Công an Hà Nội yêu cầu khởi tố khi đủ điều kiện hành vi đưa tin không chính xác liên quan dịch COVID-19

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 17:02 08/03/2020

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội giao lực lượng Phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công an các quận, huyện, thị xã xử lý nghiêm, khởi tố khi đủ điều kiện hành vi đưa tin không chính xác, chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận, đặc biệt liên quan trường hợp dương tính COVID- 19 tại Trúc Bạch.

Sáng 8/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, sau khi thành phố phát hiện 4 ca dương tính. 

Tính đến 8h sáng nay, Việt Nam ghi nhận 21 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó 16 trường hợp đã điều trị khỏi.

Ông Đỗ Thái Sơn, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô cho biết đến 6h sáng 8/3, đơn vị đã tiếp nhận 3.560 trường hợp trên địa bàn của 39 tỉnh, thành phố trên cả nước, về cách ly tập trung. Trong đó, công dân Hà Nội là 340, Hàn Quốc là 45.

Cho đến hiện nay, tất cả khu vực cách ly tập trung do Bộ tư lệnh Thủ đô quản lý đều đảm bảo tốt. 1.664/2.240 công dân có kết quả âm tính, số còn lại vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, sẽ có kết quả trong hôm nay và ngày mai.

Ngày 7/3, đơn vị đã chuyển 2 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính thứ 18, gồm: anh N.T.T và anh T.D.P, cùng trú Ngô Quyền, Hải Phòng. 

"Chúng tôi đã chuyển 2 trường hợp này đến Bệnh viện Hà Đông để theo dõi và cách ly", ông Đỗ Thái Sơn thông tin. 

Công an Hà Nội yêu cầu khởi tố khi đủ điều kiện hành vi đưa tin không chính xác liên quan dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Binh chủng hóa học phun khử khuẩn phố Trúc Bạch sáng 7/3.

Ngay sau 2 cuộc họp chỉ đạo phòng chống COVID-19 ngày 6-7/3, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP đã yêu cầu Công an quận Ba Đình phối hợp phòng Phòng an ninh chính trị nội bộ xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, bố trí lực lượng giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại 2 khu vực cách ly tại phố Trúc Bạch và tại Bệnh viện Hồng Ngọc.

Công an các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổng rà soát, lập danh sách người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài đi từ và qua các nước có dịch trên thế giới trong vòng 14 ngày.

Bên cạnh đó, Công an Thành phố đã chủ động giao phòng lực lượng Cảnh sát hình sự tăng cường lực lượng, tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, nhất là trong bối cảnh nhiều người dân về quê tránh dịch; quản lý chặt các đối tượng trọng điểm, các đối tượng nghiện, lang thang.

Lực lượng An ninh kinh tế, Cảnh sát kinh tế phối hợp với Sở Công thương chủ động phương án đảm bảo các nguồn cung hàng hóa, nhất là các sản phẩm thiết yếu về phòng chống dịch, lương thực, thực phẩm và có biện pháp tuyên truyền, không để người dân hoang mang; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, trục lợi...

CATP giao lực lượng Phòng chống tội phạm công nghệ cao và Công an các quận, huyện, thị xã tăng cường nắm tình hình, xử lý các hành vi đưa tin không chính xác, chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận, đặc biệt liên quan trường hợp dương tính với COVID- 19 tại Trúc Bạch; yêu cầu xử lý nghiêm, khởi tố khi đủ điều kiện để răn đe, phòng ngừa chung.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao bệnh nhân thứ 17 đã đến quán bar 1900 ở Tạ Hiện vào tối 3/3 và đi khai trương Uniqlo tại Vincom Phạm Ngọc Thạch khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, lãnh đạo Hà Nội đã bác bỏ 2 thông tin này. 

Công an Hà Nội yêu cầu khởi tố khi đủ điều kiện hành vi đưa tin không chính xác liên quan dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Tính đến hôm nay, CATP đã lập hồ sơ và xử lý 21 trường hợp về hành vi đăng tin, bài sai sự thật về dịch bệnh lên trang Facebook cá nhân, gây hoang mang dư luận.

Vận động, tuyên truyền, đề nghị các chủ quán karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn hạn chế hoạt động 

Bệnh viện CATP chủ động xây dựng phương án tiếp nhận, cách ly đối với Cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô khi có yêu cầu.

Đối với nhiệm vụ tổ chức cách ly tập trung tại Bệnh viện CATP (số 9 Văn Phú, Hà Đông), đơn vị đang tổ chức cách ly nhiều người nước ngoài cũng như Việt Nam đi qua, về từ vùng dịch, vì vậy CATP đề xuất các trường hợp này cần được xét nghiệm sàng lọc để đảm bảo an toàn...

Công an Hà Nội yêu cầu khởi tố khi đủ điều kiện hành vi đưa tin không chính xác liên quan dịch COVID-19 - Ảnh 4.