Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 25/4, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tổ chức trao kết quả giám định AND cho thân nhân 2 liệt sĩ. Đó là liệt sĩ Hoàng Đức Choóng và liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến.
Trung tướng Trần Tấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết, liệt sĩ Hoàng Đức Choóng (SN 1938, quê ở xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng), hy sinh năm 1971 tại chiến trường Quảng Bình.
Gia đình liệt sĩ Hoàng Đức Choóng ở vùng sâu vùng xa nên gặp nhiều khó khăn khi làm thủ tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Từ cuối năm 2022, thân nhân gia đình liệt sĩ đến Hội nhờ giúp đỡ. Hội đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình và các cơ quan chức năng giúp đỡ tìm kiếm vị trí mộ theo sơ đồ chôn cất liệt sĩ.
Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao kết quả giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ
Cuối năm 2023 việc tìm kiếm, quy tập mộ đã hoàn thành và bàn giao cho Sở LĐTB&XH Quảng Bình, từ đó lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ gửi về Cục Người có công (Bộ LĐ,TB&XH). Kết quả giám định ADN cho thấy, danh tính hài cốt liệt sĩ là của liệt sĩ Hoàng Đức Choóng.
Tại buổi lễ, bà Hoàng Thị Ngò, con gái liệt sĩ Hoàng Đức Choóng rất xúc động. Bà cho biết, mẹ bà năm nay đã 84 tuổi sinh được 4 người con. Đến nay, 2 anh mất, 1 người thì bị chất độc da cam. Mong muốn của mẹ trước khi chết là tìm thấy mộ chồng để đưa về quê hương.
Bà Hoàng Thị Ngò, con gái liệt sĩ Hoàng Đức Choóng chia sẻ tại buổi lễ
Cuối năm 2022, khi được một người đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ báo tin có những thông tin về ngôi mộ tập thể tại Quảng Bình. Gia đình đến Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, nhờ giúp đỡ.
"Khi được thông báo đã xác định chính xác danh tính của bố, cả gia đình vỡ òa trong niềm vui. Đêm hôm qua, tôi không ngủ được. Tất cả anh em trong họ có nguyện vọng đưa bố về quê. Ngày tôi gặp bố đã tới gần”, bà bày tỏ.
Tại buổi lễ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cũng đã trao kết quả giám định AND cho thân nhân gia đình Liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến.
Theo hồ sơ, liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến (SN 1945, quê ở An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội), hy sinh năm 1972 tại Quảng Nam. Gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến gặp khó khăn trong việc xác minh mộ phần liệt sĩ này, do việc đối khớp thông tin giữa tên ghi trên mộ và tên trong hồ sơ liệt sĩ có điểm khác biệt (tên trên mộ ghi là Nguyễn Anh Chiến, tên trong hồ sơ và khai sinh là Nguyễn Xuân Chiến). Nhờ sự hỗ trợ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trong việc kết nối các đơn vị, hỗ trợ làm các thủ tục làm giám định ADN tại Viện Pháp y quốc gia, gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến đã tìm được chính xác mộ của liệt sĩ.
Ông Nguyễn Văn Sự, em trai liệt sĩ Nguyễn Xuân Chiến cho biết, khi biết anh trai hy sinh mẹ đã khóc rất nhiều. Vì vậy, ông nhắn nhủ và hứa với bố mẹ sẽ cố gắng tìm và đưa anh về.
"Sau 53 năm từ ngày anh trai hy sinh, gia đình đã nhận được kết quả giám định AND. Sau khi có kết quả giám định, gia đình sẽ nhanh chóng đưa anh về quê hương để gần gũi với bố mẹ, gia đình và anh em”, ông Sự chia sẻ.