Clip: Ô tô bì bõm lội trong “biển nước” ở Sapa, đường phố ngập nặng sau cơn mưa lớn

Thủy Tiên, Theo Tổ quốc 17:11 30/04/2023

Nhiều tài xế lái ô tô đi qua các tuyến phố Sapa gặp khó khăn vì nước ngập gần nửa bánh xe.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn Lào Cai, khoảng 21 giờ tối qua (29/4), một trận mưa lớn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Cơn mưa to kéo dài khoảng 20 phút khiến các tuyến phố, con đường tại khu vực trung tâm thị xã Sapa ngập úng.

Nhiều tuyến đường ngập sâu khoảng 30-50cm. Theo ghi nhận, có một số tuyến đường bị ngập nặng như Lương Định Của, đường Điện Biên Phủ, đường Xuân Viên, đường Lê Hồng Phong.

Clip: Ô tô bì bõm lội trong biển nước ở Sapa, đường phố ngập nặng sau cơn mưa lớn - Ảnh 1.
Clip: Ô tô bì bõm lội trong biển nước ở Sapa, đường phố ngập nặng sau cơn mưa lớn - Ảnh 2.

Nhiều tuyến phố ngập nặng (Ảnh: Lào Cai Online)

Clip: Mưa lớn 20 phút, ô tô bì bõm "lội" trong biển nước (Nguồn: Nguyễn Mạnh Tuấn)

Nước dâng cao qua bánh xe ô tô, nhiều phương tiện lưu thông bị chết máy, giao thông ngưng trệ. Nhiều khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng đã buộc phải xắn quần lội nước.

Clip: Ô tô bì bõm lội trong biển nước ở Sapa, đường phố ngập nặng sau cơn mưa lớn - Ảnh 4.

Độ sâu nhất ghi nhận vào khoảng 60cm

Clip: Ô tô bì bõm lội trong biển nước ở Sapa, đường phố ngập nặng sau cơn mưa lớn - Ảnh 5.

Ô tô, xe máy chìm trong biển nước (Ảnh: Lào Cai Online)

Clip: Ô tô bì bõm lội trong biển nước ở Sapa, đường phố ngập nặng sau cơn mưa lớn - Ảnh 6.

Đường phố vắng vẻ sau cơn mưa tối qua

Theo lãnh đạo UBND Thị xã Sa Pa (Lào Cai), nước đã bắt đầu rút sau khi cơn mưa ngớt khoảng 30 phút. Lực lượng công ty môi trường đã xử lý, khơi thông cống thoát nước. Không có thiệt hại nào về người, còn về tài sản đang được thống kê.

Clip: Ô tô bì bõm lội trong biển nước ở Sapa, đường phố ngập nặng sau cơn mưa lớn - Ảnh 7.

Du khách đổ về Sapa trong dịp nghỉ lễ năm nay (Ảnh: Hương Candy)

Nguyên nhân của đợt mưa này là do miền Bắc đang hứng một đợt không khí lạnh. Cơ quan khí tượng dự báo, mưa còn tiếp diễn trong sáng nay (30/4) ở Bắc Bộ, sau đó giảm dần.

Trong mưa dông cần đề phòng hiện tượng mưa đá, lốc, sét, gió giật mạnh. Ở khu vực Tây Bắc, nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.