Cô gái chưa chồng và chưa sinh con đột nhiên thấy ngực tiết chất lỏng như sữa, nghe bác sĩ nói nguyên nhân mà càng "rụng rời"

T.L, Theo PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC 08:22 08/12/2020

Ngạc nhiên, bối rối, sợ hãi nhưng lại xấu hổ khi nói chuyện với người thân, bạn bè nên cô không dám thổ lộ với ai. Tình trạng này kéo dài khiến cô mất ăn mất ngủ.

Tiểu Công, 20 tuổi, vẫn đang học đại học và chưa lập gia đình. Thế nhưng cô lại gặp phải một rắc rối khó nói, đó là: Cho dù chưa lập gia đình và sinh nở nhưng ngực cô thường tiết ra chất lỏng giống như sữa, đôi khi ra nhiều giống như phụ nữ cho con bú, ướt cả áo.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ nói với Tiểu Công rằng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này xuất phát từ não của cô.

Rắc rối không dám nói cùng ai

Chuyện này xảy ra với Tiểu Công 2 năm trước, khi cô vừa bắt đầu học đại học.

Thời gian đầu, Tiểu Công phát hiện mình bị rối loạn kinh nguyệt, lúc đó, cô nghĩ rằng nguyên nhân là do mới bước sang một môi trường mới, áp lực học hành đè nặng, chỉ cần điều chỉnh một chút sẽ bình thường.

Không ngờ, vài tháng sau, rắc rối còn lớn hơn, ngực cô thỉnh thoảng tiết ra một ít dịch màu trắng, giống như sữa mẹ. Lượng dịch lúc đầu tương đối ít, không có cảm giác đau hay khó chịu nên Tiểu Công cũng không để ý tới chuyện này. Nhưng thời gian trôi qua, lượng chất lỏng tiết ra ngày càng nhiều, áo quần lúc nào cũng ướt như người cho con bú thì cô mới bắt đầu lo lắng.

Cô gái chưa chồng và chưa sinh con đột nhiên thấy ngực tiết chất lỏng như sữa, nghe bác sĩ nói nguyên nhân mà càng rụng rời - Ảnh 1.

Ngạc nhiên, bối rối, sợ hãi nhưng lại xấu hổ khi nói chuyện với người thân, bạn bè nên cô không dám thổ lộ với ai. Tình trạng này kéo dài khiến cô mất ăn mất ngủ.

Cuối cùng, Tiểu Công cũng được gia đình đưa đến bệnh viện. Bác sĩ tiếp nhận đã thực hiện chụp cộng hưởng từ cho cô và phát hiện ra rằng có một khối u đang phát triển trong tuyến yên - nơi chỉ đạo việc điều chỉnh hormone của con người. Chính điều đó đã thúc đẩy một loạt thay đổi bất thường trong cơ thể Tiểu Công. Qua xét nghiệm máu cũng phát hiện thấy prolactin trong cơ thể cô rất cao, khối u này là một loại u tuyến yên -prolactinoma, có thể gây tiết sữa mẹ và rối loạn kinh nguyệt ở phụ nữ.

Loại u nội sọ này không giống như những khối u khác phải phẫu thuật. Prolactinoma là một trong số ít khối u nội sọ có thể điều trị bằng cách dùng thuốc. Chính vì vậy, Tiểu Công được chỉ định dùng thuốc điều trị. Lúc đầu là một viên mỗi ngày, hiệu quả cũng không tệ, lượng dịch thuyên giảm rõ rệt. Nhưng dần dần, hiệu quả của việc dùng thuốc bắt đầu kém đi. Ngay cả khi cô được chỉ định tăng liều lượng lên 6 viên/ngày hiệu quả cũng không khả quan, thậm chí kinh nguyệt của Tiểu Công còn biến mất.

Cô gái chưa chồng và chưa sinh con đột nhiên thấy ngực tiết chất lỏng như sữa, nghe bác sĩ nói nguyên nhân mà càng rụng rời - Ảnh 2.

