Công an Nam Định triệt phá đường dây lô đề trăm tỷ

Hoàng Long, Theo Tiền phong 22:36 30/12/2021

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định vừa bắt, tạm giữ hình sự đối với 7 đối tượng tham gia đường dây lô đề có giao dịch tiền cờ bạc lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Qua truy quét một số đối tượng cờ bạc trên địa bàn, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện, Trần Doãn Hạnh (34 tuổi, trú tại xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề có nhiều đối tượng tham gia.

Theo đó, Trần Doãn Hạnh lập trang mạng tổng lô đề, sau đó, cấp trang cho các đối tượng trên địa bàn thành phố Nam Định và một số huyện trong tỉnh để bán số lô, đề cho người chơi.

Sau quá trình theo dõi, mật phục, đến cuối tháng 12 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định phối hợp với một số cục nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt bắt và khám xét khẩn cấp nhà của Trần Doãn Hạnh các đối tượng trong đường dây; thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề.

Công an Nam Định triệt phá đường dây lô đề trăm tỷ - Ảnh 1.

Các đối tượng tham gia đường dây lô đề bị bắt, tạm giữ hình sự (Ảnh: Hoàng Long)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Doãn Hạnh; Đặng Hồng Minh (35 tuổi, trú tại số 31 Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, thành phố Nam Định); Lê Quốc Huy (35 tuổi, trú tại 18/221 đường Bái, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định); Hoàng Anh Đức (27 tuổi, trú tại số 10B ngõ Văn Nhân, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định) và 3 đối tượng trú tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu là Trần Văn Trọng (37 tuổi), Nguyễn Văn Hòa (30 tuổi), Vũ Văn Cường (41 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đã thực hiện trước đó.

Theo nguồn tin của Tiền Phong tại Nam Định, ước tính số tiền giao dịch cờ bạc của đường dây này lên tới trên 100 tỷ đồng. Ngoài 7 đối tượng nói trên, cơ quan này đã triệu tập, tạm giữ thêm một số đối tượng liên quan để phục vụ điều tra. Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Nam Định đang củng cố tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày