Changmin (DBSK) quyết tâm vượt mặt đàn anh bằng phim mới

Trang Thuỳ, Theo 14:00 24/01/2011

Cậu út Max cũng như các fans đang rất kỳ vọng vào sự thành công của bộ phim tình cảm lãng mạn mang tên "Paradise Ranch". <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Khi cậu út Max Changmin xuất hiện với vai chính trong bộ phim truyền hình đầu tay Paradise Ranch của SBS, rất nhiều người tự hỏi không biết liệu anh có thể phá vỡ cái “dớp” rating thấp trong những bộ phim truyền hình ra mắt của hai đàn anh U-Know YunhoPark Yoo Chun trước đó hay không.





U-Know Yunho ra mắt trên màn hình nhỏ với bộ phim No Limit của MBC trong năm 2009, một bộ phim có rating thấp thảm bại, và được mệnh danh là phim truyền hình thất bại nhất của năm đó. Khoảng một năm sau đó, Park Yoo Chun đóng vai chính trong Sungkyunkwan Scandal của KBS. Trong khi Park Yoo Chun củng cố danh tiếng của mình như là một diễn viên tay ngang đầy triển vọng, được đánh dấu bằng ba giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best Newcomer Award), giải Cặp đôi đẹp nhất (Best Couple award) và giải Cư dân mạng bình chọn (Netizen Award) tại Lễ trao giải KBS Drama Awards 2010, nhưng thực ra Sungkyunkwan Scandal thất bại trong việc giành rating.


Bây giờ là đến lượt Max Changmin đảm nhận vai chính đầu tay của mình. Kinh nghiệm diễn xuất còn rất thiếu, chủ yếu thông qua những làm xuất hiện bùng nổ với ban nhạc DBSK trên truyền hình, bây giờ Changmin nhảy ngay vào một vai diễn đòi hỏi bề dày diễn xuất, là một người thừa kế đời thứ ba của một chaebol hùng mạnh, đã ly dị và quay về sống với người vợ cũ (Lee Yeon Hee) trên một trang trại trên đảo Jeju.




Giống như No Limit của U-Know Yunho, Paradise Ranch là sản phẩm hợp tác giữa công ty quản lý SM Entertainment và một công ty sản xuất. Lần này, Samhwa Networks - công ty sản xuất của series hit Bread, Love and Dreams của đài KBS - đã bắt tay với SM. Cũng giống y như trong No Limit nơi các nghệ sĩ của SM Entertainment  là U-Know Yunho Go Ara đóng vai chính, Paradise Ranch đã chọn mặt gửi vàng cho hai ngôi sao từ SM Entertainment  là Max Chanmin Lee Yeon Hee đóng các vai chính. Phim được quay trong khoảng 6 tháng, từ tháng 12/2009 đến tháng 5/2010 và theo như đạo diễn Kim Chul Kyu cho biết thì ông và nhóm làm Paradise Ranch đã không dự kiến ban đầu là quay xong toàn bộ phim trước khi phát sóng.



Tại cuộc họp báo ra mắt phim, Changmin nhớ đến những tháng dành toàn bộ thời gian cho việc quay phim: "Khoảng nửa năm chúng tôi quay phim trên đảo Jeju. Do đây là lần đầu tiên tôi đóng phim, nên tôi đã học được rất nhiều".  Đạo diễn Kim Chul Kyu đã thừa nhận rằng ông đã bước đầu "lo lắng về việc liệu Changmin có thể đảm nhận nổi vai chính hay không”. Tuy nhiên ông nói: "May mắn thay, Max có một biệt tài diễn xuất. Cậu ấy đã trở nên tự nhiên rất nhanh chóng."  Tuy nhiên, Changmin cũng đã phòng ngừa đến trường hợp tồi tệ nhất, anh thú nhận: "Đây là lần đầu tiên tôi diễn xuất, vì vậy tôi đã cảm thấy lo lắng về điều đó. Những gì tôi thực sự an tâm là khi bộ phim bắt đầu phát sóng thì tôi lại đang ở Nhật Bản. Tôi cảm thấy như đã hết sức mình, mặc dù kỹ năng diễn xuất có thể hơi thiếu, nhưng tôi không hối tiếc".



Về nhân vật của mình trong phim, Changmin cho biết: “Anh ấy là một đứa cháu ngây thơ trong gia đình của một tập đoàn tài chính lớn. Bản chất anh ấy thực sự tốt bụng và biết chăm sóc, là người rất tinh khiết, nhưng lại là người vụng về trong biểu hiện cảm xúc của mình." Còn cảm xúc đối với bạn diễn, Changmin thú nhận: “Lúc đầu, tôi đã không chắc chắn liệu chúng tôi có thể kết hợp tốt với nhau hay không. Nhưng tôi học được rất nhiều từ Lee Yeon Hee và cô ấy đã cho tôi rất nhiều lời khuyên. Chúng tôi là bạn nên quay phim rất là thú vị”. Lee Yeon Hee cũng cười nói: “Có những khi tôi đã gặp khó khăn với vai diễn, nhưng tôi đã thấy thật vui trên phim trường”.

 
Lee Yeon Hee cho biết về nội dung phim: “Hai nhân vật đã yêu nhau sâu sắc ở tuổi 19 và 21 nên họ đã kết hôn, nhưng sau 6 tháng họ đã kết thúc bằng cuộc chia tay. Sau đó, 6 năm sau đó gặp nhau một lần nữa. Sau khi gặp lại, nhân vật của tôi quyết định rằng cô ấy muốn được một lần nữa gần gũi hơn với Han Dong Joo (Changmin). Nhưng Han Dong Joo vẫn còn bị đau khổ, vì thế anh ấy tỏ ra hận thù đối với Lee Dae Ji."



Cả hai diễn viên cũng thổ lộ về những cảnh mà họ phải hôn nhau. Anh chàng Changmin ngượng nghịu thú nhận: “Lee Yeon Hee là một nữ diễn viên nên tôi thấy cô ấy là tiền bối của mình. Đối với tôi đây là lần đầu tiên tôi tham gia diễn xuất, nên tôi cảm thấy mỗi bước đí đều lúng túng vì vậy tôi thấy diễn xuất còn chưa tốt. Và chúng tôi cũng có cảnh hôn nhau, nên tôi đã run rất nhiều khi quay cảnh đó. Tôi nghĩ rằng không có bất kỳ anh chàng nào mà không thấy ngượng khi quay cảnh hôn với một cô gái xinh đẹp. Tôi đã run rất nhiều và đã rất lo lắng, tôi có thể nghe thấy nhịp tim đập của mình. Vì vậy, tôi thấy  run rẩy và căng thẳng khi quay cảnh này."



Lee Yeon Hee thì nói: “Nhân vật của Changmin có cá tính mạnh mẽ nhưng trước các cô gái anh thích, thì anh lại có xu hướng thể hiện cảm xúc không tốt của mình. Nhân vật của tôi ngược lại với điều đó. Cô ấy là loại con gái thẳng thắn và mạnh mẽ. Changmin là người hoàn toàn tinh khiết và vô tội như vậy, vì tôi cũng từng diễn các cảnh hôn trong những phim trước đây của tôi, nên tôi nghĩ rằng tôi là người đã dẫn dắt những cảnh hôn nhau"  (cười).



Paradise Ranch bắt đầu phát sóng ngày hôm nay 24/1, vào thứ hai và thứ ba hàng tuần trên kênh SBS.