Idol xứ Hàn đang "cướp cơm" của lớp diễn viên mới?

HanaZ, Theo 00:00 15/02/2011

Màn ảnh xứ kim chi đang tập trung hầu hết các gương mặt ở thị trường idol âm nhạc, khiến các diễn viên trẻ khó khăn vì thiếu "đất" so tài. <img src='/Images/EmoticonOng/44.png'>

Khi “idol đóng phim” đã trở thành xu hướng như hiện tại thì các thực tập sinh ấp ủ ước mơ diễn xuất đã có một lựa chọn mới: ra mắt trong vai trò ca sĩ idol, sau 3 đến 5 năm thì “lấn sân” điện ảnh. Gần đây, sự bùng nổ của làn sóng idol khiến điện ảnh bị âm nhạc lấn át, mang lại sự thất vọng cho hàng loạt diễn viên mới. Thêm vào đó, các đạo diễn lại hứng thú với việc cộng tác cùng các tên tuổi quen thuộc hơn việc tìm kiếm tài năng trẻ.


Park Yoo Chun

Ngày 13/2 vừa qua, Giám đốc của Dream Capture cho biết: “Thời gian gần đây số lượng diễn viên mới bị thiếu hụt nhiều, đặc biệt là diễn viên nữ. Mỗi khi tôi tìm được một diễn viên phù hợp thì họ đều trực thuộc các công ty âm nhạc. Vì giờ nền công nghiệp idol đang phát triển mạnh nên các thực tập sinh đều tham gia hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác. Dù thế, việc tuyển chọn các idol đóng phim vẫn rất khó bởi hoạt động ca hát của họ luôn được đặt lên hàng đầu, công ty quản lý của họ cũng đặt ra rất nhiều yêu cầu. Phần lớn các tài năng mới đều được các công ty âm nhạc giành trước. Do đó các công ty điện ảnh khó có thể tìm được các diễn viên triển vọng.”


Lee Min Ho

Đội ngũ sản xuất của các đài truyền hình cũng nhất trí với ý kiến này. Một đạo diễn drama nhận định: “Dù chúng tôi có nỗ lực tìm kiếm các gương mặt mới thì cũng không thể làm nổi việc này tại các công ty điện ảnh. Gần đây người ta cứ thi nhau làm phẫu thuật thẩm mĩ giống nhau, vì vậy mà chẳng có sự độc đáo riêng biệt nào cả. Thậm chí nếu các idol không giỏi diễn xuất thì tôi vẫn cho rằng các drama thường có sự tham gia của idol để mang lại sự mới mẻ.”


TOP

Đạo diễn Jung Jichul trực thuộc công ty SidusHQ nói: “Gần đây, các tài năng trẻ thường muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát thay vì diễn xuất. Vì thế mà đương nhiên các công ty âm nhạc dễ dàng lựa chọn được các thực tập sinh tài năng. Việc đó thể hiện rõ thông qua các diễn viên nam. Sau Jo Insung, hầu như chẳng có diễn viên nào trở nên đình đám cho đến khi Lee Minho xuất hiện. Thực sự là nền điện ảnh đang rất thiếu những diễn viên trẻ ấn tượng.”


Lee Kikwang (BEAST)

Vào thời buổi “rating là trên hết” như hiện nay, các nhà sản xuất cũng thẳng thắn chia sẻ rằng họ thà “xoay đi xoay lại” những tên tuổi quen thuộc còn hơn chấp nhận mạo hiểm với một gương mặt mới. Đạo diễn Kim Sunghoon của YG Entertainment khẳng định: “Cuộc chiến rating hiện đang trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết. Điều này đồng nghĩa với việc các diễn viên mới sẽ gặp nhiều khó khăn khi ra mắt. Trước đây, các diễn viên mới thường được biết đến sau khi tham gia quảng cáo, sau đó là drama. Nhưng giờ thì các diễn viên thường trải qua 3 đến 5 năm trong vai trò idol trước khi trở thành diễn viên. Vì ngày càng có ít phim tập trung vào các diễn viên nữ nên việc tìm kiếm và đào tạo diễn viên nữ còn khó hơn nữa. Nền công nghiệp điện ảnh vẫn kì vọng rất nhiều vào nữ diễn viên Jeon Doyeon, tức là vẫn chưa có gương mặt nào mới hơn có thể thế chỗ cô ấy cả.”


Taecyeon (2PM)

Giám đốc Na Byungjoon của N.O.A Entertainment nói thêm: “Trước kia, nếu cảm thấy một gương mặt mới có tiềm năng, chúng tôi sẽ không do dự mà tuyển họ vào vai chính của phim ngay lập tức. Tuy nhiên, vì vị thế của nền công nghiệp điện ảnh đang bị tụt dần nên người ta khó có thể sẵn sàng đầu tư cho các tài năng không tên tuổi. Do đó, các nhà sản xuất luôn lựa chọn các diễn viên quen thuộc, khiến cho khán giả ít có cơ hội chứng kiến các gương mặt mới trên màn ảnh.”


Yoo Inna

Mặc dù rất nhiều người cố tình “ném đá” cuộc đổ bộ của các idol vào lĩnh vực điện ảnh, nhưng điều đó không có nghĩa là các idol không có khả năng diễn xuất. Những gương mặt như Choi Seung Hyun (TOP Big Bang), Park Yoochun (JYJ), Ok Taecyeon (2PM), IU Lee Kikwang (BEAST) đang từng bước chứng tỏ tài năng của mình. Bên cạnh đó, nữ diễn viên Yoo Inna sau 10 năm được đào tạo để trở thành idol đã thể hiện năng khiếu diễn xuất qua sitcom High Kick Through The Roof và drama Secret Garden.



Đạo diễn Kim Sunghoon nói tiếp: “Thực tập sinh trực thuộc các công ty âm nhạc được đào tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Mục tiêu là ra mắt trong vai trò ca sĩ, nhưng họ vẫn tham dự các giờ học diễn xuất. Thậm chí nếu các thực tập sinh không thể ra mắt công chúng thì kinh nghiệm thực tập tại các công ty sẽ khiến các nhà sản xuất chú ý đến họ, bởi các nhà sản xuất đều hiểu về những công việc các thực tập sinh trải qua.”


IU

Phần lớn các đại diện phân tích sự chuyển đổi lĩnh vực hoạt động của các idol để nhấn mạnh rằng so với những tên tuổi đi trước, thế hệ idol mới đang ngày càng được “tài năng hóa” trong nhiều lĩnh vực. Giám đốc Park Changju của CJES Entertainment kết luận: “Những ngôi sao mới nổi gần đây sở hữu rất nhiều tài năng nhờ vào sự nỗ lực luyện tập. Họ có thể thể hiện tốt trong cả ca hát và diễn xuất. Dù ra mắt trong vai trò ca sĩ nhưng ngay khi nổi tiếng, họ sẽ nhanh chóng tham gia diễn xuất.”