"Nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo cũng lên tiếng về Han Ye Seul

Rosa Ng., Theo 14:55 18/08/2011

Cùng lắng nghe tâm sự của nữ diễn viên kì cựu này xung quanh sự việc gây xôn xao dư luận Hàn Quốc mấy ngày gần đây nhé.

Nghe Choi Ji Woo chia sẻ về sự kiện
Han Ye Seul


Hôm qua, ngày 17/8, đoàn phim Can’t love with losing đã tổ chức buổi họp báo ra mắt tại khách sạn Lotte với sự tham gia của đông đảo phóng viên và khán giả. Ngoài những thông tin xoay quanh bộ phim, buổi họp báo cũng đề cập đến sự kiện của nữ diễn viên Han Ye Seul, một trong những chủ đề nóng của làng giải trí Hàn Quốc trong những ngày qua.







Khi được hỏi về suy nghĩ xung quanh chế độ làm việc khắc nghiệt trong ngành công nghiệp truyền hình, nữ diễn viên Choi Ji Woo đã thẳng thắn chia sẻ: “Tôi khởi nghiệp từ năm 1994, tính đến này cũng được 15 năm rồi. Tôi hiểu rất rõ điều kiện cũng như chế độ làm phim trong nước. Dường như nó đã trở thành một thông lệ nên việc có thể thay đổi không phải là chuyện đơn giản. Vì thế, cách tốt nhất là tôi luôn tự chuẩn bị tâm lí cho bản thân thật tốt trước mỗi dự án mới. Cũng có những lúc gặp khó khăn và tôi từng nghĩ đến việc từ bỏ. Nhưng, chính sự yêu mến và ủng hộ từ phía khán giả đã tiếp sức cho tôi đi hết chặng đường.”







Về vấn đề liên quan đến Han Ye Seul, Choi Ji Woo cho biết ý kiến cá nhân của mình: “Tôi thật sự cảm thấy đáng tiếc. Mỗi bộ phim là một lời hứa của người nghệ sĩ với khán giả. Vì vậy, tôi cho rằng, dù thế nào đi chăng nữa cũng nên cố gắng hoàn thành chứ đừng từ bỏ.”







Quay lại với Can’t love with losing, Choi Ji Woo hào hứng tiết lộ: “Tôi đã từ bỏ hình ảnh trong các bộ phim trước đây của mình. Lần này, các bạn sẽ được thấy một Choi Ji Woo rất khác”. Ngoài ra, cô còn cho biết thêm: “Ban đầu, tôi có chút không quen nên hơi ngượng ngùng. Tuy nhiên, bây giờ tôi đã thoải mái hơn nhiều rồi. Không khí trên phim trường luôn rất thân thiện, công lao lớn nhất thuộc về Yoon Sang Hyun. Trong các bộ phim trước đây, tôi thường xuyên phải khóc nhưng lần này, tôi sẽ mỉm cười nhiều hơn.”









Trong Can’t love with losing, Choi Ji Woo thể hiện vai một nữ luật sư. Giữa cô và chồng (Yoon Sang Hyun) sẽ xảy ra một cuộc chiến vô cùng kịch tính. Vai diễn này sẽ là bước đột phá lớn của “Nữ hoàng nước mắt” Choi Ji Woo.












Theo thông tin cho biết, tập 1 sẽ chính thức được trình chiếu vào ngày 24/8, thay thế cho Heartstrings.

Liệu "A thousand kisses" sẽ đạt được
rating 50%?


Ngoài Can’t love with losing thì vừa qua, một bộ phim truyền hình khác cũng rầm rộ kéo quân tổ chức họp báo, đó chính là A thousand kisses. Dàn diễn viên chính bao gồm Seo Young Hee, Ji Hyun Woo, Ryu Jin và nàng "Cháo" Kim So Eun đã tề tựu đông đủ trong sự kiện này.




Seo Young Hee


Ji Hyun Woo và Seo Young Hee

Trong lúc trả lời phỏng vấn, nam diễn viên Ji Hyun Woo đã phát biểu đầy tự tin: “Chúng tôi hy vọng rating của phim sẽ đạt đến mức kỉ lục 50%. Điều này không phải là dễ dàng gì nhưng chúng tôi tin tưởng là sẽ làm được.”








Kim So Eun và Ryu Jin

Phát biểu trên của Ji Hyun Woo tuy có phần tự tin thái quá nhưng cơ bản là có căn cứ rõ ràng. A thousand kisses là một bộ phim lấy đề tài gia đình. Từ trước đến nay, những bộ phim dạng này thường nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả. Vì vậy, mức rating 50% tuy cao nhưng không phải là không thể thực hiện.





Ngoài ra, Ji Hyun Woo cũng chia sẻ thêm về vai diễn cựu cầu thủ bóng đá - Jang Woo Bin của mình: "Nhân vật của tôi là một người đàn ông tốt và trung thực. Dù bề ngoài rất cứng rắn nhưng anh cũng rất nhẹ nhàng và ga-lăng. Tôi đang cố gắng tìm kiếm những điểm chung giữa mình và anh ấy để vai diễn trở nên gần gũi hơn." 

Tiếp lời Ji Hyun Woo, nam diễn viên kì cựu Kim Chang Wan, người vào vai cha của Woo Bin bổ sung thêm: "Cả tôi và cậu ấy đều từng là nhạc sĩ. Hy vọng rằng, chúng tôi sẽ có dịp cùng nhau chơi nhạc trong bộ phim này."







A thousand kisses kể câu chuyện về hai chị em và những cuộc tình của họ. Seo Young HeeJi Hyun Woo là cặp đôi thủ vai chính. Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của Ryu Jin, nàng "CháoKim So Eun, Ji Hyun (4 Minute) và các diễn viên khác.











Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào ngày 20/8 tới đây.