Có một bãi biển phát sáng ở quốc đảo thiên đường, "đẹp nhất thế giới" Maldives

Thu Phương, Theo Tổ quốc 11:21 13/12/2022

Vào buổi tối khi đi dạo trên bãi biển, du khách có thể nhìn thấy những đốm hoặc vùng phát sáng nổi bật trong bóng đêm.

Nhắc tới cái tên Maldives, ta sẽ nhớ tới đây là một quốc gia sở hữu gần 1.200 hòn đảo san hô lớn, được mệnh danh là "thiên đường đẹp nhất thế giới". Mỗi năm, Maldives đón tới hơn 1,7 triệu du khách. Cũng nhờ bởi có du lịch phát triển, nơi đây đã dần từ một quốc đảo nhỏ bé, kém phát triển mà trở thành một trong 26 thiên đường biển thu hút du khách bậc nhất thế giới.

Hình ảnh quen thuộc về Maldives là những ngôi nhà, khu nghỉ dưỡng nằm nổi trên mặt nước trong xanh, cùng những gợn sóng lăn tăn của biển cả. Bên cạnh đó là những rặng dừa ngút ngàn ôm lấy bãi cát trắng mịn và khí hậu ấm áp quanh năm.

Có một bãi biển phát sáng ở quốc đảo thiên đường, đẹp nhất thế giới Maldives - Ảnh 1.

Vẻ đẹp đặc trưng khiến Maldives được ví như thiên đường, "đẹp nhất thế giới".

Ngoài trải nghiệm tắm biển, du khách khi đến với Maldives còn có thể tham gia các hoạt động khác mang tính địa phương như đánh bắt cá cùng những người dân trên đảo, câu cá ngắm hoàng hôn, lặn biển ngắm san hô hay thậm chí là bơi cùng những chú cá mập đã được huấn luyện chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, có một trải nghiệm vẫn chưa được nhiều người biết tới khi du lịch Maldives. Đó chính là đi bộ trên bờ biển và ngắm nhìn bãi biển phát sáng trong đêm. Đây không phải là thứ nhân tạo, do con người tạo ra nhằm hấp dẫn du khách. Mà nó chính là thứ được thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này.

Có một bãi biển phát sáng ở quốc đảo thiên đường, đẹp nhất thế giới Maldives - Ảnh 2.

Có một nơi ở Maldives có thể đi bộ trên bờ biển và ngắm nhìn bãi biển phát sáng.

Chỉ có một hòn đảo ở Maldives có thể nhìn được rõ nhất và đẹp nhất sự kỳ điệu này. Đó là đảo Vaadhoo.

Đảo Vaadhoo: Nơi có bãi biển phát sáng hoàn toàn tự nhiên ở Maldives

Đảo Vaadhoo nằm trên đường xích đạo, đến vùng biển phía Tây Nam của Sri Lanka tại Ấn Độ Dương. Đây là một hòn đảo nhỏ nằm trong quần đảo Maldives với dân số khoảng 500 người tính cả những người đã nhập cư tới đây để làm dịch vụ du lịch.

Bên cạnh những đặc điểm tương tự những hòn đảo khác ở Maldives, Vaadhoo nổi tiếng hơn cả với bãi biển phát sáng. Như đã nói ở trên, đây hoàn toàn là hiện tượng tự nhiên mà không hề có sự can thiệp của con người.

Vào ban đêm, khi đi dạo dọc các bãi biển ở Vaadhoo, du khách sẽ bắt gặp những chấm nhỏ li ti phát sáng. Những chấm này có thể xuất hiện lẻ tẻ, hoặc tập trung ở một khu vực, tạo thành một vùng phát sáng vô cùng đẹp mắt. Màu sắc của chúng thường là màu xanh phản quang.

Có một bãi biển phát sáng ở quốc đảo thiên đường, đẹp nhất thế giới Maldives - Ảnh 3.

Những đốm màu xanh phản quang với số lượng nhiều xuất hiện trên bờ biển đảo Vaadhoo.

Theo các nhà khoa học, những chấm nhỏ li ti này được tạo ra bởi một loại tảo sống quanh bờ biển. Chúng có tên gọi là Dinoflagellates. Loài tảo này có chứa sắc tố Luciferin và enzyme Luciferase. Luciferin phản ứng với oxy, còn luciferase giúp đẩy nhanh quá trình phản ứng.

Cơ chế phát sáng của loài tảo Dinoflagellates là khi chúng cảm nhận được sự tác động từ bên ngoài và nguy hiểm nên bật cơ chế tự bảo vệ. Giới khoa học cũng nghiên cứu được rằng, hiện tượng phát quang của loài tảo này giúp chúng thoát khỏi sự chú ý của những động vật săn mồi khác.

Chính vì vậy, khi có du khách đi bộ tới lại gần, hoặc đưa tay xuống để khuấy động nước, tảo sẽ phát sáng, từ đó tạo nên luồng sáng huyền ảo, đẹp mắt. Những ngư dân chèo thuyền vào buổi đêm giữa biển sẽ còn chiêm ngưỡng được nhiều hơn. Tuy nhiên, hiện tượng phát sáng tiêu tốn khá nhiều năng lượng nên loài tảo này chỉ có thể duy trì hiện tượng này trong thời gian rất ngắn.

Có một bãi biển phát sáng ở quốc đảo thiên đường, đẹp nhất thế giới Maldives - Ảnh 4.

Loài tảo tạo nên những đốm sáng trên bờ biển mang tên Dinoflagellates.

Có một bãi biển phát sáng ở quốc đảo thiên đường, đẹp nhất thế giới Maldives - Ảnh 5.

Khi du khách đi tới...

Có một bãi biển phát sáng ở quốc đảo thiên đường, đẹp nhất thế giới Maldives - Ảnh 6.

Hay đưa tay xuống nước biển - nơi có tảo Dinoflagellates, lập tức chúng sẽ phát sáng. (Ảnh Frank Mitchell)

Thực tế thì loài tảo này có thể phát sáng vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Nhưng chỉ khi trời tối, màn đêm buông xuống, ánh sáng mới được nhìn rõ hơn cả, trông như dải ngân hà dưới mặt nước vậy.

Bên cạnh hòn đảo Vaadhoo của Madives, hiện tượng "bãi biển" phát sáng này cũng từng được bắt gặp ở một số quốc gia khác thế giới như Nhật Bản, Australia, Thái Lan, Jamaica và Puerto Rico. Song ở Maldives vẫn là nổi tiếng hơn cả.

Có một bãi biển phát sáng ở quốc đảo thiên đường, đẹp nhất thế giới Maldives - Ảnh 7.

Vẻ đẹp của bãi biển phát sáng của đảo Vaadhoo là nổi tiếng hơn cả so với những nơi khác. (Ảnh Reddit)

Chính nhờ vẻ đẹp "thiên đường" của Maldives cũng như những "bãi biển phát sáng" kỳ ảo, nên năm 2015, đảo Vaadhoo đã góp mặt trong danh sách 10 địa danh đẹp nhất thế giới cho chuyên trang du lịch Global Grasshopper bình chọn.

Trước kia, việc du lịch tới Maldives được đánh giá là một thú vui xa xỉ. Tuy nhiên giờ đây, với việc liên tục mở rộng đường bay của hãng hàng không cùng các chương trình ưu đãi, giảm giá, du khách có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn để đặt chân tới những hòn đảo thiên đường nơi này. Khi tới Maldives, du khách sẽ cần đi thêm một chuyến tàu thủy để tới đảo Vaadhoo.

Theo giới khoa học, vì sự biến đổi khí hậu, các hòn đảo ở Maldives có thể biến mất do chìm vào nước biển vào thời gian không xa. Vì vậy với những du khách yêu thích vẻ đẹp tự nhiên, huyền ảo của những bãi biển thì hãy tranh thủ cơ hội ghé thăm nơi này càng sớm càng tốt.