Vạch trần bản-chất-khó-đỡ của "Ba chàng ngốc"

Cobain P, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 12/05/2012

"The Three Stooges" luôn nằm trong top đầu danh sách những nhân vật chọc cười đáng nể nhất màn ảnh vì thể loại hài độc đáo. Ở tác phẩm mới nhất thì sao?

Trong những thể loại phim chính (main genres) của điện ảnh, phim hài được coi là thể loại ra đời sớm nhất. Cho đến nay, sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, thể loại phim hài hiện đã được chia thành nhiều nhánh khác nhau. Từ phong cách sử dụng nhiều câu thoại dí dỏm để chọc cười khán giả (verbal comedy) với ví dụ điển hình như W. C. Fields, anh em nhà Marx hay Woody Allen; cho tới phong cách khuôn mặt "ngay đơ" không biến đổi cảm xúc (deadpan) của huyền thoại Buster Keaton; hay hài châm biếm rất thịnh hành nửa sau thế kỷ 20 và không thể không nhắc tới kiểu hài nhại (spoof) vô cùng độc đáo...



Tuy nhiên, kiểu hài truyền thống nhất, xưa cũ nhất, ra đời từ thời đại phim câm, chính là phong cách slapstick. Đặc điểm nổi bật ở phong cách này đó là: khán giả không cần phải hiểu ngôn ngữ tiếng Anh, phim cũng không nhất thiết phải sử dụng âm thanh phụ giúp mà vẫn đạt được hiệu quả gây cười mong muốn. Các nhân vật - thường là anh hề, hoặc anh chàng ngốc nghếch, ngờ nghệch - gây đủ thứ chuyện kỳ khôi, tấu hài thông qua hình thể, khuôn mặt, đánh lộn lẫn nhau bằng đủ trò nhưng không bao giờ gây nguy hiểm đến tính mạng.


Laurel & Hardy, Keystone Cops, Abbott & CostelloThe Three Stooges là những ví dụ kinh điển ở thể loại hài slapstick. Về sau nay, series Pink Panther của huyền thoại Peter Sellers, series về viên cảnh sát trưởng Ludovic Cruchot do danh hài người Pháp Louis de Funnes đảm nhận, hay một số tác phẩm của Jim Carrey cũng chịu ảnh hưởng lớn từ slapstick comedy. Nếu bạn là người yêu thích điện ảnh, hẳn không thể không biết tới phong cách này.



Trong số những cặp/nhóm hài slapstick nổi tiếng nhất nửa đầu thế kỷ 20, The Three Stooges luôn được xếp lên Top đầu. Ba nhân vật chàng ngốc đáng yêu Moe Howard, Larry Fine, Shemp Howard đã cùng nhau xuất hiện qua hơn 200 bộ phim hài ngắn, hàng tá phim truyện. Thậm chí, họ còn được đưa lên truyện tranh, video game, phim hoạt hình... Trong năm 2012, anh em đạo diễn Farrelly một lần nữa làm sống lại hình ảnh The Three Stooges trên màn ảnh rộng qua tác phẩm điện ảnh cùng tên.



Bộ phim được chia làm 3 chương, xoay quanh cuộc sống của 3 chàng Moe, Larry, Shemp từ khi họ còn nhỏ, bị bỏ rơi trước trại trẻ mồ côi cho đến tuổi trung niên. Vì quá ngốc nghếch, chuyên gây chuyện nên chẳng có gia đình nào nhận ba người về làm con nuôi. Cho đến một ngày, trại trẻ do các sơ quản lý không có đủ tài chính để duy trì. Mái nhà chung của hàng chục đứa trẻ đang có nguy cơ bị đóng cửa nếu như họ không kiếm về 830 nghìn $ (gần 17,3 tỷ đồng) trong vòng 1 tháng. Moe, Larry, Shemp quyết định lên thành phố để kiếm tiền và vô tình vướng vào vụ ám sát hài hước.



Bước sang thế kỷ 21, kỹ thuật lẫn nghệ thuật làm phim đã có nhiều biến đổi. Tuy nhiên, bộ đôi đạo diễn Bobby FarrellyPeter Farrelly vẫn gần như giữ được những đặc điểm nổi bật nhất, đặc sắc nhất ở thể loại hài slapstick, điều đã làm nên tên tuổi cho The Three Stooges năm xưa. Đó là những trò quậy phá tưng bừng, các màn đánh lộn, gõ đầu, chọc mắt, bóp mũi, đấm bụng lẫn nhau giữa ba nhân vật. Rồi thì khuôn mặt, mái tóc biểu cảm một cách thái quá, hàng loạt hành động bạo lực không bao giờ nguy hiểm đến tính mạng (ô tô đụng, sư tử tấn công, quả chuông khổng lồ rơi vào đầu) và tất nhiên là nhiệm vụ bất khả thi kiếm 830 nghìn $ trong vòng 30 ngày.



Bên cạnh 3 nhân vật chính, các bà sơ trong The Three Stooges cũng mang lại cho người xem ấn tượng riêng, mỗi người một vẻ, mỗi người một tính cách và "cố tình" không hề già đi sau hàng chục năm trời. Đó là phong cách văn nghệ sến kiểu The Sound of Music của sơ Rosemary (Jennyfer Hudson); thô lỗ, to mồm của sơ Mary Mengele (do nam diễn viên Larry David đảm nhận); vẻ sexy của sơ Bernice (Kate Upson) và đức mẹ bề trên hiền hậu (Jane Lynch).



Chính vì tính chất đặc trưng riêng ở thể loại hài slapstick nên The Three Stooges chỉ phù hợp với những khán giả dễ tính, không đòi hỏi cao về mặt nội dung, tính logic trong cốt truyện.

Đạo diễn: Bobby Farrelly, Peter Farrelly
Diễn viên: Sean Heynes, Chris Diamatopoulos, Will Sasson
Thể loại: Hài
Phân loại:

Đánh giá:



TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày