Trung tâm Y tế Khu vực Thuận An (TP Hồ Chí Minh) vừa cấp cứu thành công trường hợp nam bệnh nhân 71 tuổi nhập viện với cơn đau ngực dữ dội kéo dài 30 phút, kèm vã mồ hôi, khó thở, tay chân lạnh và tụt huyết áp. Trong quá trình đánh giá, người bệnh nhanh chóng diễn tiến rung thất ngừng tim.
Tại Khoa Cấp cứu, ekip lập tức thăm khám lâm sàng, đo điện tâm đồ tại giường và xét nghiệm men tim. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp biến chứng, mức độ nặng Killip 4 - nhóm có tỷ lệ tử vong 60 - 80%.
Các bác sĩ triển khai phác đồ cấp cứu, dùng thuốc vận mạch, nâng nhịp tim và phối hợp hội chẩn tuyến trên để chuẩn bị chuyển người bệnh đi can thiệp mạch vành. Khi đang điều trị, bệnh nhân đột ngột tím tái, mất ý thức, xuất hiện rung thất. Ekip kích hoạt quy trình hồi sức tim phổi nâng cao, sốc điện chuyển nhịp. Sau 10 phút hồi sức tích cực, bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu cải thiện và được chuyển ngay đến cơ sở có khả năng can thiệp tim mạch.
Hiện bệnh nhân đã được đặt stent mạch vành cấp cứu, hết đau ngực, điện tim và xét nghiệm cải thiện, tiếp tục được theo dõi tích cực.
Các bác sĩ cảnh báo nhồi máu cơ tim là tình trạng nguy hiểm, nếu không xử trí trong "thời gian vàng", người bệnh dễ tử vong hoặc để lại biến chứng nặng.
Dấu hiệu điển hình gồm: đau thắt ngực dữ dội lan lên hàm, vai trái; khó thở; vã mồ hôi; chóng mặt; tim đập nhanh; mệt kiệt sức. Người cao tuổi, phụ nữ và bệnh nhân tiểu đường đôi khi không có đau ngực rõ rệt.
Các nhóm nguy cơ gồm người tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc, béo phì, ít vận động và có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.
Khi nghi ngờ nhồi máu cơ tim, cần gọi ngay 115, đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất, nới lỏng quần áo và không để bệnh nhân tự lái xe. Nếu có ngừng tuần hoàn, phải ép tim ngoài lồng ngực ngay nếu biết kỹ thuật.