"Võ Mị Nương Truyền Kì" hứa hẹn lại "gây bão" dù tiếp tục bị cắt, che thê thảm

AAmellus, Theo Trí Thức Trẻ 23:18 20/03/2015

Trái với mong đợi ban đầu của các fan "Võ Mị Nương Truyền Kì", phiên bản phát sóng tại Hong Kong còn bị cắt xén "te tua" hơn, dù vậy, phim vẫn hứa hẹn gây bão.

Từ thành công mỹ mãn của siêu phẩm truyền hình cổ trang Võ Mị Nương Truyền Kì (Võ Tắc Thiên) gây cơn sốt toàn châu Á, nhiều đài truyền hình nước khác đã mua bản quyền nhằm phát sóng lại bộ phim này trong đó có Đài Loan, Hồng Kông. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, fan của "Mị Nương" Phạm Băng Băng đang khá bất ngờ khi phim dù được chiếu lại trên đài TVB ở Hồng Kông cũng sẽ bị cắt xén thê thảm từ 96 tập xuống còn 70 tập. Bên cạnh đó, còn có tin đồn phiên bản Mị Nương tại Hong Kong sẽ che kín phần ngực của các nữ nhân bằng kỹ xảo.


Hiện tại có tin đồn những thước phim lên sóng ở Hồng Kông đều được dùng kỹ xảo che mất phần ngực của các nữ nhân trong phim



Với lần phát sóng phủ rộng đầu tiên trên đài Hồ Nam (Trung Quốc), phim bị cắt xén, bỏ cảnh ngực, thậm chí còn bị đổi kịch bản. Vì thế mà các khán giả xem phim theo thế "cầm cự", lòng thầm mong rằng khi phim được chiếu lại tại các đài khác ở khu vực lãnh thổ quốc gia khác, những quan niệm phong kiến sẽ không tác động nhiều như lúc đầu nữa. Khi bộ phim mới chỉ phát sóng được đến tập 17, Tổng cục phát thanh truyền hình Trung Quốc đã yêu cầu nhà sản xuất cắt bỏ và chỉnh sửa những cảnh quay gợi cảm, nóng bỏng của phim. Hành động này đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của khán giả kéo dài đến hết phim, nhưng sức hấp dẫn và tỉ xuất người xem vẫn không hề giảm.


"Tân Mị Nương" sẽ tái ngộ khán giả màn ảnh Đài Loan vào cuối tháng 3/2015 này. Đài Trung Thị (ETTV) còn khẳng định sẽ giữ nguyên bản phim gốc, không cắt các cảnh hở ngực như phiên bản chiếu tại đại lục. 

Trong khi đó, tại Hồng Kông bộ phim sẽ bắt đầu phát sóng vào cuối tháng 4/2015 trên đài TVB. Phim sẽ được phát sóng tất cả các ngày trong tuần. Đặc biệt, bộ phim từ 96 tập sẽ được rút ngắn xuống 70 tập để phù hợp với thói quen xem phim của khán giả xứ Cảng Thơm. Song, hiện nhà đài chưa cho biết liệu các cảnh hở ngực quá đà trong bộ phim gốc có bị can thiệp nhiều hay không. 


Đại diện của TVB (Hong Kong) cho biết: "Phim gốc có 80 tập, khi chiếu trên đài Hồ Nam đã được kéo thành 96 tập. Nhưng chúng tôi sẽ cắt giảm chỉ còn 70 tập". Khi được hỏi về những cảnh hở ngực từng bị cắt ở Trung Quốc, phía đại diện chia sẻ thêm: "Những cảnh phim đó chúng tôi sẽ chỉ đảm bảo độ vừa mắt khi phát sóng, không gây phản cảm". 


Về kinh phí mua lại bản quyền phát sóng, tuy không được tiết lộ con số cụ thể nhưng đại diện của đài cho biết, so với những bộ phim trước đây như Bộ Bộ Kinh Tâm, Hậu Cung Chân Hoàn Truyện từng được mua bản quyền, họ phải trả cao hơn gấp rưỡi cho nàng "Võ Tài nhân" này.


Sự hấp dẫn của Võ Mị Nương Truyền Kì không chỉ nằm ở nội dung, mà quan trọng hơn là phim tập hợp một dàn diễn viên đẹp, trang phục hết sức cầu kỳ, gây ấn tượng mạnh. Chính vì vậy, dù đã biết trước nội dung, nhưng rất nhiều khán giả, cụ thể là ở Hong Kong và Đài Loan vẫn mong ngóng được xem lại bộ phim.