 2020, đối đầu đội chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau hai trận ghi bàn liên tiếp, Công Phượng được kỳ vọng tiếp tục để lại dấu ấn nhưng cuối cùng, anh gặp quá nhiều khó khăn trước hàng thủ đối phương. Ảnh: Hiếu Lương.

Công Phượng đá thủng biển quảng cáo, không hài lòng ra mặt với đường chuyền lỗi từ đàn anh - Ảnh 2.

Công Phượng không có nhiều pha đi bóng tốt, tận dụng lợi thế kỹ thuật và tốc độ. Suốt những phút thi đấu, anh chỉ có 1 pha dứt điểm nguy hiểm về khung thành đối phương.

Tiền đạo sinh năm 1995 có pha nỗ lực cứu bóng bất thành. Anh di chuyển với tốc độ cao, lao thẳng về phía biển quảng cáo đặt trước khán đài B sân Hà Tĩnh. Công Phượng phải hãm phanh bằng gầm giày, cú va chạm mạnh khiến biển quảng cáo bị rách và dịch chuyển một quãng xa. Một cậu bé nhặt bóng phải đi tới xếp lại.

Công Phượng đá thủng biển quảng cáo, không hài lòng ra mặt với đường chuyền lỗi từ đàn anh - Ảnh 4.

Ở một tình huống khác, Công Phượng tỏ thái độ không hài lòng ra mặt sau đường chuyền bằng má ngoài chân phải của đàn anh Phi Sơn. Nếu đường chuyền đó tốt hơn, anh đã có thể bứt tốc bên cánh trái để tiến sát đến vòng cấm địa.

Công Phượng đá thủng biển quảng cáo, không hài lòng ra mặt với đường chuyền lỗi từ đàn anh - Ảnh 5.

Trận này, Công Phượng được chăm sóc kỹ lưỡng. HLV Phạm Minh Đức cắt cử riêng một cầu thủ để theo kèm tiền đạo 25 tuổi. Trong hiệp 1, Công Phượng có vài lần nằm sân vì nhận đòn đau.

Công Phượng đá thủng biển quảng cáo, không hài lòng ra mặt với đường chuyền lỗi từ đàn anh - Ảnh 6.

Anh phàn nàn với trọng tài Nguyễn Đình Thái nhưng bị nhắc nhở ngược lại.

Không chỉ Công Phượng, 3 mũi tấn công còn lại của CLB TPHCM trận này là Xuân Nam, Phạm Văn Thành và Phi Sơn cũng chơi nhạt nhoà. Khoảng trống trung phong Amido Balde để lại tưởng chừng không lớn nhưng lại là vấn đề với đội bóng này.

Công Phượng đá thủng biển quảng cáo, không hài lòng ra mặt với đường chuyền lỗi từ đàn anh - Ảnh 8.

Công Phượng, Phi Sơn, Văn Thành sau đó được thay thế bởi Huy Toàn, Quang Nam và Thanh Bình nhưng hàng tấn công CLB TPHCM vẫn không khởi sắc hơn. Chung cuộc, đội bóng áo đỏ để thua 0-1, đứng trước việc bị đội đầu bảng Sài Gòn FC bỏ xa trên BXH V.League 2020 sau vòng 10.