Phù-thủy-không-kính "thất trận" trước phim của đạo diễn 26 tuổi

Cobain P, Theo 09:00 07/02/2012

"Chronicle" - bộ phim đầu tiên mà John Trank ngồi ghế đạo diễn - đã vượt mặt "The Woman in Black" của nam diễn viên Daniel Radcliffe trên Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

Top Box Office - Chronicle: Phim tuổi teen đứng đầu Bắc Mỹ

1 - Chronicle - 22 triệu $ (~460,3 tỷ đồng)
2 - The Woman in Black - 21 triệu $ (~439,4 tỷ đồng)
3 - The Grey - 9,5 triệu $ (~198,7 tỷ đồng)
4 - Big Miracle - 8,5 triệu $ (~177,8 tỷ đồng)
5 - Underworld: Awakening - 5,6 triệu $ (~117,1 tỷ đồng)
6 - One for the Money - 5,2 triệu $ (~109,8 tỷ đồng)
7 - Red Tails - 5 triệu $ (~104,6 tỷ đồng)
8 - The Descendants - 4,6 triệu $ (~96,2 tỷ đồng)
9 - Man on a Ledge - 4,5 triệu $ (~94,1 tỷ đồng)
10 - Extremely Loud and Incredibly Close - 3,9 triệu $ (~82,1 tỷ đồng)

Cứ vào dịp cuối tuần đầu tiên trong tháng 2, Super Bowl - trận đấu giữa hai đội vô địch AFC và NFC lại được tổ chức để chọn ra nhà vô địch cho cả mùa giải bóng bầu dục. Năm nay, cuộc đối đầu giữa New York GiantsNew England Patriots diễn ra vào đúng ngày chủ nhật (5/2), thu hút hàng chục nghìn người kéo đến sân Lucas Oil cùng hàng triệu khán giả theo dõi trực tiếp trên kênh truyền hình NBC. Để có 30 giây quảng cáo xen giữa thời gian trống, các hãng phải trả trung bình 3,5 triệu $ (~73,2 tỷ đồng). Bên cạnh đó, nhiều ca sỹ nổi tiếng cũng trình diễn một số ca khúc vào khoảng nghỉ giữa hiệp. Điều đó cho thấy rằng: Super Bowl có sức hút mãnh liệt không chỉ riêng tại Mỹ mà còn với nhiều quốc gia khác trên thế giới.


Như thường lệ, trận Super Bowl sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến tình hình Top Box Office, đặc biệt là trong 2 năm gần đây. So với cùng thời điểm các năm 2009 (131,3 triệu $ ~ 2.747,4 tỷ đồng) và 2010 (99,5 triệu $ ~ 2.082 tỷ đồng), tổng doanh thu tuần đầu tháng 2/2011 và tháng 2/1012 sụt giảm đáng kể. Một phần nguyên nhân vì Super Bowl, một phần cũng vì không có nhiều tác phẩm lớn đáng chú ý.


Với sự xuất hiện của 3 bộ phim mới trên bảng xếp hạng, gồm Chronicle, The Woman in BlackBig Miracle, Top Box Office dịp cuối tuần qua thu về 95,9 triệu $ (~2.006,7 tỷ đồng). Tuy tổng doanh thu thấp hơn trước, nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử có tới hai tác phẩm kiếm được hơn 20 triệu $ (~418,5 tỷ đồng) khi mà lịch chiếu trùng thời điểm với trận Super Bowl.


Thực chất, nếu xét trên phương diện doanh thu từ tiền bán vé, 22 triệu $ (~460,3 tỷ đồng) của Chronicle và 21 triệu $ (~439,4 tỷ đồng) của The Woman in Black chỉ là con số trung bình. Nhưng khán giả nên biết rằng, cả hai bộ phim này đều có kinh phí thấp, lại không được trình chiếu vào khoảng thời gian đẹp nhất trong năm (mùa phim hè, Giáng Sinh). Vì vậy, đây có thể coi là thành công của 2 hãng phát hành 20th Century FoxCBS.



Chronicle có cùng phong cách với Cloverfield, The Devil Inside và được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá rất cao về mặt nội dung. Hiện, điểm rating của khán giả trên IMDB là 7,6/10, còn điểm tổng hợp của các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes là 85%. Theo thống kê tại quầy vé, có tới 61% lượng khán giả đến xem dưới 25 tuổi, 55% là nam giới. Đây quả là điều đáng ngạc nhiên bởi ngồi trên ghế đạo diễn là chàng trai mới 26 tuổi John Trank (Chronicle là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của anh).


Xếp ngay sau Chronicle là bộ phim kinh dị The Woman in Black của nam diễn viên Daniel Radcliffe. Đồng loạt ra mắt tại 2.855 hệ thống rạp trên khắp Bắc Mỹ, The Woman in Black đã thu về 21 triệu $ (~439,4 tỷ đồng) trong ba ngày cuối tuần qua. Kể từ khi được nhận vào vai phù thủy Harry Potter, The Woman in Black mới là bộ phim thứ hai của Daniel Radcliffe, sau December Boys hồi năm 2007. Giới phê bình và khán giả đánh giá bộ phim ở mức khá.


Do có sự xuất hiện của ChronicleThe Woman in Black nên The Grey của lão tướng Liam Neeson đã tụt xuống vị trí thứ 3 trên Top Box Office. Giảm tới 52% lượng khán giả so với dịp cuối tuần trước, The Grey chỉ kiếm thêm được 9,5 triệu $ (~198,7 tỷ đồng). Như vậy tổng doanh thu sau 10 ngày ra mắt của bộ phim là 34,7 triệu $ (~726 tỷ đồng).


Trái ngược với không khí kinh dị, rùng rợn của The Woman in Black và tính hành động nghẹt thở của Chronicle, Big Miracle lại thuộc thể loại tình cảm lãng mạn. Có lẽ vì vậy mà doanh số bán vé của bộ phim cũng… nhẹ nhàng không kém. Hãng phát hành Universal chỉ bỏ túi 8,5 triệu $ (~177,8 tỷ đồng) trong đợt phát hành đầu tiên. Big Miracle đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên dễ thương Drew Barrymore sau 1 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.


Ở các vị trí tiếp theo lần lượt là Underworld: Awakening, One for the Money, Red Tails, The Descendants (giữ nguyên vị trí thứ 8), Man on the Ledge. Vào cuối tuần này, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào bộ phim hình sự/hành động Safe House của bộ đôi Denzel WashingtonRyan Reynolds. Ngoài ra, không thể không nhắc tới sự trở lại của Star Wars: Episode 1 - The Phantom of Menace ở định dạng 3D. Đối tượng khán giả gia đình chắc chắn sẽ dành sự quan tâm đến The Journey 2: The Mysterious Island. Hai tác phẩm còn lại là The Vow (tình cảm) và Rampart (hình sự).