Cô gái không lên sóng nhưng số hưởng nhất Về Nhà Đi Con: Được độc quyền "hôn" Quốc Trường!

Bảo Anh, Theo Helino 21:52 04/06/2019

Sau khi đoạn clip hậu trường của Về Nhà Đi Con được hé lộ, tất thảy các fan nữ đều ghen tị với cô gái này vì được hôn "crush quốc dân".

Mới đây, đoạn clip hậu trường của Về Nhà Đi Con được một thành viên của đoàn phim tung ra khiến khán giả đứng ngồi không yên. Trong clip, một cô gái giấu mặt đã được hôn má diễn viên Quốc Trường - "crush quốc dân" ở thời điểm hiện tại.

Một đoạn clip hậu trường của Về Nhà Đi Con

Được biết, cô gái này phụ trách nhiệm vụ trang điểm cho các diễn viên trong phim. Và trong phân cảnh sắp quay, diễn viên Quốc Trường sẽ diễn xuất cảnh có một vết son trên má. Cô gái này đã được rất ưu ái khi không chỉ được hôn má "crush quốc dân", mà còn được chính "mẹ" của nam diễn viên chỉ bảo tận tình hôn vào đâu và hôn như thế nào.

Nhân vật không được lên sóng nhưng số hưởng nhất Về Nhà Đi Con, cô gái được độc quyền hôn Quốc Trường - Ảnh 2.

Đây chắc chắn là niềm ao ước của hàng nghìn cô gái

Nhân vật không được lên sóng nhưng số hưởng nhất Về Nhà Đi Con, cô gái được độc quyền hôn Quốc Trường - Ảnh 3.

Cô gái được "chỉ dạy kĩ càng" trước khi hành động

Mặc dù đã có rất nhiều cảnh hôn hay tình tứ trong phim, thế nhưng Quốc Trường lại khá ngại ngùng khi được cô gái này hôn má. Còn cô gái, ngay sau khi hành động xong cũng vội vã chạy khỏi hiện trường mặc cho mọi người đều trêu "Quay mặt ra đây xem nào".

Nhân vật không được lên sóng nhưng số hưởng nhất Về Nhà Đi Con, cô gái được độc quyền hôn Quốc Trường - Ảnh 4.

Quốc Trường có vẻ khá ngại ngùng

Nhân vật không được lên sóng nhưng số hưởng nhất Về Nhà Đi Con, cô gái được độc quyền hôn Quốc Trường - Ảnh 5.

Cô gái hành động rất nhanh - gọn - nhẹ

Phải nói, Về Nhà Đi Con không chỉ thú vị ở nội dung phim, mà ngay cả hậu trường cũng rất vui nhộn. Có lẽ đó chính là yếu tố góp phần khiến bộ phim trở nên ghi dấu hơn trong lòng khán giả.

Về Nhà Đi Con tiếp tục được phát sóng vào mỗi tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên VTV1 lúc 21h.