Chuyện xảy ra khi con gái 7 tuổi về nội ngủ trưa khiến người mẹ rất đau lòng: Không phải cứ ly hôn là xong!

Trần Hà , Theo Phụ nữ số 15:19 11/03/2025
Chia sẻ

"Không 1 tấm ảnh nào, câu chuyện này vẫn là bài học lớn với những cặp đôi đã đổ vỡ trong hôn nhân", một netizen bình luận.

Tâm sự của người mẹ sau ly hôn lên xu hướng

Mới đây trên mạng xã hội, một tài khoản Threads gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện về chồng cũ khi đưa con gái về nhà nội chơi, làm dấy lên làn sóng thảo luận về chuyện "cha mẹ nên đối xử như thế nào với con sau ly hôn". 

Theo đó, người phụ cho hay đã ly hôn được 2 năm và giành được quyền nuôi con do chồng cũ ngoại tình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô vẫn cho con về nhà nội chơi, thăm bà và bố. Cho đến một hôm, sự việc đáng buồn xảy ra. “Hôm đó, nhà nội có đám giỗ nên mình mới cho con về buổi trưa ăn cơm. Vì buổi chiều đi học nên mình để con ở lại, ngủ trưa ở đó luôn. Bé là con gái, khi về kể con nằm ngoài, đến bố, đến cô kia (nhân tình của bố) làm tim mình như thắt lại bạn ạ.

Đó từng là chiếc nệm mà mẹ con mình đã ngủ. Ga trải giường, gối mình mua, song cũng đã khóc không biết bao nhiêu lần trên chiếc nệm đó”, cô đau đớn nhớ lại lời kể của cô con gái 7 tuổi.

Chuyện xảy ra khi con gái 7 tuổi về nội ngủ trưa khiến người mẹ rất đau lòng: Không phải cứ ly hôn là xong!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Người phụ nữ cho hay cô rất đau lòng khi chồng để xảy ra sự việc nêu trên. Cô càng thương con nhiều hơn, cảm thấy có lỗi khi đã không cho con được một mái ấm trọn vẹn lại phải để con chứng kiến những chuyện không hay. 

Netizen cũng đồng loạt cho hay người phụ nữ nên nói rõ ràng với chồng cũ và gia đình của chồng cũ về vấn đề nêu trên. Bởi, con của cô còn nhỏ, điều này ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của bé ở hiện tại và mãi sau này.

Đây cũng là một ví dụ khiến nhiều bậc phụ huynh phải trăn trở. Đó là việc làm thế nào để dù không thể cho con một mái ấm trọn vẹn thì cũng đừng để con cái bị tổn thương. Ly hôn không sai nhưng nếu ly hôn mà để những đứa trẻ gánh hậu quả khi đó là sai.

"Con cái của bạn sẽ luôn là con của bạn, dù đã ly hôn"

Theo Sohu, nhiều đứa trẻ đã dần khép mình, gặp những tổn thương tâm lý từ nhẹ đến nặng nề sau khi bố mẹ ly hôn nhiều hơn khi bố mẹ vẫn duy trì mối quan hệ hôn nhân.

"Dù không ở trong một gia đình bất hòa, bố mẹ không hạnh phúc mà con cái con vẫn vô tình trở thành 'nạn nhân' của bố mẹ. Bởi, những đứa trẻ là người phải chịu sự chia lìa hoặc chứng kiến bố hoặc mẹ có gia đình mới. Chưa dừng lại ở đó, nhiều bậc phụ huynh còn vô tình làm tổn thương con cái mà không hề hay biết bằng việc nói xấu lẫn nhau, có người mới rồi bỏ rơi con cái,...", bình luận của tờ Sohu trong bài viết "Trẻ em tổn thương thế nào khi bố mẹ ly hôn".

Với con cái, dù ở độ tuổi, thời điểm nào thì đối mặt với việc cha mẹ ly hôn không bao giờ là chuyện dễ dàng. Cuộc sống gia đình bị xáo trộn, việc chỉ thỉnh thoảng được gặp bố hoặc mẹ chứ không còn sống chung dưới một mái nhà như trước đây cũng ít nhiều tác động đến tâm lý của con cái. 

Thế nên, ly hôn nhưng đừng làm tổn thương con cái là vấn đề được nhiều người quan tâm, song cũng nan giải vì không phải bậc phụ huynh nào cũng làm được. "Ý nghĩa thực sự của việc ly hôn là giải quyết mối quan hệ giữa vợ chồng, nhưng nó không làm tan vỡ mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Con cái của bạn sẽ luôn là con của bạn, dù đã ly hôn nhưng bạn vẫn phải nuôi con, chăm sóc và yêu thương nó, đừng để con phải mang gánh nặng mà lẽ ra nó không phải gánh!", trang Sina bình luận.

Thế nên, một số giải pháp được đề ra cho các cặp đôi sau khi ly hôn đó là vẫn dành thời gian yêu thương, quan tâm con cái về cả vật chất lẫn tinh thần. Nếu có người mới hay có ý định lập gia đình thì cũng nên thẳng thắn chia sẻ với con cái. "Mình may mắn có cha mẹ luôn bên cạnh, dù họ đã ly hôn. Mẹ mình kiên nhẫn giải thích cho tôi mọi vấn đề, từ nguyên nhân dẫn đến quyết định này, cho đến những kế hoạch tương lai. Bố mình có gia đình mới nhưng luôn tôn trọng mình, hỏi ý kiến mình có muốn về thăm nhà khi có vợ mới của bố không. Thậm chí, khi ông ấy tái hôn cũng hỏi qua ý kiến mình. Điều đó khiến mình cảm thấy an tâm và tôn trọng bố", một cô gái chia sẻ. 

Tuy nhiên, cũng đừng vì niềm vui, hay đổ lỗi cho hoàn cảnh của mình mà vô tình làm tổn thương con cái, gây ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ nhỏ như trường hợp người phụ nữ có đứa con 7 tuổi nêu trên. 

"Để con biết chuyện bố hoặc mẹ ngoại tình đã là một 'vết thương' rồi giờ còn cho con tiếp xúc, gần gũi như thế thì là quá sai. Bố mẹ có quyền có hạnh phúc mới sau khi đã ly hôn nhưng phải biết ý. Làm như thế con sẽ có cảm giác mình là đứa trẻ bất hạnh", một netizen bình luận. 

Thế nên, dù đã ly hôn nhưng bạn vẫn là bố, là mẹ và không nên/được bỏ quên cảm xúc, suy nghĩ của con cái, vô tình gây ra những tổn thương nặng nề về tâm lý và "đánh mất" con lúc nào không hay. Đó không chỉ là vì tình thương mà còn là trách nhiệm, trách nhiệm của những người đã bước lên bậc làm cha mẹ, đóng vai trò là chỗ dựa cho con về mọi mặt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày