Clip: Phụ huynh hoang mang trước tình trạng thực phẩm bẩn tại trường mầm non

P.V, Theo Trí Thức Trẻ 09:38 25/10/2016

Trước tình trạng thực phẩm bẩn tại trường mầm non, nhiều phụ huynh đã không dám để con em mình đến lớp, hoặc tranh thủ mang cơm trưa cho các con để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mới đây, phóng sự ghi lại hình ảnh những bậc phụ huynh phải theo sát để đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ và giảm thiểu tình trạng thực phẩm bẩn tại trường mầm non đã được phát sóng trong chương trình Chuyển động 24h trên VTV1 khiến nhiều phụ huynh không khỏi hoang mang lo lắng.

Sau những nghi vấn xung quanh việc trường mầm non thị trấn Lim 2, Bắc Ninh cho trẻ ăn thực phẩm kém chất lượng thì bản hợp đồng với các công ty cung ứng thực phẩm đã tạm dừng. Bữa ăn bán trú cho trẻ vẫn phải tiếp tục duy trì, do vậy các bậc phụ huynh đã phải đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo bữa ăn cho con em của mình cho đến khi nhà trường và các cơ quan quản lí đưa ra kết luận chính thức về vấn đề này.

Clip: Phụ huynh hoang mang trước tình trạng thực phẩm bẩn tại trường mầm non - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh học sinh tỏ ra lo lắng về chất lượng bữa ăn bán trú của con em mình.

Sau trận ốm vài ngày vì nôn mửa và tiêu chảy, con anh Toàn đã khỏe lại nhưng hơn nửa tháng nay cháu không được bố cho đi học vì nghi vấn trường mầm non cho trẻ ăn thực phẩm kém chất lượng vẫn còn đó.

Anh Toàn cho biết: "Không chỉ tôi mà các phụ huynh khác cũng rất lo lắng và hoang mang. Nhiều cha mẹ còn phải mang cơm cho con ăn khi đi học để đảm bảo an toàn".

Clip: Phụ huynh hoang mang trước tình trạng thực phẩm bẩn tại trường mầm non - Ảnh 2.

Thực phẩm tươi sống được mua ở chợ.

Chị Tuyền một phụ huynh cho biết: "Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi nấu cơm cho con mỗi trưa vì cả hai đứa đã từng bị ngộ độc, đều xảy ra trường hợp nôn trớ và đi tiêu chảy".

Còn các bậc phụ huynh khác thì vẫn phải tiếp tục giao phó bữa ăn của con em mình cho nhà trường, nhưng việc đi chợ của các cô giáo nay đã khác. 7h30 phút mỗi sáng, cô đầu bếp sẽ cùng 1 vị phụ huynh đi chợ, phụ huynh giám sát việc chọn thực phẩm, cô giáo ghi giá và số lượng sau đó yêu cầu tiểu thương kí tên vào sổ giao nhận, việc giám sát còn diễn ra suốt hai tiếng sau đó để đảm bảo quy trình nấu cho trẻ.

Clip: Phụ huynh hoang mang trước tình trạng thực phẩm bẩn tại trường mầm non - Ảnh 3.

Cuốn sổ giao nhận thực phẩm của phụ huynh học sinh. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, sau khi phát hiện những mẫu bánh và cơm sống, số thực phẩm này đã được mang đi kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, kết quả được cơ quan chức năng hứa sẽ có vào ngày 18/10 vậy mà gần 1 tuần nay chưa ai nhận được phản hồi gì, mối lo và sự phiền phức vẫn chưa chấm dứt.