Nước Mỹ tiếp tục mê mệt những anh hùng cơ bắp

Cobain P, Theo 16:04 23/08/2010

Bảng xếp hạng Box Office tuần này có nhiều biến động ngoài dự đoán với thành công của phim "cơ bắp" trước những bộ phim 3-D nỏng bỏng hay tình cảm hài hước.<img src='/Images/EmoticonOng/29.png'>

Top Box Office U.S.A

1 – The Expendables - 16,5 triệu USD
2 – Vampire Sucks - 12,2 triệu USD
3 – Eat Pray Love - 12 triệu USD
4 – Lottery Ticket - 11,1triệu USD
5 – The Other Guys - 10,1 triệu USD
6 – Piranha 3D - 10 triệu USD
7 – Nanny McPhee Returns - 8,3 triệu USD
8 – The Switch - 8,1 triệu USD
9 – Inception - 7,6 triệu USD
10 – Scott Pilgrim Vs. the World - 5 triệu USD

Với sự xuất hiện của 5 bộ phim mới, Top Box Office tại khu vực Bắc Mỹ đã có sự thay đổi lớn vào cuối tuần qua. Hàng loạt gương mặt quen thuộc như Salt, Step Up 3D hay Despicable Me đã phải nhường chỗ cho những tác phẩm thuộc dạng "làng nhàng" vừa ra mắt vào hôm thứ sáu như Vampires Suck, Lottery Ticket, Piranha 3D, Nanny McPhee Returns, The Switch.



Dù cả 5 bộ phim trên đã làm tươi mới toàn bộ Top 10, nhưng thật đáng tiếc, doanh thu của chúng đều dừng ở mức trung bình thấp. Cao nhất trong số đó, Vampires Suck, cũng chỉ đạt mốc 12 triệu USD, trong khi bộ phim kinh dị được nhiều người hi vọng Piranha 3D xếp tít tận thứ 6 với 10 triệu USD thu được từ tiền bán vé.


Piranha 3D

Nếu như các vị trí khác đều có sự xáo trộn thì riêng ngôi đầu bảng vẫn thuộc về The Expendables (Biệt đội hành động) của các ngôi sao cơ bắp như Sylvester Stalone, Jason Statham, Lý Liên Kiệt, Bruce Willis. Tuy đã giảm 52,6% lượng khán giả so với tuần trước nhưng Biệt đội hành động (sắp được khởi chiếu tại Việt Nam) vẫn được coi là một thành công về mặt thương mại do hiện nay, phim người hùng hành động thuần tuý ít được quan tâm so với trước kia.


The Expendables

64,89 triệu USD thu được sau 10 ngày quả là một con số đáng tự hào với riêng Sylvester Stalone cùng các đồng đội. Còn nhớ cách đây không lâu, cả Rocky Balboa lẫn Rambo (do Sylvester đạo diễn) đều không thể đạt được mức doanh thu trên cũng trong từng ấy thời gian. Có lẽ, 100 triệu USD sau khi kết thúc hợp đồng trình chiếu tại rạp không phải là mục tiêu quá xa vời đối với hãng phát hành Lionsgate.


Trong khi các fans của Chạng Vạng vẫn chưa hết ngây ngất bởi sự xuất hiện của The Twilight Saga: Eclipse trong mùa phim hè vừa qua thì vào nửa cuối tháng 8 này, các anti-fans lại đang sướng âm ỉ chờ màn ra mắt của Vampires Suck. Thời gian qua, thể loại phim nhái (Spoof movie) đã có một chỗ đứng riêng trong lòng khán giả với hàng loạt tác phẩm như Superhero Movie, Disaster Movie, Meet the Spartans hay trước đó là Scary Movie, Date Movie, Epic Movie...


Vampires Suck

Nhìn chung, kịch bản của những bộ phim nhái gần đây đều thuộc dạng vớ vẩn, dàn diễn viên vô danh cùng kinh phí thực hiện vô cùng thấp nhưng lại thu hút người xem đến kỳ lạ. Sở dĩ chúng ăn khách vì có không ít khán giả thích thú thưởng thức các màn nhại những bộ phim nổi tiếng theo lối hài hước. Vampires Suck chẳng có mục đích nào khác ngoài việc nhái lại bộ ba phần Chạng Vạng.


Doanh thu cuối tuần (từ thứ sáu đến chủ nhật) của Vampire Sucks dừng ở mức 12,2 triệu USD. Nếu tính cả buổi công chiếu vào hôm thứ tư, hãng 20th Century Fox đã thu được 18,6 triệu USD, một thành tích trung bình đối với thể loại Spoof. Không có gì ngạc nhiên khi có tới 72% lượng khán giả vào rạp xem Vampire Sucks đều dưới 21 tuổi. Khán giả lớn tuổi tất nhiên chẳng quan tâm đến dạng phim này.


Nếu như doanh thu của Lottery Ticket, Nanny McPhee Returns hay The Switch thuộc dạng thấp là điều dễ đoán thì việc Piranha 3D chỉ kiếm được 10 triệu USD sau 3 ngày công chiếu lại khá bất ngờ. Bất ngờ vì trước hết Piranha là một tác phẩm được làm dưới định dạng 3D tiên tiến và quan trọng là vào thời điểm hiện tại, thể loại phim kinh dị đang vắng bóng trên thị trường. Thậm chí, doanh thu của Piranha 3D còn thấp hơn cả The Final Destination Halloween 2 ra mắt cùng kỳ năm ngoái.



Piranha 3D

Bốn vị trí còn lại thuộc về Eat Pray Love, The Other Guys, Inception Scott Pilgrim vs. the World. Vào thứ sáu 27/8 tới đây, có ba bộ phim mới sẽ được ra mắt tại thị trường Bắc Mỹ gồm Centurion của đạo diễn Neil Marshall, Takers và đặc biệt là bộ phim kinh dị The Last Exorcism.


Bộ phim kinh dị The Last Exorcism