"Transformers: Age of Extinction" hủy diệt Bắc Mỹ

Cobain P, Theo Trí Thức Trẻ 15:43 30/06/2014

"Transformers: Age of Extinction" đã có 1 cuộc đổ bộ khủng khiếp không chỉ riêng tại thị trường Bắc Mỹ mà còn trên toàn thế giới vào cuối tuần qua.

Top Box Office – Robot biến hình hủy diệt Bắc Mỹ

1. Transformers: Age of Extinction - 100 triệu USD (~2.130,4 tỷ đồng)
2. 22 Jump Street – 15,4 triệu USD (~328,1 tỷ đồng)
3. How to Train Your Dragon 2 – 13,1 triệu USD (~279,1 tỷ đồng)
4. Think Like a Man Too – 10,4 triệu USD (~221,5 tỷ đồng)
5. Maleficent – 8,2 triệu USD (~174,7 tỷ đồng)
6. Jersey Boys – 7,6 triệu USD (~161,9 tỷ đồng)
7. Edge of Tomorrow – 5,2 triệu USD (~110,8 tỷ đồng)
8. The Fault in Our Stars – 4,8 triệu USD (~102,3 tỷ đồng)
9. X-Men: Days of Future Past – 3,3 triệu USD (~70,3 tỷ đồng)
10. Chef –1,6 triệu USD (~34,1 tỷ đồng)

Ra đời vào mùa phim hè 2007, cho đến nay Transformers là một trong những series phim thành công nhất về mặt thương mại. Những tưởng hai "ông kẹ" DreamWorks và Paramount đã ngừng cuộc chơi tại phần 3 – Transformers: Dark of the Moon, nhưng có lẽ do nguồn lợi nhuận khổng lồ từ tiền bán vé và các sản phẩm ăn theo đã khiến các nhà sản xuất suy nghĩ lại. Paramount tiếp tục đầu tư vào “quả trứng vàng” Michael Bay để thực hiện phần 4 – Age of Extinction (Kỷ Nguyên Hủy Diệt). 



Chỉ qua ba ngày công chiếu, Transformers: Age of Extinction đã thu về tới 100 triệu $ (~2.130,4 tỷ đồng), qua đó trở thành tập phim thành công thứ hai sau Revenge of the Fallen hồi năm 2009. Transformers: Age of Extinction cũng đã đánh bại The Amazing Spider-Man 2, hạ gục Godzilla, vượt qua Captain America: The Winter Soldier để vươn lên dẫn đầu trong danh sách những tác phẩm mở hàng ăn khách nhất trong năm 2014. 


Nhưng đó chưa là tất cả. Sự hủy diệt còn lan sang 37 quốc gia khác trên thế giới. 201 triệu $ (~4.282,1 tỷ đồng) là số tiền mà hãng Paramount kiếm về từ những thị trường bên ngoài Bắc Mỹ. Riêng Trung Quốc đã chiếm tới 90 triệu $ (~1.917,3 tỷ đồng). Với sự quật khởi của Trung Quốc trong vài năm trở lại đây và đặc biệt là bối cảnh của Transformers: Age of Extinction liên quan tới Quảng Châu, Hong Kong, lại có sự xuất hiện của Lý Băng Băng thì đây được coi như thị trường “nội địa” thứ hai ngoài Bắc Mỹ. 


Như vậy tổng doanh thu toàn cầu của Transformers: Age of Extinction tính cho tới thời điểm hiện tại đã lên tới 301 triệu $ (~6.412,4 tỷ đồng). Con số trên sẽ ngày một tăng cao, dự kiến sẽ dễ dàng chạm mốc 1 tỷ $ (~21.303 tỷ đồng) thời gian tới. Chẳng có gì ngạc nhiên khi hãng Paramout và Michael Bay đã bắt tay nhau làm tiếp phần 5. 


Nhìn chung, trừ phần gốc (2007), series Transfomers bị giới phê bình chê tơi tả về mặt nội dung. Điểm Metascore trên trang Metacritic chỉ đạt 31/100, điểm Tomatometer thậm chí còn cực thấp – 17% trên Rotten Tomatoes. Thế nhưng điều ấy chẳng làm ảnh hưởng tới ý định của khán giả khi ra rạp. 


Nội dung tốt, hiệu ứng truyền miệng hiệu quả đã giúp 22 Jump Street giữ vững ngôi vị thứ 2 trên Top Box Office. Sau gần 3 tuần khởi chiếu, bộ phim đã mang về cho hãng phát hành Sony 138,9 triệu $ (~2.959,1 tỷ đồng), trong khi số vốn bỏ ra ban đầu chỉ rơi vào khoảng 50 triệu $ (~1.065,2 tỷ đồng). Không nghi ngờ gì nữa, 22 Jump Street đã xếp vào hàng Top những phim ăn khách nhất trong mùa hè năm nay. 


Trong khi đó, tuy chưa đạt được thành công như mong đợi nhưng do không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở mảng phim gia đình nên How to Train Your Dragon 2 vẫn túc tắc thu về lợi nhuận. Chỉ còn khoảng 20 triệu $ (~426,1 tỷ đồng) nữa thôi là bộ phim thu hồi lại vốn ở thị trường Bắc Mỹ. 


Sau 1 tuần thống thị tại ngôi vương, bộ phim hài Think Like a Man Too đã tụt xuống xếp thứ 4. Dù giảm tới 64% lượng khán giả nhưng Think Like a Man Too vẫn lãi lớn do kinh phí sản xuất thấp. 


Vào cuối tuần này, thị trường Bắc Mỹ sẽ không có tác phẩm lớn nào xuất hiện để tránh đối đầu trực tiếp với Transfomers: Age of Extinction. Tuy nhiên, 2/3 gương mặt mới đều đáng chú ý. Đầu tiên là bộ phim hài Tammy của nữ diễn viên hiện đang rất nổi Melissa McCathy. Sau đó là Deliver Us From Evil (thể loại kinh dị).