Trường học tiên nữ "oai" không kém Hogwarts của Harry Potter

Ngọc Minh, Theo 14:13 31/08/2011

Trường học toàn người đẹp song lại có quy định kỳ quái.

Không chỉ là một buổi lễ trao giải đơn thuần mà Liên hoan phim Hoa Biểu còn là dịp để các đạo diễn, nhà sản xuất khoe "con cưng" của mình. Sau khi hé lộ "tí ti" về Lớp học tiên nữ, đoàn làm phim Họa bích đã "tranh thủ" dịp may để "zoom" thẳng vào thế giới thú vị này - mà nay được "mở rộng" lên thành quy mô... học viện. "Cô CôDiêm Ni đã chia sẻ về "Trường học tiên nữ" siêu độc đáo, cũng như nhận xét về "học lực" của các học viên đang theo học tại ngôi trường có 1-0-2 này.

Nữ diễn viên xinh đẹp Diêm Ni - người thủ vai Cô Cô uy quyền nhất tiên giới - nói đùa: "Thế giới trong bức tranh tường giống như phiên bản nữ sinh của Trường Hogwarts trong bộ truyện Harry Potter vậy. Cho nên tôi cũng "oai" kém gì thầy hiệu trưởng Dumbledore đâu."






"Hiệu trưởng" xinh đẹp quyến rũ của Trường học tiên nữ

"AVATAR đã tạo nên một hành tinh Pandora huyền thoại. Harry Potter cũng sáng tạo ra một thế giới phù thủy đầy thú vị. Nay đạo diễn Trần Gia Thượng lại dẫn dắt chúng tôi xây dựng một tiên cảnh trong mơ với Họa bích. Trong thế giới ấy, các tiên nữ ngày ngày chăm chỉ học tập pháp thuật, không màng chuyện tình cảm."


"Nữ sinh xuất sắc" Thược Dược (Tôn Lệ)

"Hiệu trưởng" trường học cho biết, nơi cô đang quản lý có tên Vạn hoa lâm - tập hợp rất nhiều tiên nữ xinh đẹp. Tất nhiên, cô cũng có chút ưu ái nhất định dành cho một số cá nhân. Nổi bật nhất tại Vạn hoa lâm chính là Thược Dược (Tôn Lệ). Nói về cô học trò cưng, "Cô CôDiêm Ni tự hào nói: "Thược Dược là xuất sắc nhất, kỹ năng không thua kém gì tôi. Kim - mộc - thủy - hỏa - thổ cô ấy đều thành thục toàn diện. Vì thế nên địa vị của Thược Dược phải nói là "dưới một người nhưng trên vạn người" mới đúng."


Mẫu Đơn (Trịnh Sảng) di chuyển trong chớp mắt


Thúy Trúc (Tạ Nam) chữa trị vết thương


Đinh Hương kiểm soát vũ khí đối thủ


Vân Mai biến nước thành băng


Tuyết Liên tạo ra lửa


Hải Đường có thể cuốn đất lại


Bách Hợp cũng có khả năng riêng

Tất nhiên, "Cô Cô" cũng không quên dành lời khen đối với những học viên còn lại: "Mỗi người đều thuần thục một kỹ năng riêng. Mẫu Đơn có thể đem theo người khác di chuyển trong nháy mắt. Thúy Trúc có khả năng chữa lành vết thương cho mọi người. Đinh Hương có khả năng kiểm soát binh khí của đối phương. Vân Mai có thể biến nước thành băng. Tuyết Liên có thể tạo ra lửa. Hải Đường có thể cuốn đất lại. Rồi còn Bách Hợp nữa chứ. Rất là thú vị!"


Chân dung "hiệu trưởng" của Vạn hoa lâm

"Tiên cảnh trong Họa bích có tên Vạn hoa lâmTôn Lệ, Trịnh Sảng... đều lấy hoa làm tên cho mình. Ví dụ như Tôn Lệ là Thược DượcTrịnh Sảng là Mẫu Đơn. Rồi còn Đinh Hương, Thúy Trúc, Vân Mai... Tên ai cũng là một loài hoa. Loài hoa ấy tượng trưng cho tính cách nổi bật nhất của mỗi người: Tình cảm, quyến rũ, hiền lành..." - "Cô CôDiêm Ni cho biết. Bộ poster 9 nàng tiên nữ trước đó được gọi là Cửu mỹ đồ (9 bức họa mỹ nhân). Trong đó, mỗi nàng lại tượng trưng cho một nét cuốn hút riêng của người phụ nữ.


Các nữ sinh trong học viện không được phép nói đến chuyện tình cảm
nhưng vẫn được tiếp xúc với nam nhân...


...vậy hà cớ gì mà Chu Hiếu Liêm (Đặng Siêu) lại phải cải trang thành thế này(!?!)

Diêm Ni nhận xét về nhân vật của mình trong Họa bích"Cô Cô từng chịu đau đớn trong tình cảm. Vì vậy cô ấy trở thành một con nhím xù lông nhọn, sẵn sàng làm người khác tổn thương. Cô ấy không cho phép bất cứ tiên nữ nào nói đến chuyện yêu đương. Tuy nhiên cô ấy chỉ quản lý tình cảm chứ không cấm những mối quan hệ nam - nữ khác. Tức là các tiên nữ dưới quyền vẫn được phép qua lại với nam nhân nhưng tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm. Thậm chí 2 chữ "tình yêu" cũng không được phép nhắc đến. Đây là Quy định tình ái - quy định quan trọng nhất của Vạn hoa lâm".







Các tiên nữ "xì-tin" thế này thì làm gì có chuyện ngoan ngoãn nghe "chỉ thị" nhỉ!

Tất nhiên không phải học viên nào trong Trường học tiên nữ cũng ngoan ngoãn nghe theo quy định này rồi. "Các nàng tiên nữ tính cách không giống nhau. Họ cũng có những khao khát tình cảm, luôn luôn chờ đón một tình yêu thực sự. Giống như câu nói "không đau không phải là yêu", Họa bích xây dựng một số tuyến tình cảm tương đối điển hình của tình yêu hiện đại. Các bạn xem phim sẽ nhận ra ngay thôi" - Diêm Ni "bật mí".



Họa bích sẽ được công chiếu chính thức từ ngày 29/9 tới.