Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) ép cung nữ uống thuốc vô sinh

Rosa Ng., Theo Trí Thức Trẻ 09:35 12/06/2013

Phát hiện một số cung nữ có ý đồ cám dỗ nhà vua, Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) quyết định trừng trị bằng cách cho họ uống thuốc vô sinh.

Nỗi ám ảnh mất phu quân đã biến Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) thành một người phụ nữ độc ác. Trong tập 20 của bộ phim phát sóng tối qua, hoàng hậu họ Jang đã ép các cung nữ uống thuốc vô sinh vì cho rằng họ có ý đồ xấu đối với nhà vua. 
 
Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) ép cung nữ uống thuốc vô sinh 1
 
Sau khi biết chuyện một vài cung nữ muốn cám dỗ Lee Soon (Yoo Ah In), Jang Ok Jung lập tức trừng trị bọn họ. Cô quyết định làm họ mất đi khả năng sinh con. Mặc cho các cung nữ gào thét trong đau đớn, người hầu của hoàng hậu vẫn liên tục đổ thuốc vào miệng họ.
 
Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) ép cung nữ uống thuốc vô sinh 2
 
Ban đầu, Jang Ok Jung tỏ ra vô cùng lạnh lùng. Thế nhưng, cô đột nhiên nhớ lại cảnh tượng bị Đại phi Kim (Kim Sun Kyung) hãm hại trước kia. Điều này làm cho Jang Ok Jung thức tỉnh. Cô ra lệnh cho người hầu ngừng lại và bỏ đi. 
 
Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) ép cung nữ uống thuốc vô sinh 3
 
Trong khi Jang Ok Jung ngày càng biến chất thì cung nữ Choi (Han Seung Yeon) cố gắng tìm cách tiếp cận Lee Soon theo chỉ thị của In Hyun (Hong Soo Hyun). Tuy nhiên, kế hoạch chưa thành thì nhà vua đã nhanh chóng phát hiện ra thân phận gián điệp của Dong Yi
 
Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) ép cung nữ uống thuốc vô sinh 4
 
Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) ép cung nữ uống thuốc vô sinh 5
 
Hai tập tiếp theo của drama Jang Ok Jung sẽ được giới thiệu vào tuần sau.