Con trai của "người gác cổng" viết tiếp "chuyện cổ tích" ở Giải Mỹ mở rộng 2022

Quốc Thắng, Theo Tuổi Trẻ 15:01 09/09/2022

Sau khi đánh bại "Vua đất nện" Nadal, tay vợt 24 tuổi Frances Tiafoe tiếp tục có chiến thắng ấn tượng trước hạt giống số 9 Andrey Rublev 3-0 (7-6, 7-6, 6-4), để trở thành tay vợt nam đầu tiên của Mỹ lọt vào bán kết Giải Mỹ mở rộng từ năm 2006.

Con trai của người gác cổng viết tiếp chuyện cổ tích ở Giải Mỹ mở rộng 2022 - Ảnh 1.

Con trai của "người gác cổng" viết nên "chuyện cổ tích" ở Mỹ mở rộng 2022 - Ảnh: Getty Images

Ở trận đấu tứ kết diễn ra sáng 8-9, Frances Tiafoe đã thể hiện phong độ đáng kinh ngạc với lối đánh chắc chắn, ổn định và những cú giao bóng có tốc độ lên đến 138 mph (khoảng 222 km/h) để giành chiến thắng sau trận chiến kéo dài 155 phút.

Hai ván đầu tiên diễn ra khá cân bằng, Frances Tiafoe phải mướt mồ hôi và cần đến loạt tie-break mới có thể khuất phục tay vợt người Nga Andrey Rublev với tỉ số 7-6, 7-6. Đến ván thứ 3, Frances Tiafoe đã dễ dàng giành chiến thắng 6-4 và giành một suất vào bán kết.

Frances Tiafoe là tay vợt nam người Mỹ đầu tiên lọt vào bán kết Giải quần vợt Mỹ mở rộng kể từ năm 2006, và anh đang muốn trở thành người đầu tiên giành chức vô địch kể từ khi Andy Roddick lên ngôi vào năm 2003.

Tay vợt này cho biết anh đang sống trong mơ sau những gì đã diễn ra tại Giải Mỹ mở rộng 2022. Theo báo chí Mỹ, Frances Tiafoe có cha mẹ là người Sierra Leone, đến Hoa Kỳ vào đầu những năm 1990 để "chạy giặc".

Mẹ anh là y tá, còn bố là người gác cổng kiêm nhân viên bảo trì ở một trung tâm quần vợt. Từ nhỏ, Frances Tiafoe và người anh trai sinh đôi đã phải sống cùng bố trong một phòng chứa đồ ở trung tâm quần vợt và xem nơi này như là nhà của mình.

Chính nhờ điều đó, Frances Tiafoe bắt đầu chơi quần vợt từ rất sớm khi mới 4 tuổi. Bố của Frances Tiafoe cũng khuyến khích 2 cậu con trai chơi quần vợt vì "đó là cách duy nhất để giành học bổng vào đại học".

Nhờ sự nỗ lực không biết mệt mỏi, Frances Tiafoe bắt đầu giành được nhiều chiến thắng ở giải trẻ, sau đó là chiến tích vào tứ kết Giải Úc mở rộng 2019.

Nhưng cột mốc lịch sử là Giải Mỹ mở rộng 2022, Frances Tiafoe đã vào đến bán kết. Anh cũng là tay vợt người Mỹ da màu đầu tiên lọt vào bán kết Giải Mỹ mở rộng kể từ khi Arthur Ashe làm được điều đó vào năm 1972.

Trước mắt anh chỉ còn 2 trận nữa thôi, Frances Tiafoe đang muốn hoàn thành "giấc mơ Mỹ" của mình. Frances Tiafoe nói với AFP: "Tôi muốn chơi, tôi muốn cống hiến hết sức mình và sẽ cố gắng làm cho những người thân của tôi tự hào".