Ngày 17/9, trên mạng xã hội Trung Quốc rộ lên chủ đề “nữ sinh sinh năm 2000 vì chạy theo thần tượng mà nhuộm tóc liên tục, cuối cùng mắc bệnh thận”. Cô gái này gần như tháng nào cũng thay màu tóc, nhuộm một lần. Không lâu sau, trên hai chân cô xuất hiện dày đặc những vết ban đỏ, kèm theo đau khớp, đau bụng. Kết quả khám tại bệnh viện xác định cô bị viêm thận thể ban xuất huyết, căn bệnh được cho là có liên quan đến thói quen nhuộm tóc quá thường xuyên.
Bác sĩ Trương Ứng Bằng, Phó chủ nhiệm khoa Da liễu, Bệnh viện trực thuộc số 2 Đại học Nam Xương (Trung Quốc), phân tích, thuốc nhuộm tóc chứa nhiều chất hóa học như chì, sắt, đồng, thủy ngân. Những kim loại nặng này có thể thấm qua tóc, da đầu đi vào cơ thể. Đặc biệt, chì sau khi hấp thu sẽ được thải qua thận, tạo gánh nặng lớn, dễ dẫn tới tổn thương thận. Ngoài ra, thuốc nhuộm còn có các thành phần như anilin, phenol, hydrogen peroxide… dù chưa có kết luận chắc chắn về nguy cơ gây ung thư, nhưng nhiều quan điểm cho rằng việc lạm dụng lâu dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ác tính.
Không chỉ vậy, người nhuộm tóc thường xuyên dễ gặp phải tình trạng dị ứng. Triệu chứng nhẹ là da đầu đỏ rát, ngứa, bong tróc; nặng hơn có thể gây sưng phù da đầu, mặt hoặc nổi mụn nước, thậm chí dẫn tới nhiễm khuẩn nếu gãi trầy xước. Trong một số ít trường hợp, hóa chất còn theo dòng nước khi gội đầu, tắm rửa mà tác động đến toàn thân.
Bác sĩ Trương khuyến cáo:
- Không nên nhuộm tóc quá 2 lần/năm, tuyệt đối tránh dùng sản phẩm đã quá hạn.
- Phụ nữ mang thai, cho con bú nên kiêng nhuộm tóc.
- Hạn chế sử dụng thuốc nhuộm vĩnh viễn, bởi loại này chứa chất oxy hóa, có thể sản sinh chất gây ung thư, từng được ghi nhận làm tăng nguy cơ u lympho ở nữ giới.
- Không trộn lẫn nhiều nhãn hiệu thuốc nhuộm, bởi thành phần hóa chất có thể phản ứng tạo ra chất độc hại.
- Người có da đầu nhạy cảm nên thoa một lớp vaseline ở chân tóc trước khi nhuộm để hạn chế tiếp xúc. Sau nhuộm, cần gội kỹ nhiều lần để giảm tồn dư hóa chất.
- Đặc biệt, những ai đang có mụn nhọt, viêm da tiết bã, tổn thương da đầu, hoặc đang trong giai đoạn hồi phục bệnh, hệ miễn dịch yếu… thì tuyệt đối không nên nhuộm tóc.
Nguồn và ảnh: Sohu