Sự lo lắng và đau đớn bao trùm toàn bộ tâm trí của Tiểu Công. Sau khi được giới thiệu, Tiểu Công đã đến gặp BS Chu Liêu, bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật thần kinh, bệnh viện nhân dân tỉnh Chiết Giang.

Qua tìm hiểu tình trạng bệnh, so sánh thuốc và chụp MRI, BS Chu Liêu kết luận rằng sau khi uống thuốc gần một năm, prolactin vẫn không giảm đáng kể, các triệu chứng rong kinh và vô kinh không cải thiện đáng kể, bệnh nhân có biểu hiện tiêu hóa rõ rệt như buồn nôn và nôn... May mắn thay, hình dạng của khối u vẫn tương đối đều đặn, giới hạn trong vùng tuyến yên, và vấn đề có thể được giải quyết hoàn toàn sau khi phẫu thuật.

Ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công, khối u của Tiểu Công được cắt bỏ hoàn toàn qua nội soi. Sau phẫu thuật, prolactin trong máu giảm xuống bình thường vào ngày hôm sau sau khi phẫu thuật, kinh nguyệt trở lại vào tháng tiếp theo và chứng xuất huyết biến mất. Trong lần theo dõi ngoại trú gần đây, kinh nguyệt của Tiểu Công bình thường và không có rong kinh, nồng độ prolactin và các hormone tuyến yên bình thường, và không có khối u tồn đọng trong khu vực bán kính, MRI tăng cường, cho thấy mức độ nội tiết đã được chữa khỏi.

Cô gái chưa chồng và chưa sinh con đột nhiên thấy ngực tiết chất lỏng như sữa, nghe bác sĩ nói nguyên nhân mà càng rụng rời - Ảnh 3.

BS Chu Liêu (thứ hai từ phải sang) đang phẫu thuật

Cần cảnh giác với những triệu chứng của khối u tuyến yên

Bác sĩ Chu Liêu cho biết, tuyến yên nằm ở giữa não và là "tổng tư lệnh" điều hòa hormone của con người. Tuy nhiên, cơ quan này cũng có thể "không khỏe" và u tuyến yên là tình trạng phổ biến nhất.

Các triệu chứng khi có khối u tuyến yên rất đa dạng: Bệnh nhân nữ có thể bị vô kinh, tiết sữa và vô sinh do tăng prolactin và giảm estrogen. Bệnh nhân thường chuyển sang các khoa phụ sản, nội tiết và các khoa khác để khám bệnh, cuối cùng mới phát hiện mình đã đi nhầm khoa.

Bệnh nhân nam mắc chứng prolactinoma thường bị giảm ham muốn tình dục, liệt dương, nữ hóa tuyến vú, bệnh liệt dương, râu thưa, teo bộ phận sinh dục, giảm tinh trùng, sinh lực kém và nam giới bị thiểu năng.

Bác sĩ Chu Liêu khuyến cáo, nếu gặp các triệu chứng nói trên, sau khi loại trừ các bệnh lý liên quan, nên xem xét khả năng bị u tuyến yên, bệnh nhân nên đi khám chuyên khoa thần kinh để điều trị kịp thời. Nếu để lâu, khối u tuyến yên sẽ gia tăng kích thước, chèn ép dây thần kinh thị giác và gây giảm thị lực... nên cần hết sức lưu ý.

Về phương pháp phẫu thuật điều trị u tuyến yên, hiện nay, phẫu thuật nội soi cắt u xơ tuyến yên là xu hướng chủ đạo. Loại phẫu thuật này có ưu điểm là tiếp cận trực tiếp đến cơ thể khối u, ít chấn thương, phục hồi nhanh, là phẫu thuật xâm lấn tối thiểu và ít xâm lấn, nâng cao hơn nữa độ an toàn và tổng tỷ lệ cắt bỏ so với soi dưới kính hiển vi.

Theo Thehour

Cô gái chưa chồng và chưa sinh con đột nhiên thấy ngực tiết chất lỏng như sữa, nghe bác sĩ nói nguyên nhân mà càng rụng rời - Ảnh 4.