Những ngôi sao càng nổi tiếng càng... yếu thế

Cobain P, Theo Trí Thức Trẻ 12:15 28/02/2012

Hai bộ phim có sự góp mặt của Jennifer Aniston và Amanda Seyfried dù mới ra mắt trong tuần rồi nhưng chỉ xếp ở tít cuối Bảng xếp hạng doanh thu phòng vé.

Top Box Office – Lực lượng Navy Seals lên ngôi

1 – Act of Valor – 24,7 triệu $ (~514 tỷ đồng)
2 – Good Deeds – 16 triệu $ (~333 tỷ đồng)
3 – Journey 2: Mysterious Island – 13,4 triệu $ (~278,8 tỷ đồng)
4 – Safe House – 11,4 triệu $ (~237,2 tỷ đồng)
5 – The Vow – 10 triệu $ (~208,1 tỷ đồng)
6 – Ghost Rider: Spirit of Vengeance – 8,8 triệu $ (~183,1 tỷ đồng)
7 – This Means War – 8,5 triệu $ (~176,9 tỷ đồng)
8 – Wanderlust – 6,6 triệu $ (~137,3 tỷ đồng)
9 – Gone – 5 triệu $ (~104,1 tỷ đồng)
10 – The Secret World of Arrietty – 4,5 triệu $ (~93,6 tỷ đồng)


Sự kiện điện ảnh lớn nhất tại Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua chính là lễ trao giải Oscar lần thứ 84. Tuy nhiên, lễ trao giải được diễn ra vào đêm hôm Chủ nhật nên điều đó không làm ảnh hưởng đến Top Box Office. Act of Valor - bộ phim phiêu lưu hành động lấy đề tài về lực lượng Navy SEALs nổi tiếng - đã “đột kích” thẳng lên ngôi đầu bảng. Trong khi đó, ba tác phẩm còn lại gồm Good Deeds, Wanderlust, Gone đều không gặt hái được thành công như mong đợi.



Kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 12 triệu $ (~249,7 tỷ đồng) nhưng Act of Valor đã khiến nhiều người phải ngạc nhiên khi mang về 24,7 triệu $ (~514 tỷ đồng). Tuy không thể sánh bằng doanh thu của các tác phẩm cùng đề tài như Battle: Los Angeles, Jarhead nhưng rõ ràng, đây là thắng lợi không nhỏ về mặt thương mại của hãng phát hành Relativity Media.


Biết rằng thể loại cũng như đề tài của Act of Valor chủ yếu thu hút sự chú ý của nam giới nên hãng Relativity Media tập trung quảng cáo giữa các chương trình thể thao trên truyền hình và đặc biệt là trong bốn trận đấu của giải Super Bowl. Không có gì ngạc nhiên khi có tới 71% lượng khán giả vào rạp xem Act of Valor là nam giới, 60% ở lứa tuổi 25 trở lên.


Trong khi khán giả tỏ ra khá thích thú với nội dung phim thì giới phê bình lại rất lạnh nhạt với Act of Valor. Hiện nay trên IMDB, điểm rating của người xem dành cho bộ phim là 6,6/100, còn trên Rotten Tomatoes là 85%. Các nhà báo chỉ cho Act of Valor điểm 31% trên Rotten Tomatoes, điểm Metascore trên trang Metacritic là 42/100.


Theo truyền thống hàng năm, đạo diễn Tyler Perry sẽ tung ra 2 bộ phim mới nhằm phục vụ nhu cầu của cộng đồng người dân da màu tại Mỹ. Thông thường, một tác phẩm sẽ khởi chiếu vào dịp đầu hè, tác phẩm còn lại sẽ ra mắt vào dịp gần cuối năm. Nhưng năm nay, chiến lược của Tyler Perry đã có sự thay đổi.


Không biết có phải do sự thay đổi này hay không mà Good Deeds chỉ kiếm về 16 triệu $ (~333 tỷ đồng) tại 2.132 hệ thống rạp sau ba ngày cuối tuần qua. Đây là con số mở màn thấp thứ nhì trong sự nghiệp đạo diễn của Tyler Perry. Good Deeds chỉ nhỉnh hơn doanh số bán vé của Daddy’s Little Girls (11 triệu $ ~ 228,9 tỷ đồng) hồi năm 2007 mà thôi.


Việc Tyler Perry lần đầu tiên xây dựng một nhân vật hoàn toàn mới cũng ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của Good Deeds. Trong suốt 6 năm qua, ông đã thực hiện 11 bộ phim chủ yếu nói về Madea - nhân vật nổi tiếng và quen thuộc trong cộng đồng người da màu. Đó là vì sao mà phim của Tyler tuy kém chất lượng nhưng vẫn rất đông khách. Việc làm mới mình xem ra chưa mang lại thành công cho Tyler Perry.


Hai bộ phim còn lại mới lọt vào Top 10 là GoneWanderlust đều chịu số phận hẩm hiu khi xếp tít tận cuối bảng. Đây quả là điều bất ngờ vì Wanderlust có sự tham gia của nữ diễn viên Jennifer Aniston. 6,6 triệu $ (~137,3 tỷ đồng) mở hàng là con số rất tệ hại trong sự nghiệp của cô.


Trong khi đó, tên tuổi của Amanda Seyfried cũng không thể cứu nổi "con tàu đắm" Gone. Sau ba ngày ra mắt, tác phẩm ly kỳ này chỉ kiếm về vỏn vẹn 5 triệu $ (~104,1 tỷ đồng). Không những thất bại trên phương diện thương mại, Gone còn bị giới phê bình lẫn khán giả vùi dập tơi tả về mặt chất lượng nội dung.


Ở các vị trí còn lại trên Top Box OfficeJourney 2: Mysterious Island (leo lên xếp thứ ba), Safe House (hiện tụt xuống thứ 4), The Vow, Ghost Rider: Spirit of Vengeance, This Means War. Vào cuối tuần này, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào bộ phim hoạt hình dành cho gia đình Dr. Seuss’ The Lorax, bên cạnh đó là sự xuất hiện của Project X (thuộc thể loại hài).